Khi em 6 tuổi lần đầu tiên em biết sự hoảng sợ lo lắng tột cùng là như thế nào nếu chẳng may Mẹ em không bao giờ ngủ dậy nữa. Lần đầu tiên em biết một người uống thuốc ngủ là như thế nào, lần đầu tiên em biết nếu Mẹ không ở bên cạnh bọn em thì hai anh em chỉ là hai con chó con lạc Mẹ mà thôi. Đó cũng là lần đầu tiên em biết lỗi là tại Bố, tại Bố có người khác.


Tỉnh lại Mẹ em đòi ly dị và xin nuôi cả hai đứa con, Bố em cầu xin mẹ tha thứ cho Bố. Ông dượng em chỉ bảo Mẹ em là :"Con sống với dì ghẻ khổ như thế nào thì con biết đừng để chúng nó lại như con". Từ đó em không bao giờ thấy Mẹ nhắc đến hai chữ ly dị nữa.


Hai năm sau, Bố cho em đến cửa hàng ăn uống nơi Bố làm chơi. Có một cô bê ra cho em bát phở bò nổi váng mỡ và bảo em là :"Có thích ăn phở thì bảo Bố cho đến đây chơi nhiều vào nhé". Em không biết tại bát phở mùi gây quá hay tại cách cô ý cười với Bố em mà em ko thể ăn nổi. Cho đến bây giờ em vẫn ghét ăn phở. Sau đó em cũng biết đó là bồ của ông ý.


Mẹ em làm giờ hành chính còn Bố thì làm tự do, buổi trưa em hay ở nhà ngủ với Bố. Hôm đó em đang ngủ thì tỉnh giấc vì có người gọi Bố, Bố em nhào vội ra để mở cửa mà quên mất Bố đang mặc quần sịp (Xin lỗi các chị vì Bố em có thói quen đi ngủ chỉ mặc thế thôi). Hai người nói chuyện rất lâu ở nhà ngoài mà em cũng không thấy Bố vào để mặc quần dài. Năm đó em học lớp 3.


Khi em học lớp 8, gia đình em chuyển nhà, hôm khánh thành nhà mới Bố dẫn về một đôi vợ chồng và nói đó là bạn Bố. Tuần sau thì em phát hiện Bố nói chuyện với cô đó ngọt hơn cả nói với Mẹ qua máy điện thoại mắc song song.


Năm em học đại học, đêm em phải học khuya để ôn thi hết môn thì biết rằng Bố em còn thức khuya hơn để tâm sự và ru một người nào đó ngủ. (Lúc này Mẹ em ngủ riêng được mấy năm)


Đến lúc em lấy chồng, lúc này Mẹ em đã có hai cháu nội, hai vợ chồng chở nhau đi mời cưới thì gặp Bố chở một bà to béo vừa đi vừa cười nói vui vẻ và sau đó phóng thẳng vào nhà nghỉ.


Bố bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu, quay lưng lại với vợ con cháu chắt, chửi vợ con không ra gì. Bố tuyên bố chết cũng không cần gia đình này.


Chẳng đợi được đến lúc chết, 3 năm sau Bố về, tàn tạ và già kinh khủng. Xin tiền từ con trai đến con gái, từ con dâu đến con rể.


Về nhà ăn cơm nhưng xin được tiền Bố lại đi đến hết tiền lại về tiếp tục điệp khúc cũ.


Tất cả chuyện Bố em ngoại tình với những ai Mẹ em biết hết nhưng Mẹ em chịu đựng tất cả để bọn em có Bố, để các cháu có ông, để thông gia không chê trách.


Bây giờ em 27 tuổi thì Mẹ em đã chịu đựng Bố em được hơn 20 năm. Và có thể còn lâu hơn nữa.