Lòng rối như tơ vò, mong các bạn cho mình lời khuyên!
Chào các bạn!
Mình đang có rất nặng lòng, có lẽ đối với các mẹ thì chuyện của mình có thể chẳng có gì đáng gọi là khó khăn cả, nhưng với mình nó như một vật nặng đè lên tim mình. Mong các bạn cho mình lời khuyên.
Mình sinh ra chẳng có tình thương của cha cũng chẳng có của mẹ. Bố mẹ mình chia tay nhau khi mình còn là giọt máu. Mẹ mình lấy chồng khác khi mình được 5 tuổi rồi mình về sống với ông bà nội. Cuộc sống của mình ngoài sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ ra thì cũng không có khó khăn về vật chất. Được ông bà nuôi ăn học đầy đủ.
Mình học đại học ở xa nhà rồi quen ông chồng mình bây giờ, anh ấy lớn hơn mình 10 tuổi. Có thể chính vì thiếu thốn tình cảm của người cha nên mình đã siêu lòng trước người đàn ông lớn tuổi vì có thể cẩm nhận ở người đó những tình cảm mà mình thiếu thốn.
Ông bà mình không đồng ý cho mình yêu anh vì anh đã lớn tuổi mà công việc chưa có, nhà cửa không... Nói chung đến thời điểm mình quen anh thì anh là người đàn ông trắng tay. Nhưng mình bước qua những phản đối đó để yêu anh.
Đến năm mình học năm thứ 3 mình có bầu, khi được 5 tháng mình mới báo cho ông bà biết. Mình và anh chỉ đi đăng ký kết hôn không có cưới hỏi gì cả. Mình nghỉ học 1 năm để chăm con, sau đó học tiếp. Thời gian đó mình sống dựa vao anh là chủ yếu. Ông bà vẫn gửi tiền học cho mình nhưng không quan tâm đến mình nhiều nữa. Đã mười năm rồi mình về thăm ông bà chắc chỉ đếm trên dầu ngón tay của 1 bàn tay thôi. Mình cũng rất đau lòng vì giờ ông bà chỉ sống một mình ở nơi xa mình không thể báo hiếu được cho ông bà một ngày nào. Chính vì như vậy nên có chuyện gì khó khăn đi chăng nữa mình cũng không bao giờ dám nhờ vả ông bà dù ông bà không thiếu để giúp mình.
Mình làm ở công ty tư nhân nên không ổn định lắm. Điều mình buồn nhất là chồng mình đã có chõ đứng vững chắc trong cơ quan nhà nước nhưng không bao giờ xin việc cho mình. Anh ấy có thể xin việc cho rất nhiều người nhưng cho vợ thì không. Mình tự bươn trải lăn lộn ở ngoài thôi ah.
Mình làm không ổn định lắm nên lúc thì lương cao lúc lương thấp nên chỉ đủ (hoặc thiếu một chút) chi phí trong gia đình. Lo những khoản đó xong là mình hầu như trắng tay chẳng có một cắc nào tiết kiệm.
Chồng mình thì nói đúng ra là một người đàn ông mẫu mực, biết lo lắng cho vợ con. Mình lo chi tiêu trong nhà còn anh lo những việc lớn như mua đất, làm nhà....
Đến đây các mẹ vẫn chưa nghĩ ra là việc làm mình rối lòng là cái gì đúng không? Không ai là hoàn mĩ cả, chồng mình cũng vậy. Có lẽ cái tiêu chí tìm một người vừa làm chồng lại vừa như cha của mình giờ hại mình rồi các mẹ a. Anh coi mình như đứa con thứ 3 của anh ấy. Mà giờ mình không muốn thấy cái cách anh ấy bảo mình làm một việc gì đó như bảo con. Thật ra cái đó thì chả là gì cả, vẫn chấp nhận được. Vấn đề ở đây là mình cảm thấy anh ấy coi thường mình và gia đình mình rất nhiều. Khi anh ấy nói là mình không lo được gì khi cần một khoản tiền nào đó để mua đất hay xây nhà, vay mượn gì cũng là anh ấy và gia đình anh ấy.(Mình không nhờ vả ông bà từ ngày ra trường vì không làm gì cho ông bà được). Anh ấy coi thường gia đình mình vì mình thấy từ ngày mình quen đến giờ anh ấy gọi điện cho gia đình mình để thăm hỏi chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và ngón chân thôi, vì tết mới gọi ra chúc tết. Còn 3 năm nay mình không nhắc thì tết cũng không gọi về. Tết rồi mình để thử xem sao và đúng là cũng chẳng gọi thật. Nhưng mình cũng chả hiểu mỗi khi mình bảo anh tìm mua cho mình cao hay nhân sâm...những cái khó tìm để gửi về cho nhà mình anh đều tìm mua cho mình. Vậy mà không bao giờ thèm hổi thăm nhà mình như thế nào.
Mình theo anh ấy ở đây các nhà mình 1500 cây số, từ bỏ mọi thứ, công danh sự nghiệp mà ông bà mình có thể lo cho mình. Giờ thái độ của anh làm mình chán nản quá. Mình không sợ khổ mà chỉ sợ bị coi thường thôi. Làm sao để mình có thể nguôi nỗi lòng này đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1