Khi ngồi đây viết lại những dòng này, tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân chóng vánh. 25 tuổi, vừa bước chân vào cuộc sống hôn nhân, tôi đã thất bại, thất bại thảm hại. Cuộc hôn nhân ấy khiến cho không chỉ tôi, gia đình tôi đau khổ mà đến những người không có ruột thịt với tôi, suýt chút nữa là một phần gia đình tôi cũng chẳng hề sung sướng. Và tôi biết, sau này, tôi sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu sóng gió nữa, mà có thể nguồn cơn sẽ chính từ quá khứ một đời chồng của một đứa con gái như tôi.



- Alo, bà Trân à?


- Hở, ờ!


- Tôi Tâm, Tâm mẹ Loan đây.


- Ờ


- Tình hình cháu Loan nó cũng đã về nhà được 1 tháng 15 ngày rồi mà tôi không thấy nhà trong có ý kiến gì nên hnay tôi mới gọi điện cho bà. Muốn gặp mặt bà trực tiếp để xem ngọn ngành câu chuyện thế nào. Tối nay tôi mời bà qua nhà tôi nói chuyện.


- Tôi nói cho bà biết nhé, con gái ông bà sống khác lắm, cả gia đình tôi và cái làng xóm này biết hết con gái ông bà sống thế nào rồi đấy. Cái ông Chí, à cái lão Chí mồi chài con trai tôi lấy con gái ông bà. Giờ lão ý lại đang chuẩn bị mồi chài nhà giàu hơn để bán con gái đấy.


- Bà ăn nói cái kiểu gì đấy? Bà và gia đình bà mang lễ lạt ra hỏi cưới con gái tôi đàng hoàng, rồi đùng một cái con trai bà sắp vali trả nó về nhà bố mẹ đẻ, tôi còn chưa biết thực hư ra sao, muốn nói chuyện tử tế với bà mà bà nói như thế à? Chồng tôi mồi chài được cái gì con trai bà? Chúng nó không yêu thương nhau thì tôi mồi được cho chúng nó cưới nhau à? Thôi tôi không nói nhiều qua điện thoại nữa, tôi mời bà tối nay qua nhà tôi chúng ta nói chuyện. Thế nhé!



Những ngày đầu thu năm 2016...


Tôi - một đứa con gái 24 tuổi vừa trải qua đổ vỡ của cuộc tình 7 năm, cố gắng gạn hết sức lực còn lại cống hiến tuổi trẻ cho công việc. May rủi ông trời từ bi, tôi trở thành banker đúng với mơ ước từ thuở nhỏ cho một ngân hàng cổ phần có tiếng, thu nhập khá, gần bố mẹ. Tuy môi trường ngân hàng có hơi vất vả, nhưng thực sự nó vẫn là niềm đam mê của một cô gái đầy nhiệt huyết như tôi.


Đi đâu bố mẹ cũng rất tự hào về tôi, dù cho tôi cũng chẳng phải giỏi giang hay xuất sắc gì lắm, nhưng vì cái số may mắn, thi đâu trúng đó, ngoại hình cũng chẳng đến nỗi tệ. Ngặt một nỗi, tôi "ế".


Có vẻ bố mẹ tôi cũng sốt ruột khi bạn bè bố mẹ tôi đều đã có cháu bồng cháu bế rồi, ấy thế mà mãi tôi vẫn lì lợm chẳng chịu dắt ai về. Mặc dù cũng ko phải ko có vệ tinh.


Bố tôi làm giáo viên dậy lái xe, quen biết cũng khá rộng. Từ dân tri thức đến dân xã hội, ai cũng đều thích học bố tôi cả. Đơn giản vì bố dạy có tâm, và rất nghiêm khắc.


Rồi một buổi tối trong bữa cơm bố tôi có khoe:


- "Học viên của bố có thằng con trai ế, thằng ấy 91, làm hướng dẫn viên du lịch và làm bến bãi. Bố mẹ nó bỏ nhau lâu rồi, giờ ở cùng dượng. Cũng đẹp trai trắng trẻo lắm, bố gặp rồi".


Tôi vẫn cắm mặt vào mâm cơm :


- "Thôi bố ơi, trắng trẻo đẹp trai chẳng đến lượt con gái bố đâu. Mà hdv du lịch đi suốt, con quản thế nào đc. Không ăn thua đâu".


Bố lại tiếp lời :


- "Nói thế chứ thực ra thằng ấy cũng hơi gầy lại lùn. Có khi lùn hơn bố"


- " Thôi con không thích mai mối gì đâu. Duyên nó tự đến chứ. Mà con gái bố đc mét rưởi bẻ đôi, giờ lấy phải chàng lùn nữa thì con đẻ ra giun à? Không đc đâu bố ơi. Con không thích!"


- " Nhưng bố mẹ nó bảo hôm nào đưa nó sang nhà mình ra mắt rồi"


- "Con kệ bố đấy"


Sau đấy với cái não cá vàng, tôi quên những câu bố vừa nói ngay trong vòng một nốt nhạc.:))


Rồi bất chợt vào cái ngày đẹp trời 25/9, đang ăn cơm thì tôi chỉ biết có cái xe Nissan đỗ phịch trước cửa nhà, 2 người đàn ông đi vào, một già một trẻ. Tôi chẳng quan tâm vì nghĩ chắc khách của bố. Nhắm mắt nhắm mũi chào bằng chú hết cho lịch sự vì tôi cận gần 3 đi ốp, nhìn không rõ.


Thấy mẹ tôi đang loay hoay cất ổ điện mãi không đc, cái anh trẻ nhanh nhảu đứng dậy:


- Việc này bác cứ để cháu ạ!


Còn bố thì cứ nói chuyện gì thì thầm với người lớn tuổi hơn, cứ tí tí lại gọi tôi ra pha ấm chè với bật ti vi,...


Lúc về thấy 2 cụ còn bắt tay nhau cười vui vẻ lắm :"2 đứa nó có duyên thì sẽ sớm gặp lại thôi". Tôi cũng chẳng hiểu mấy!


Tối hôm sau vào facebook, tôi thấy có lời mời kết bạn từ fb có tên Toàn. Lướt qua vài cái ảnh, ngờ ngợ nên tôi hỏi mẹ:


- Mẹ ơi, cái thằng cha trên face này mẹ xem xem có phải đúng thằng cha hôm qua đến nhà mình không mẹ nhỉ? Hóa ra cũng không lùn như bố bảo. Cũng phải được m7 đấy mẹ ạ.


- Mẹ cũng chả nhớ rõ, hình như đúng nó đấy. Cũng nhanh nhẹn, trắng trẻo nhỉ.


- Con nhớ rồi, tháng trước hắn có add fb con nhưng mà con ko accept. 1 tuần sau thì thấy hủy kết bạn mẹ ạ. Thảo nào biết fb con nhanh thế. Thôi gặp rồi thì accept cho hắn vui, không lại nghĩ con gái mẹ chảnh :)).


Vừa kết bạn là hắn chat chit cho tôi một đống, Cứ thao thao bất tuyệt đến tận gần nửa đêm. Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau qua tin nhắn 2 ngày.


Tới ngày thứ 3, đang làm việc thì bố gọi cho tôi:


- Tối bố đi uống rượu không lái đc xe, hôm nay con đi làm về sớm đưa bố đi nhé.


- Bố uống ở tận đâu? bố tự đi taxi được không ạ? hôm nay con hơi nhiều việc.


- Chỗ bố uống hơi xa, cũng ko có địa chỉ rõ ràng, taxi không có. Về nhé. Nhớ đấy.


- Vâng ạ!


Cố gắng 7 h tối về nhà, tôi đưa bố đi ăn. Trên đường hỏi ở đâu nhất quyết ông không nói. Chỉ bảo tới sẽ biết. Rồi tôi thấy cái xe Nissan màu đen bên đường, chột dạ tôi hỏi:


- Ăn ở kia đúng không bố?


- Ừ đúng rồi đấy!


Đấy, 24 tuổi đầu còn bị lừa, hóa ra là 2 cụ nháy nhau để cho tôi và hắn gặp nhau thêm một lần nữa tại nhà hắn. Trong khi cả tôi và hắn đều không ai biết cái vụ này cả, chỉ biết cười.


Mẹ hắn rất hồ hởi khi gặp tôi, cảm giác mới gặp mà 2 cô cháu đã như quen biết từ lâu, mẹ hắn cứ liên tục cô - con, còn tôi thì chỉ cháu - cô.


Ấn tượng của tôi về hắn đơn giản chỉ vì câu hắn quát em gái khi cả nhà đang ăn và em ấy xin phép dùng xong bữa:


- Ngọc, ăn xong rồi thì ngồi đấy gắp thức ăn cho chị Loan ăn. Ngồi đấy chờ chị ăn xong đã.


Xong hắn đứng dậy, cầm rổ hoa quả lên nhà, bóc sẵn quýt, bật sẵn quạt, rót sẵn nước cho tôi.


Sau hôm đó về hắn chủ động xin số đt của tôi, chủ động rủ đi cafe. Nói thật là có hôm, một buổi tối tôi có đến 3 chàng rủ đi cafe. Lúc ấy mới thấm cái câu "Lắm mối tối nằm không" vì tôi đều từ chối cả.


Khó khăn lắm hắn mới hẹn đc tôi buổi đi chơi đầu, tôi lại ấn tượng hơn nữa bởi cái cách nói chuyện quá hợp với tôi mà 10 tháng trở về quê tôi chẳng tìm được một ai như thế. Tôi là đứa con gái có khả năng sản sinh ngôn ngữ khá nhanh, nhưng hắn còn đỉnh cao hơn khi cả buổi tối tôi chẳng nói được gì. Nhường hắn cả:)). Tôi chỉ không thích hắn hút thuốc. Ngồi cafe 2 tiếng hắn hút gần 2 bao. Thực sự tôi bị dị ứng với khói thuốc lá.


Nhà hắn cách nhà tôi 10 cây số, thế mà sáng sớm hắn phi xe đón tôi đi ăn sáng rồi đi làm rồi lại về nhà ngủ. Nắng cũng như mưa, chỉ trừ những hôm hắn ngủ quên, không cưỡng lại được với chăn ấm đêm êm thôi.


Cứ thế đến 1/11, hắn nhất quyết đòi gặp tôi dù hôm ấy 9ruoi tôi mới đi làm về đến nhà. Bên bát miến ngan, hắn cầu hôn tôi, rất chân thành..


TO BE CONTINUE...