Mẹ chồng - nàng dâu! Đó là vấn đề muôn thuở! Cứ nghĩ rằng trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương, nhưng không phải vậy! Vì khác máu tanh lòng!


Lần đầu ra mắt mẹ chồng, mẹ không hỏi tôi một lời, không hỏi quê quán ở đâu, làm gì... vân vân và vân vân. Tôi đã dự định trong đầu trăm nghìn câu hỏi và câu trả lời để ghi điểm, nhưng tôi đã bị phá sản. Về nhà ra mắt, nấu nướng, cơm nước, tôi phải đợi mọi người tắm giặt xong mới đến lượt. Cũng không ai quan tâm tôi rằng, sau chặng đường 50km, đến đêm rồi tôi vẫn chưa rửa mặt! 11h đêm, tôi mới đi tắm, khi tắm xong, mẹ đi ngủ rồi! Tôi lẳng lặng vào ngủ vì sợ mẹ thức giấc. Vậy mà nó trở thành lý do để biến tôi trở thành ''hến'', ''hạt thóc''.


Mẹ nói với anh rằng mẹ không thích tôi, và đi nói xấu tôi với nhiều người rằng tôi lầm lì, ít nói, không quan tâm đến mẹ, không biết cách giao tiếp, cư xử..., tôi đã đọc được tin nhắn bạn thân của anh nói với anh: ''cả sáng nay mẹ mày nói xấu nó với mẹ tao, có vẻ mẹ mày không thích nó đâu''.



Tôi và anh cãi nhau nhiều vì vấn đề này, và chúng tôi chia tay. Một thời gian sau, chúng tôi nối lại, và đám cưới được diễn ra. Mẹ anh vẫn không thích tôi. Nhà anh chặt chội, anh đi làm một nơi, tôi học ở một nơi, nên mẹ anh nói rằng: khi nào chồng về ngủ với chồng, chồng đi ngủ với mẹ chồng.Tôi đã khóc và cãi nhau với anh về chuyện đó. Sau một thời gian tranh cãi kịch kiệt, gia đình anh cũng đồng ý chia đôi gian buồng bằng cái rèm mỏng. Và mẹ anh lúc nào cũng thích cất rèm đi vì nó làm xấu nhà. Và chỗ rèm đấy còn để treo quần áo. Mỗi khi sinh hoạt vợ chồng tôi đều có cảm giác thậm thụt, như một tên ăn trộm, tôi thực sự không thoải mái. Ai vào cũng nói là phải ngăn ra, để vch có chút riêng tư, nhưng mẹ anh sợ xấu nhà nên không cho ngăn.



Mẹ chồng nhỏ hơn mẹ tôi gần 10 tuổi, nhưng mỗi khi sang nhà gái nói chuyện, chưa bao giờ mẹ chồng hỏi mẹ tôi trước, lần nào cũng là mẹ tôi chủ động hỏi chuyện. Tôi ăn hỏi, đón dâu luôn, sáng mai phải về sớm, vậy mà 10h30 tối, mẹ chưa đi ngủ, cũng không nói với tôi một câu an ủi: Đi ngủ sớm đi để mai còn về sớm. Tôi phải xin phép mẹ cho tôi đi ngủ vì cưới xin ai cũng mệt, tôi lại càng mệt vì 4h30 sáng hôm sau phải tự đi bắt xe về.


Khi lễ cưới diễn ra, mẹ chồng cũng không nói một lời nào với tôi, không chụp ảnh cưới cùng vợ chồng tôi, và tất nhiên càng không có quà trao cho con dâu!



Mẹ chồng tôi luôn có điệp khúc: ''mẹ không phải tự hào nhưng con mẹ ngoan nhất làng, nhưng từ khi yêu và lấy con, nó đã thay đổi''. Mẹ lúc nào cũng cho rằng vì tôi nên anh không quan tâm đến gia đình nữa. Anh đi làm xa, cả tháng mới về một lần, giờ thời gian chia cho hai bên, nên tôi càng bị ghét! Tôi thực sự không hiểu mẹ nghĩ như thế nào nữa khi tôi và anh đi du lịch chưa được nửa ngày đường, mẹ cũng gọi anh về để buộc cái chuồng gà, lần nào cũng thế, mỗi khi anh đi đâu cùng tôi mà mẹ biết, mẹ lại giục về.



Chúng tôi không có nhiều thời gian ở bên nhau, càng không có thời gian sang nhà gái lại mặt, nên cái gì cũng phải tranh thủ. Sáng hôm đấy, mẹ tôi và mọi người gọi điện nói bác tôi phải vào nam nên mời chúng tôi sang ăn cơm rồi chia tay. Tôi cũng đã có ý kiến với mẹ rằng ''mẹ làm cơm chiều mời mọi người đi', sáng con về nhà ngoại, chiều về làm cơm mời mọi người, như vậy hai bên đều vui vẻ ạ. Mẹ chồng không đồng ý, mẹ bảo tối thì làm gì có ai sang ăn cơm, vậy là tôi không được đi, sau vì mọi người giục nhiều quá, chồng tôi mới quyết định đi, mẹ cũng đã đồng ý, nhưng tôi phải nấu xong mâm cơm mời mọi người mới được đi. 11h trưa, tôi và chồng mới được về ngoại. Lúc chúng tôi về, mẹ chồng đi ra ngoài. Chúng tôi xin phép mọi người trong nhà (ông nội, ông ngoại...), Vậy mà sau đó mẹ đi nói với mọi người rằng tôi thế nọ, thế kia, vượt mặt mẹ, về không xin phép. Tôi đã xin lỗi mẹ và hứa rút kinh nghiệm. Nhưng khi tôi đến thăm nhà ai, họ đều nói tôi đi đâu phải xin phép, có người còn nói: cháu là nhà giáo cơ đấy, đừng để chú phải nặng lời. Tôi biết sai nên xin lỗi mọi người. Nhưng hôm qua, tôi gọi điện nói chuyện với cô, ban đầu cô nói với tôi phải xin phép mẹ, rồi cô nói: mẹ cháu bảo là chỉ có chồng cháu xin phép thôi, còn cháu thì tự tiện đi. Tôi mới nghĩ ra, thảo nào đến nhà ai, tôi đều bị mắng, chồng tôi không hề bị ai nói một lời.



Mẹ chồng tôi suốt ngày nói rằng mẹ chồng tôi chỉ có một mình, tủi thân, khóc lóc... Cái gì cũng đến tay mẹ, anh cũng nói với tôi như thế. Tôi nói với anh: anh có thể nói với người khác được, nhưng đừng nói với em, mẹ chồng có một mình, chắc mẹ em có hai mình, mẹ chồng còn có hai con trai, bố chồng mới mất thôi. chứ mẹ em có hai con gái, bố em bỏ đi từ khi em em còn đỏ hỏn. Anh còn là trụ cột trong gia đình, mẹ cái gì cũng anh, anh, anh. Còn mẹ vợ thì một tay lo đám cưới từ A đến Z, vẫn vui vẻ, chưa bao giờ phàn nàn một câu. Mẹ chồng có hai con trai, ít ra còn có dâu có cháu, vậy mà còn khóc lóc, kêu tủi thân, Còn mẹ em? có hai cô con gái đi lấy chồng hết thì sao? Anh ban đầu còn nói lại, nhưng sau không nói gì nữa.



Trung thu,mẹ đẻ làm được ít bánh thì cho tôi về biếu nhà nội, nhà tôi không có cây cối, mẹ mua được 20 quả na thì cho nhà nội 15 quả. Nhà làm nón, mẹ cũng cho nà nội vài cái. Còn nhà chồng, na 5-7 cây, nhưng tôi chưa bao giờ được ăn một quả, bưởi quả sai đầy cành, vậy mà hôm trung thu, tôi về ngoại, mẹ cũng không bảo tôi mang một quả về. 20Kmột quả bưởi thôi, nhưng nó thể hiện tấm lòng, để tôi còn có cái khoe với nhà đẻ là mẹ chồng con biếu mẹ quả bưởi. Nhìn mẹ tôi sắp đồ cho tôi để mang về nhà nội, tôi chỉ muốn khóc. Vì tôi biết nhà nội không thiếu gì cây ăn quả, nhưng chưa bao giờ cho nhà tôi một quả nào.



Tôi nói với chồng: nhà có 8 cái bánh trung thu (tôi mua một hộp 4 cái), hôm sau em lên HN, mẹ mà bảo em mang đi 2 cái thì em phục mẹ lắm. Tôi và chồng cá nhau chuyện đó, và tôi thắng. Dù nhà chỉ có mình mẹ tôi, vậy mà có tận 8 cái bánh trung thu cũng không chia cho con. Chồng tôi ngại ngùng, cầm hộp bánh 2 cái, đưa vào balo cho tôi, tôi không lấy nhưng chồng cứ nhét. tôi thấy mẹ chồng không vui! Còn mẹ đẻ tôi thì khác, hộp bánh 4 cái thì chia cho tôi hai cái, em gái tôi hai cái!



Tôi học trên HN, trong thời gian khi yêu nhau, chồng có lấy ở nhà đi cho tôi khoảng 2,3kg. Trước khi đi, mẹ chồng tôi nói: "Từ lần sau đừng lấy cái gì của nhà mẹ nhé''. Tôi sốc, và im lặng, từ khi về làm dâu, tôi chưa bao giờ mở tủ lạnh cả. Có 2kg gạo thôi, và do chồng tôi lấy chứ không phải tôi. Vậy mà mẹ lại nói tôi: lấy cái gì cũng phải xin phép, không được tự tiện, chẳng nhẽ tôi lại nói: con không lấy cái gì cả! Nhưng tôi vẫn kiềm chế được.



Tôi và anh lại cãi nhau, tôi nói với anh, mẹ chồng chỉ cần quan tâm em 1 thì em quan tâm lại gấp trăm nghìn lần. Mẹ chưa bao giờ gọi cho em được 1 cuộc điện thoại! Chưa bao giờ! Dù em có chuyện như thế nào, mẹ cũng chưa bao giờ hỏi được một câu. Vậy mà suốt ngày đi nói xấu em là em không gọi điện về nói chuyện, không quan tâm mẹ! Em không khéo nói, và em không giả dối! Mẹ không thích em, và em cũng không thích mẹ!



Anh chửi tôi! Và lá đơn ly hôn đã được thảo, hai ngày nay chúng tôi không liên lạc, dù chúng tôi mới cưới! Anh đi xa quanh năm suốt tháng, và sau khi tôi học xong, lại phải về sống với mẹ chồng! Bây giờ chưa sống với nhau mà đã như vậy! Thử hỏi khi sống với nhau, cs của tôi sẽ ntn? Anh thì luôn nghĩ mẹ anh một mình, vất vả nên bênh mẹ! Mới cưới mà mày - tao, loại vô học, vô GD, con ngu, ... đủ cả... Trong khi tôi học cao hơn anh!



Và một chuyện nữa, anh có nhiều người thích, họ lập facebook viết stt ám chỉ tình cảm, có khi bị anh chặn nick, họ vào kết bạn với tôi rồi chửi rủa tôi! Vậy mà họ đi khóc lóc với anh là tôi chửi họ, anh bênh họ nói tôi vô văn hóa! Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những cái tin nhắn đấy, tôi chặn họ. Họ lập facebook khác và nói: khi chồng mình còn tình cảm với ai cũng không được quyền can thiệp! Họ nói tôi không có quyền gì cấm họ và chồng tôi liên lạc với nhau! Tôi không trả lời những tin nhắn đấy, tôi nói chồng, chồng tôi không giải quyết được, lại còn nói tôi: chúng mày để tao yên. Thật nực cười! Ai mới là người cần nói câu đấy?



Đám cưới chưa một ngày vui, chưa một ngày hạnh phúc! Nếu ly hôn thì cuộc sống sẽ ntn? Và không ly hôn cuộc sống sẽ ntn? Đó vẫn còn là điều bỏ ngỏ!