Hôm nay tôi viết tâm sự này mong các bạn cho tôi một lời khuyên


Tôi và ck kết hôn với nhau 4 năm có 2 con đủ nếp đủ tẻ, chồng tôi là một người rất tốt, thương vợ thương con, lo cho gia đình, lo cho bên ngoại cũng rất tốt.


Bố mẹ chồng tôi cũng rất tốt với tôi, đôi lúc cũng xúc phạm tôi nhưng tôi bỏ qua vì nghĩ ông bà già rồi ko chấp nhặt làm gì, thế nhưng mẹ ck tôi thì lại rất ghét mẹ tôi . Năm đầu tôi đẻ con gái đầu thì vẫn còn đang ở nhà trọ , mẹ tôi bỏ gia đình ở ngoài quê vào nuôi cháu cho tôi đi làm, cuộc sống rất cơ cực nhưng vc tôi rất hp, đôi lúc mẹ tôi cũng hay than vãn cực khổ và gd tôi ở ngoài quê ko ai lo cho bố tôi nên mẹ tôi rất lo lắng, vì mẹ nghỉ làm vào để chăm con cho tôi nên ko có thu nhập vì thế hàng tháng tôi gửi ít tiền về cho ba chợ búa lo cho gd, mẹ chồng tôi hay gọi vào hỏi thăm , chồng tôi thì lại thật thà, bà nói với chồng tôi là có cho tiền mẹ tôi ko vì mẹ tôi nghỉ làm ko có tiền, chồng tôi nói có, chồng t thì lại nghĩ là mẹ chồng tâm lý , hiểu chuyện và tôi cũng nghĩ vậy. Tôi luôn khen mẹ chồng tốt chứ ko bao jio nghĩ rằng đó chính là lí do để ngày hôm nay bà chửi cả nhà tôi vì điều đó.


Lúc tôi mang bầu tăng 25ki nên khi đẻ xong vẫn còn mập , lúc đẻ mẹ chồng bảo tôi qua ở bên nhà bà để bà chăm nhug thực ra ngày nào mẹ tôi cũng qua ngủ lại, bà chỉ nấu cho ăn , tắm bé và lâu lâu bế cháu dùm một chút . Tôi thấy như vậy cũng là tốt lắm rồi, tôi cũng nghĩ là mình may mắn có dc gd chồng như thế. Mặc dù bà ko cho tôi hơ háp, ko cho ăn kiêng, bà còn nói hồi xưa bà đẻ xong 3 ngày đã đi giặt đồ, vì thế tôi cũng k dám kieg cử gì, đẻ xog khoag 2 tuần là tôi bắt đầu tắm giặt ko để ai phải giặt đồ cho mình và con. Sau đó khi tôi vào tp thì mẹ tôi vào trông con cho đi làm, cs cũng ko có gì phải nói, đến lúc vc tôi xây nhà, chug tôi rất vui, tôi muốn xây 1 trệt 1 lầu vừa túi tiền nhug ck tôi muốn xây 1 trệt 2 lầu và thiếu 150tr ck tôi nói bà cho mượn nhưng một mặt bà nói ck tôi là cho mượn còn nói với tôi là ko có tiền, tôi ko hiểu lắm nên nói ck vay ngân hàng đi , số tiền đó ít mà ck tôi ko chịu nói rằng ko lấy tiền bà thì bà giận, tôi ko hiểu lắm nhưng ck tôi nói tôi đừng quan tâm nên tôi cũng im luôn. Sau đó bố ck vào phụ giám sát xây nhà, có thầu trọn gói rồi nhưng ôg muốn vào, và sau đó là ông vào giám sát luôn cả chi tiêu sinh hoạt của nhà tôi, có gì ông cũng gọi về mách với bà, ông bà còn bảo chồng tôi đi làm nuôi hết cả nhà tôi , thật quá đáng, lúc đó tôi cũng đi làm lo chi phí hết cho cả nhà trog đó có ổng . Thế mà ôg nói rằng chồng tôi làm nuôi hết cả nhà tôi, nuôi mẹ tôi ăn một ngày 2 bữa, tôi thì đưa cho ông tiêu xài thoải mái. Tôi thấy ông mặc cái áo loại mỏng tôi tưởng og thích như vậy nên tìm mua 2 cái kiểu thế chỉ khác màu về ông chê nói để mặc xây nhà xong làm giẻ lau nhà. Tôi cũng buồn nhưng im lặng k nói gì. Sau khi xây nhà xog tôi tặng ông cái áo để luôn hoá đơn 1 triệu thì ông khen đẹp. Còn 2 áo kia ôg đã bỏ làm giẻ lau nhà từ lâu. Khi vc tôi lên nhà mới ôg nói xây nhà này chủ yếu tiền của ông nội chứ ông ngoại ko có đồng nào. Rồi nói với hàng xóm và mọi người rằng ông cho vc tôi cả căn nhà như vậy, tôi đẻ ổng nuoi béo ú mà vô đây thì ốm nhách. Mới đẻ xog ai mà chag mập chứ. Tôi cug cười chứ k nói gì. Đến lúc tân gia họ hàng bên tôi tới chúc mừng, tới cũng đi phong bì toàn 1 triệu chứ chag co ai tới ăn trực thế mà ổng nói cả nhà tôi dòng họ tôi tới ăn chực. Ổng đi qua đi lại như ông tướng , mặt mày nhăn nhó khinh thương cả họ hàng nhà tôi, mọi người ai cũng ngại, gửi phong bì xog họ bỏ về hết. Tôi thật sự rất buồn. Nhưng mọi người đều bỏ qua vì chồng tôi ko như vậy, ck tôi rất biết kính trên nhường dưới, nể trọng mọi ng họ hàng tôi nên ai cũng quý. Sau đó tôi và chồng tôi chuyển về nhà mới mẹ tôi cũng về vì khi đó con gái 2 tuổi đi trẻ dc rồi. Lúc tân gia chồng tôi gọi dt về cho mẹ chồng nói rằng nhờ mẹ tôi giữ con và phụ giúp nên vc tôi mới cố gắng xây dc nhà này, bà nổi lên khóc lóc nói ck tôi ngu bị xỏ mũi, bà nói bà nuôi mấy chục năm rồi giờ nghe ck tôi nói câu này bà đau lòng quá.... Rồi cả họ hàng bên nhà chồng xúm vào chửi mẹ tôi và cả họ hàng tôi, ck tôi tức quá nói dẹp hết đi, muốn ở thì vào đây mà ở, tụi con ra ngoài thuê trọ ở tiếp, rồi sau đó tôi bảo ck thôi cố gắng ăn hết tân gia đi, ngày tân gia mà đã có chuyện như vậy ko hay. Sau đó im ắng một thời gian tưởng là mọi chuyện nguôi ngoai, tôi đi làm chồng đi làm, con gái đi học, cs ê đềm trôi qua chỉ dc có 4 tháng, vì hp nên tôi lại dính bầu. Hic hic tôi khóc lóc vì lúc đó tôi chỉ mới xin vào ngân hàng moi dc 2 tháng chưa kí hợp đồng. Nhug thôi vì con sẽ cố gắng, tôi làm đến khi bụng to thì nghỉ, lúc thai 3 thg mẹ chồng hỏi con trai hay gái tôi bảo con gái bà buồn rầu rồi sau đó lần nào dt về cũng bảo bệnh. Đến khi thai dc 5 thg tôi siêu âm ra con trai thì bà mừng và bảo sẽ vào nuôi đến khi con 2 tuổi. Tôi cũng vui vì có ông bà vào giúp. Lúc tôi sắp đẻ tôi nói mẹ t vào trước rồi ông bà vào sau, nhug mẹ tôi vào dc nửa thag rồi tôi vẫn chưa đẻ và vì trước đó gd ck xúc phạm mẹ tôi nên mẹ tôi cũng ngại ko muốn ở chung với ông bà, tôi suy nghĩ hay thôi tôi chịu đựng gì cũng dc ko muốn mẹ mình phải buồn nên nói mẹ về vào đug ngày ông bà vô, sau đó tôi biết ngay ông bà trách, trách sao mẹ tôi k ở lại chăm tôi đẻ mà bỏ về, nói là sao ko vì con cái mà bỏ qua hết mọi chuyện đi. Nhung tôi nói ở nhà có chuyện rồi thôi. Ông bà vào dĩ nhiên một mình tôi phải tự xử hết, mấy kí than mẹ t mua cho t hơ bà đem nướng thịt hết bà bà còn nói ko khoa học , mê tín dị đoan, rồi bà mua tôm mua rau muống cho ăn ko kiẻng cử gì , tôi cug k quan trọng nên ăn hết, vết mổ của tôi bị sưng một cục và có mủ. Tôi lo lắng hỏi bà, bà nói nặn mủ ra rồi xoa thuốc vào chứ có gì mà đi khám, tôi cug cố gắng tự nặn ra vài lần mới hết mủ rồi xoa thuốc vào. Tôi ko hơ than hay hơ nghệ hay làm bất kì 1 cái gì mà bà đẻ nên làm vì tôi phải giữ con suốt, mới đi toalet một chút nó e e bà lại bảo ko dc để con nam một mình, chứ giờ nó k nằm một mình thì tôi phải đái trong quần à. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn luôn cho rằng nhu vậy là tốt lắm rồi, biết bao nhiu người ko dc như mình. Tôi tự nhủ cố gắng . Bà vào chăm cho chồng tôi là chủ yếu, cưng như vàng, ko cho động tay bất kì việc gì, đến việc bật bếp ga cũng bắt tôi vào làm, tôi nói để ảnh tự làm thì bà nói thôi bà làm, lần khác bà bế con cho tôi nên tôi vào bật bếp ga sau đó chửi ck tôi cho hả dạ, bà nói tôi sau này có con rồi thấy, lúc nào cũng nghĩ con mình còn nhỏ hết, nên tôi thông cảm cho bà . Bà thường xuyên trách móc chị tôi sao k qua tham tôi nhug toi nói chị bận , thực ra trước kia tuần nào chị tôi cug tới, ông bà vào chag ai dám tới, qua mà chửi ng ta thì ai mà muốn tới. Ngay cả bạn bè người thân họ hàng của bên ông bà cũng ko thèm qua đug nói gì nhà tôi, thế mà bà cứ trách nhà tôi. Mới đây mẹ tôi đi đà lạt chơi với bên dì tôi, nhà dì tôi tài trợ hết, lên đa lạt cũng có họ hàng tôi trên đó, về đây mẹ ghé thăm thg cu luôn rồi về quê tại tôi đẻ mẹ ko có ở đây. Thế là bi kịch bắt đầu xảy ra. Mẹ tôi vào tôi nói ck tôi nói dùm mẹ chồng một tiếng mai giữ con dùm cho tôi chở mẹ ra bến xe chứ sợ bà ko cho đi, vì lần nào tôi muốn đi đâu bà cug làu bàu k cho đi. Chồng tôi nói sao k biết mà mới sáng sớm mẹ tôi vừa dậy bà chửi mẹ tôi một trận , nói răng chưa xin sao biết bà ko đong ý , nói tôi nói láo nói khoét muốn đuổi bà về thì nói cho rồi. Tôi nói bà hieu nhầm rồi, tôi nói với chồng như vậy nhờ chồng nói một tieng chứ k nói gì cả, rồi bà nói bà k hiểu nhầm ai hết, con trai bà bà hiểu nó. Nó ko làm sai cái gì hết , là tôi sai và mẹ tôi sai, rồi bà kể chuyện chồng tôi khen may nhờ mẹ tôi mà chog tôi xây nhà... Rồi bà khóc lóc nói chồng tôi dại thì bà chịu thôi chứ biết sao, bà nói bà hiền chứ bà là người khác thì ko để yên cho tôi đâu, bà nói mẹ tôi có phước mới dc thằng con rể như vậy còn bà thì vô phước, bà nói chồng tôi bị xỏ mũi, nói người ta sung sướng được đi du lịch còn mình thì cực khổ ở nhà giữ cháu. Trước đó cả nhà rủ tôi đi , tôi nói với bà bà ko cho đi còn nói là đi rôi rụng ko còn cái răng, cho vàng bả cug ko thèm đi, rồi bà đòi đi taxi đi địa đạo củ chi. Chồng tôi cũng chiều dẫn bà đi cho thoả mãn, mình tôi ở nhà giữ con vì tôi ko thích đi chỗ đó. Bà cug dc đi thế mà bà nói mẹ tôi vậy. Rồi bà còn nói cháu của bà mấy đứa ko có cha cũng vẫn sống tốt, k hiểu là có ý gì. Mẹ tôi nói thôi mọi chuyện đã qua rồi cố gắng từ bi hỷ xả bỏ qua hết làm lại từ đầu, bà nói bà có độc ác bao jio đau mà từ bi hỷ xả. Bà nói nhiều lắm mà la to lên y như là mẹ tôi là cái thùng rác vậy. Tôi mới ra nói bà đã hét lên ko ai nói lại. Bà còn nói bà trăm thứ bệnh, tôi thấy bà hét cả làng người ta còn nghe hết chứ bệnh nỗi gì. Bà ko nấu com cho mẹ tôi ăn , mẹ tôi phải đi gửi cô hàng xóm đi chợ mua đo về tự nấu ăn, tôi buồn quá nuốt ko nổi, tôi nhịn cả ngày hôm đó, tôi cũng biết bà ko giữ con cho tôi đưa mẹ đi đâu nên nhờ c hàng xóm đưa mẹ đi giùm, mẹ đi lòng tôi quặn thắt, tôi có kể sơ qua với chồng nhug mà cv anh ấy đag áp lực, công nhân lại bị giật điện cấp cứu nên t nói ko có gì anh cứ lo cv đi, với tính của anh nếu nói ra hết anh sẽ làm ầm ĩ lên rồi mắng bà, thật ra tôi cug ko trách bà , chỉ buồn là sao bà ko mắng chửi tôi mà lại nói mẹ tôi, tôi lại ko đủ dũng cảm để bảo vệ mẹ. Nếu tôi nói ra bà sẽ làm ầm lên đồng nghĩa với việc cs gia đình tôi sẽ ko còn êm ấm như trước, ko còn hp như trước. Chồng tôi thì rất thương vợ con và gd bên ngoại . Trường hợp xấu nhất là chia tay như thế thì thật tội cho 2 đứa nhỏ, nhug k nói ra thì bà dc nước lấm tới leo lên đầu cả nhà tôi ngồi. Mẹ tôi nói với tôi là chỉ nhận anh là con rể ko nhận thứ xui gia như vậy nữa mong anh thông cảm. Bây giờ tôi nên im lặng để lấy cuộc sống êm đềm hay là nói ra để bảo vệ nhà mình? Tôi thương 2 đứa nhỏ lắm


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Xuongmaythoitrang