Mẹ chồng bị ốm, nhờ con dâu đi chợ mua cho mẹ cây mía (mía tím đó cả nhả). Con dâu ra chợ hỏi nhưng không có, vì cũng không phải mùa mía tím, nên về nhà hỏi mẹ chồng:


- "Mẹ ơi, con mua nước mía về cho mẹ uống nhe"


Mẹ chồng:


- Bụng dạ mẹ thế này không uống được nước mía.


Vậy là con dâu cũng không mua nữa. Đến chủ nhật, chồng về, nhưng dâu thì vẫn phải đi làm, buổi trưa dâu đi làm về thì thấy ở nhà có một cây mía trắng đã được chặt khúc một nửa. Chắc mẹ chồng nhờ con trai mua cho. Vậy là con trai bà dạy vợ rằng: "Từ sau em cố gắng linh hoạt hơn".


Chồng tôi là bộ đội, ít khi về nhà. Có ai dạy tôi cách linh hoạt với mẹ chồng không đây trời.


Cái bánh đa cũng tương tự, đi cả chợ hỏi cũng ko có, tôi ko thể nghĩ ra được là nó có trong các quán nhậu. Vậy là mẹ chồng nhờ mua, dâu cũng ko làm được, bà lại phải nhịn, để chờ con trai bà về rồi nhờ con trai đi mua cho.


Sống là cả một nghệ thuật, thật khó quá đi