Mẹ chồng tôi đã nói với tôi vậy khi tôi và chồng đang bất hòa với nhau. tôi trình bày với mẹ lý do tôi đòi về nhà mẹ đẻ ở "mẹ không quan tâm ai đúng, ai sai, mẹ chỉ quan tâm đến con mẹ thôi". Từ đó về sau tôi rút ra kết luận dù tốt, xấu cũng không bao giờ đề cập về chồng trước mặt mẹ.
vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm, có 1 cô con gái xinh xắn. Chồng tôi là con lớn trong nhà, sau anh còn 2 người em đã lập gia đình. tuy nhiên cô em gái bỏ gia đình chồng về ở 1 mình ở nhà mẹ đẻ hơn 1 năm nay.Bố mẹ chồng ở chung nhà nhưng lý thân, nhà chồng tôi từ cha mẹ đến con cái mạnh ai người đó sống và mẹ chồng có lần hỏi tôi "con thích vợ chồng xài tiền chung hay tiền riêng, mẹ thích tiền ai người đó xài hơn"
Tôi làm trong 1 cơ quan nhà nước, chồng tôi làm công ty nước ngoài. Cưới xong vợ chồng tôi tiền ai người đó xài. khi tôi đề nghị 2 vơ chồng đóng tiền chợ cho mẹ, anh ấy im lặng, từ đó 1 mình tôi đóng tiền chợ cho mẹ
đã nhiều lần tôi nói chuyện 2 vc đóng tiền chợ nhưng anh cứ làm thinh. về phần tôi hàng tháng tôi đưa tiền chợ xong, ai cho gì ăn đó, nhà hết cái gì tôi cũng không cần quan tâm. tôi đi làm, con để ở nhà cho bà nôi trong. Đáng ra hàng tháng tôi phải quan tâm mua sữa, thuốc bổ cho bà nhưng tôi mặc kệ. Con thì con chung, việc gì tôi phải bỏ tiền của mình để chăm lo mẹ chồng. tôi sống vô trách nhiệm từ đó vì tôi nghĩ "chồng tính toán với tôi thì việc gi tôi phải hết lòng với gia đình anh" trước đây tôi cố gắng quan tâm, chăm sóc cha mẹ chồng nhưng 2 năm qua tôi đã nhận đựoc cái gì, chồng tôi tính toán với tôi thì tôi cũng tính lại, việc gì phải hết lòng với cha mẹ anh
ở chung nên mẹ chồng can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng tôi, tài chính, con cái...mẹ muốn tôi phải chăm sóc chồng chu đáo, ủi từ chiếc quần jean, pha sữa bê vào phòng cho chồng uống...tôi không làm, tôi bảo "con cũng đi làm kiếm tiền, về còn việc nhà, con cái nữa. chồng con lớn rồi, vợ chông là quan tâm chăm sóc lẫn nhau chứ ko phải tư 1 phía" mẹ chồng ghét tôi từ đó.
đỉnh điểm, vừa rồi mẹ chồng gào lên trước mặt ba chồng, vợ chồng cô em chồng nói rằng tôi đi làm luơng không cao bằng ai, kiếm chỗ khác luơng cao mà làm rồi kêu chồng ở nhà chăm con cho mà đi làm. lúc đó tôi giận lắm, tính nói lại "con đi làm luơng không bằng ai nhưng con có nghề nghiệp đàng hoàng, có chỗ đứng trong xã hôi và con chưa ăn bám ai..." nhưng nghĩ lại nếu đôi co với bà thì tôi cũng chằng khác gì bà.
mẹ chồng luôn nói xâu ba chồng trước mặt con cái trong nhà, bà nói không chăm sóc, lo cho ông vì ông đi làm không đưa tiền về cho bà. lúc đó tôi nói chồng con cũng vậy, lấy vợ rồi mà để vợ đóng tiền chợ cho mẹ 1 mình, không biết nghĩ cho vợ, mẹ chồng tôi nói "nó co đóng cho mẹ". tôi làm luôn "vợ chồng mà 2 người đóng tiền chợ cho mẹ riêng vậy coi đựoc không, lấy vợ làm gi" bà im lặng nhưng tôi biết bà rất giận
Đêm nằm nói chuyện với chồng rằng 2 vc cứ tình trạng góp gạo thổi cơm chung tiền ai người ấy xài thế này sao. rằng mẹ coi thường, nói tôi luơng không bằng ai...nói nếu tình trạng này tiếp tục thì vc mình cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ của ba mẹ. xây thì khó chứ phá thì dễ, nếu chồng muốn gd hạnh phúc thì thay đổi lại cách sống còn không thì hết trách nhiệm với nhau và vợ cũng sẽ giống mẹ chồng, không quan tâm đến chồng nữa...nói hết lời mà chồng vẫn im lặng. Không biết thời gian tiếp theo sẽ phải làm thế nào đây. Chán!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1