Đáng buồn thay, rất nhiều người phụ nữ vẫn đang không thể tìm cho mình một “lối thoát” trong cơn bão “hôn nhân”. Ly hôn hay không ly hôn? Cố gắng chịu đựng, sống tiếp, hay phải vượt qua cơn bão?
Đôi khi trái tim và lý tí của chúng ta đều đã quyết định, nhưng hoàn cảnh khiến ta chùn bước. Không thể ly hôn vì sợ hãi, không thể ly hôn vì bị đe dọa, không thể ly hôn vì lo sợ con cái sẽ khổ, không thể ly hôn vì không tiền, không nhà… Có hàng ngàn lý do khiến một người phụ nữ phải sợ khi đứng trước ý định ly hôn.
Nhiều người run rẩy bước qua được chặng đường đầu tiên là nộp đơn lên tòa, thế rồi sau đó lại bỏ cuộc giữa chừng. Bao nhiêu người trong số họ “quay đầu là bờ”, được “tái sinh” sau lần ra đi không thành? Bao nhiêu người tiếp tục sống như “ngày hôm qua” với cả nỗi đau tinh thần và thể xác? Tôi chắc rằng số người được “tái sinh” không nhiều, đa số vẫn phải tiếp tục “diễn” lại vở kịch của đời mình bằng những chương dài tập mà chỉ khi chết đi mới tìm được lối thoát.
Hôn nhân có vẻ rất đáng sợ phải không? Thật ra hôn nhân không đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi ta không có hạnh phúc, và đáng sợ hơn nữa khi ta bị cướp mất hạnh phúc từ người đàn ông mà ta nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho ta. Và tôi tin rằng chỉ có “người trong cuộc” mới hiểu được nỗi sợ hãi của chính mình.
Ai đó nói, không ở được với nhau thì ly hôn đi. Dễ như bỡn! Nhưng giá như ly hôn cũng dễ như khi ký vào bản đăng ký kết hôn thì tốt biết mấy.
Xung quanh tôi có quá nhiều cuộc đời như thế. Tôi muốn nói về những người phụ nữ bị chồng hành hạ cả tinh thần lẫn thế xác. Khi người đàn ông mà họ tin yêu ngày nào bỗng trở thành một tên “đao phủ”, sẵn sàng “khai đao” với người phụ nữ chân yếu tay mềm và không ngoại trừ làm tổn thương những đứa con.
Tôi viết về những trải nghiệm của bản thân. Tôi hy vọng ai đó đang đứng trong cái “bẫy chuột” sẽ tìm được lối ra an toàn.
Tôi chỉ hy vọng giúp được ai đó…
BẮT ĐẦU
Tôi ngủ Ii bì. Tôi nghĩ mình ốm, hoặc có thể do não bộ đã hoạt động căng thẳng trong một khoảng thời gian khá dài nên giờ nó tạm “đình công”. Tôi ngủ mê mệt, thức dậy trong trạng thái lơ mơ rồi lại ngủ tiếp. Tôi thấy điện thoại báo tin nhắn của Phong chi chít trên màn hình. Tôi không đọc, tôi không thể đọc khi mắt tôi cay xè, chỉ có thể là nhắm lại.
Nửa đêm, Hanibal về, gã loay hoay tìm cái gì đó trong nhà, tôi bỗng thức giấc và thấy tim mình đập nhanh. Tệ thật, cái cảm giác khi gã về nhà lúc nửa đêm trong trạng thái nửa tình nửa say luôn khiến tim tôi đập nhanh. Tôi cố gắng nằm im. “Mẹ, say thế này mà méo tìm thấy đâu. Mẹ lũ ngu, không biết chúng mày vứt đâu…”. Kèm theo những câu chửi thề, lẩm bẩm, là những tiếng thở dài kiểu như thất vọng, chán nản, đè nén cơn điên đến kinh hoàng của gã. Tôi nằm im, tim đập nhanh hơn lúc gã mới lẹt kẹt cánh cửa. Tôi đoán gã đang tìm cái ổ cắm để bật quạt.
Bọn trẻ đang ngủ rất say, cả bà chị nữa. Tất cả đều nằm im, tôi cũng cần phải nín thở. Nín thở là sở trường của tôi như một phản xạ, mỗi khi Hanibal về trong trạng thái say hoặc không say.
“Mẹ, chó thật, ngu như lợn, hừ hừ…”. Ánh đèn pin từ điện thoại của gã quay qua qua lại trong căn phòng, gần cái màn bùng nhùng, ngay phía trên đầu tôi. Im lặng nào. Nếu bây giờ mi động đậy, để gã biết là mi chưa ngủ, gã sẽ chửi đổng, bởi nếu có người nghe, gã sẽ có hứng chửi. Trong lúc gã say, gã rất thích chửi, chửi càng “bẩn” gã càng thỏa mãn. Im lặng là thượng sách.
Tôi nín thở, nằm thật im. Tôi lo sợ mơ hồ, nếu gã điên lên gã có thể nhảy bổ xuống bếp, cầm con dao lên và đâm túi bụi vào tôi, vào bọn trẻ, hoặc chỉ cắt cổ tôi thôi. Tôi nghĩ đến việc gã làm thế, tôi sẽ chồm dậy giữ chặt cánh cửa kéo không bao giờ có khóa để ngăn gã. Nhưng tôi nghi ngờ việc giữ được gã ở bên ngoài. Chúng tôi 2 phụ nữ và 2 trẻ con, gã sẽ đẩy được cánh cửa xông vào. Chỉ có cách kêu cứu thật to, bố mẹ chồng tôi sẽ tỉnh dậy và cứu giúp. Nhưng tôi tính đến việc cửa chính đã khóa bằng hai lớp khóa, nếu gã điên lên và cầm dao đâm lung tung, có thể xảy ra một thảm án.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1