Vợ chồng em cưới nhau cũng 7 năm rồi. Quen nhau từ thời chíp hôi các mẹ ạ ^^.


Trước khi cưới chúng em cũng trao đổi nhiều thứ rồi sau đó cũng tới chuyện tiền bạc ai giữ. Quan điểm của chồng em như truyền thống gia đình của chồng trước giờ là bố chồng chỉ đưa tiền tháng, còn bao nhiêu mẹ không cần biết... Bố chồng em là lao động chính. Em tuyên bố thẳng: Với em, tiền lương là vợ giữ hết, mọi quan điểm khác đều không được chấp nhận! Thế là chồng em ok luôn các mẹ a ^^


Thời mới cưới cách đây 7-8 năm lương chúng em tầm 12-15 triệu tháng mỗi người, em ít hơn tí ^^ nên chúng em chi tiêu tẹc ga. Chỉ để dành chút chút gọi là. Chi phí sinh hoạt thì không tốn tiền nhà, ăn uống thì đưa mẹ chồng 5tr mỗi tháng cứ qua nhà mẹ ăn thôi, cuối tuần đi ăn ngoài thì tự lo. Một năm sau chồng em nghĩ làm cty ra làm ăn ngoài, gần 1 năm trời không có lương và sau đó có lương chút chút, không đáng là bao. Cty làm cũng phát nhưng cần mở rộng nên cũng không được chia chát gì. Thời gian đó vì lý do sức khỏe nên em nghĩ việc một thời gian. Vì vậy, khoản để dành không bao nhiêu cũng từ đó mà hao hụt.


Chồng em làm cty cũng thấy mệt mỏi và cũng không hợp với mảng dịch vụ nhà hàng nên chuyển qua làm công trong ngành công nghệ. Em sau đó lại tiếp tục nghiệp kế toán ngân hàng. Rồi chúng em sinh được bé trai rất dễ thương (này là nhận xét của vợ chồng em) ^^. Khi con em được 1 tuổi thì ốm nặng 4 tháng nằm bệnh viện. Hai vợ chồng nghĩ việc chăm con. Không lương tháng, tiền viện phí, sinh hoạt các kiểu... Sau khi con hết bệnh trở về nhà thì cũng hết tiền. Chồng em tiếp tục tìm việc và có việc ngay (mừng lắm các mẹ ạ!). Em thì ở nhà chăm con, mới ốm dậy không thể bỏ con ở nhà hay cho đi học liền được. Sau 4 tháng tẩm bổ và rèn luyện cho con tự lâp, em quyết tâm gửi con đi học tư thục mầm non. Rất may cho em chọn được trường khá ổn, các cô chăm sóc con rất thích, con giao tiếp giỏi hơn, về nhà líu lo hơn... Em tính đi làm lại nhưng kẹt nỗi bé con không ai đón đưa, chăm sóc,... khi em làm mảng dịch vụ ngân hàng thì có bao giờ về đúng giờ cả. Em chuyển qua làm mảng đào tạo thì cũng không khá khẩm hơn. Đôi lúc họp hành hay đang dạy dỡ dang không về đón con, các cô phải ở lại trông con cũng khổ sở. Khi đón con lúc nào cũng thấy con buồn... Em quyết tâm nghỉ hẳn luôn ạ, mức lương giảng viên thì các mẹ biết rồi, tiếc lắm ạ, nhưng vì con em đành gạt đi sự nghiệp của mình. Em lại tiếp tục sự nghiệp: sáng dạy sửa soạn cho con đi học, về nhà lo quần áo cho chồng đi làm, rồi làm việc nhà, đi chợ nấu cơm, đón con về cho ăn, rồi lại chờ chồng về ăn cùng... Được cái chồng em không phàn nàn gì chuyện em không đi làm mà luôn hoan nghênh, Bảo trả lương cho em làm osin cao cấp bằng lương chồng. Rồi lấy lương em chi tiêu cho cả nhà, các mẹ thấy thế có tài không? Lương chồng lương vợ mà có 1 đầu à. Tính ra em làm nuôi 2 cha con này. Mỗi lần nói chuyện tiền lương với nhau bọn em đều cười. Ở nhà làm nội trợ em cũng chán, em thuộc dạng không phải nữ công gia chánh, thiên hướng đảm đang... nhưng em nấu ăn chồng khen ngon, con cũng bảo "Ngon thặc'' ^^


Em tìm cách vật dậy các mẹ ạ. Em suy nghĩ làm cái gì đó có thể đưa đón chăm sóc được con, cái gì đó cho sự nghiệp của mình mà vẫn có thời gian cho bản thân nữa,... Mày mò học hỏi, bạn bè giúp đỡ,... em dân thân vào ngành may trẻ em các mẹ ạ. Mà em suy nghĩ, phải làm ra sản phẩm chất lượng, an toàn vì em muốn con mình cũng được bận đồ tốt. Cũng may em đều có người thân ở Hàn và Nhật. Em nhập hàng rồi tìm người làm với em... Ban đầu em cũng tối mặt các mẹ ạ. Em chỉ kịp đi chợ, nấu nướng rồi đón con cho ăn thôi. Cả ngày mệt mỏi em cũng không chơi với con nhiều. Em thuê thêm người làm các khau khác cho em có thời gian hơn. Em đi tìm khách hàng, chào hàng các kiểu. Qua người quên giới thiệu, rồi nhưng mối quan hệ bất ngờ em có được mối nước ngoài. Sau đó em tập trung xuất hàng nước ngoài thôi. Em nghĩ, bon tây nó mặc đồ chất lương, an toàn vậy sao con em người Việt lại không được. Em sản xuất luôn bán cho người Việt. Khách em ban đầu cũng kén lắm, cứ chê đắt so với mặt bằng chung... Em cũng thấy nản ạ. Ăn uống thì độc hại khó phan biệt đã đành, nay mình làm hàng tốt, an toàn thì các mẹ lại ưng hàng tàu mới đau ạ. Thôi thì cứ từ từ, rồi các mẹ sẽ hiểu rồi tìm đến. Em làm thì cũng có lời, nhưng nó cứ thâm vào tiền nhập nguyên phụ liệu nên chẳng thấy dư... Chi tiêu gia đình chủ yếu là lương chồng mà cũng chính từ lương osin là em đây. Mỗi sáng em bỏ bóp cho chồng vừa đủ, có lương thì em để dày hơn tí để chồng bao lính...


Lương chồng em sau những tháng ngày chuyển việc, level nó cũng tăng lên. Sắp tới chồng em tính bằng ngàn $ các mẹ ạ. Em nghe mà mừng lắm lắm!!!


Sau đó cũng có một cuộc tọa đàm về LƯƠNG. ^^


Chồng em: Lương anh bây giờ sẽ trích 2/3 trả lương cho em. Còn lại anh chi tiêu này nọ.


Em: OMG! Sao có thể như vậy đươc. Bao năm nay nhà mình sống bằng lương em. Nay anh trả em nhiêu đó lương thì em phải để riêng chứ (ý em là để dành mua nhà ạ).


Chồng em: 2/3 lương mà chưa thấy đủ à? Osin mà đòi cao quá vây?


Em: Anh có mướn được osin nào mà chăm sóc con anh từng ly từng tí không? Mỗi ngày con nói gì, phát triển như thế nào? Có thương yêu, tân tiu chiều chuộng, hôn hít con như tình yêu của một người mẹ yêu con không? ^^ Osin này là osin xịn của xịn hihi


Chồng em: Cười tít ạ


Em: Thế nên, lương anh trả em là 2/3, còn lại 1/3 giao em chi tiêu gia đình bao gồm tất tần tật :))


Chồng em: Ối giời ơi!!!


=))


Em kể ra cho các mẹ đọc giải trí cho vui, nó cũng là một phần gia đình em.


Tóm lại tiền để vợ giữ lo chi tiêu gia đình ạ. Mấy anh đừng giành hay để riêng làm gì cho mất hòa khí và gái nó vây ạ. Em thì không giỏi tích lũy lắm đâu. Quan điểm vợ chồng em là có làm có lưởng thụ. Cứ trích 1 phần để dành, còn lại chi cho những thứ đình kỳ, 2-3 tháng đi du lịch 1 lần, cuối tuần đi ăn nhà hàng. Có món gì hay là khám phá. Đồ chơi cho con mua mua liên tục, cho con tiền để dành đủ mua món yêu thích. Làm đẹp, mặc đẹp,... các kiểu ạ.


Các mẹ ném em nhẹ nhẹ nhé!ahihi