Chuyện là em mới đẻ. Em vô cùng mệt mỏi khi có mẹ chồng quá quan tâm em hay đúng hơn là cháu nội từ lúc mới đẻ ở trong bệnh viện dẫn đến em bị stress nặng. Cả ba nó nữa. Em sinh thường và may tầng sinh môn. Chi em nao đẻ rồi chắc sẽ hiểu cảm giác này. Đau lắm. Hôm đó cả đêm ko ngủ được vì đau bụng đẻ. Từ 7h tối hqua đến 10h30 sáng hôm sau thì đẻ . Đẻ xong em mệt lại ko muốn ăn gì hết vì em quá mệt ( trước đó có chuyền chai nước biển cho nên ko thấy đói ) cả nhà chồng vì muốn em có sữa cho cháu nội bú Ép ăn cái này ăn cái kia dặn đủ điều . Không ăn thì cả nhà sầm sì truyền tay nhau bảo là không thương con ko chịu ăn uốn cho có sữa cho con bú. Tình cảm vợ chồng em từ đó cũng .... :( bùn lắm mấy chị ah. Cả chồng mình cũng ko hiểu và thông cảm. Cứ bảo em mới nhiêu đây tuổi mà nhìn như cọng bún thiêu. Nghe mà buồn lắm :(...ai chẳng mún mình đẻ xong khỏe mạnh. Trong bệnh viện cứ mỗi lần con khóc e e e là em lại cố gắng ngồi dậy cho con bú dù rất đau ở dưới, cộng thêm cái đau lưng, tiểu gắt, đau bụng vì ko đi tiểu tiêu gì được. Rồi mẹ chồng em thấy em ngồi dậy cho cháu bú liền vồ lấy vú em bóp bóp làm em vô cùng ngại và thấy xấu hổ. Mẹ chồng em thấy sữa mẹ như là gì vậy em ko biết nói làm sao. Cứ cho con bú là vồ lên giường đẻ em bóp bóp cái vú em. Mà trong phòng bệnh biết bao nhiu người . Em buồn cái là vậy mới đẻ xong mệt mỏi bao nhiêu cộng với cái bùn ngủ mà cứ nghe nhà chồng má chồng chị chồng dặn đủ điều đến nỗi mún ngủ ko dám nói là em buồn ngủ. Rồi cho con bú nữa , đau lắm mà vì mún má chồng vui lòng em cố gắng ngồi dậy dù cho đau cỡ nào mệt đến đâu. Thế mà vẫn bị mọi người sì sầm về em nói em ko chịu ăn ún có sữa cháu bú. Ko thương con. Nghe mà bùn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em cố gắng ngồi cho con bú quá một phần đi tiểu ko được, thế là khi xuất viện về nhà em cố quá mà thành quá cố chỉ để vừa lòng mọi người mà em bị nhiểm trùng và dị ứng đường chỉ. Mỗi lần soi gương nhìn mà bùn lắm các chị ah :( đau lòng lắm. Em chỉ ước lúc đó mọi người hiểu đừng bắt em ngồi lên ngồi xuống cho con bú nằm một chỗ dưỡng vết thương mau lành thì chắc ko bị vậy đâu, một phần cũng do em đi tiểu ko được nghe lời bác sĩ cố rặn cho ra ko đặc ống thông tiểu đau lắm, cơ địa em cũng ko hợp loại chỉ đó. :(( về đến nhà mới thật là ác mộng đối với em. Đủ thứ chuyện trên đời. Mẹ chồng em tốt lâm ạ. Chỉ khi làm quá nỗi quạo bực bội la lên rồi giận lẫy thì em cũng hơi giận tí vì tính em ko thích ai la mình hết có gì nói từ từ em nghe. Mà em bùn vì nhà chồng ko hiểu em cứ bảo em ko thương con ko cho con bú ti mẹ. Mẹ chồng em với chồng em thích sữa mẹ lắm vì tốt cho con. Khổ nỗi em ăn bao nhiêu uốn bao nhiêu đồ mẹ chồng em nấu cũng ra chừg 60ml 1 ngày. Ko đủ cho con bú, vì càng ngày càng lớn sẽ bú nhiều, rồi em pha sữa bình chồng em mỗi lần thấy là thay đỗi thái độ với em, em bùn lắm, có nói chồng em nhưg chồg em cũg vậy. Chồng em bắt em cho con bú trực tiếp lên ti mẹ, em ko chịu vắt sữa ra con bú. Vì em bị đau lưng lắm ngồi một chút là đau, mà con em lúc chịu bú ti mẹ lúc ko chịu, phần ti em cũng nhỏ, em sợ con đói cứ khóc hoài nên hút sữa ra cho vào bình con bú để con no chứ khóc hoài cũng tội lắm, mà chồng em ko hiểu thấy em hút sữa là mặc hầm hầm. Chồng em bảo hút như vậy là tịch sữa. Em lên mạng search thì các chị cũng nói hút sữa ko sao hết vẫn có sữa. Mà mỗi ngày em chỉ vắt được 60ml ko đủ con bú. Riết em buồn quá ko thèm vắt nữa. Sữa cũng từ từ ít lại. Cho uốn sữa hộp luôn mới đủ đô con. :( tới nay vết thương em vẫn chưa lành hết vẫn còn một đường ở gần cửa mình phía dưới hậu môn thì liền rồi. Vì em ko hợp chỉ đó nên bác sĩ tháo chỉ ra cho em để vết thương vậy. Mà em buồn là em ko biết hòa nhập gia đình chồng làm sao :((. Con mình nuôi mà ko được làm theo ý mình phải làm theo ý nhà chồg buồn lắm dù có nhiều cái mình thấy cũng đúng. Em có đứa con so thật tình em cũng chưa biết nhiều có gia đình chồng chỉ em cũng đỡ phần đó, mà em buồn là làm gì cũng phải theo nhà chồng. Mình nói gì ra là bị bác bỏ :( riết thấy lời nói mình ko có chút giá trị nào :( đúng là làm dâu trăm họ. Em cũng bị kể tội ở dưới nhà nhiều lấm sì sầm nhau nói em the nay the kia :( bùn mà khóc ra nước mắt....