Chưa bao giờ chán chồng như lúc này. Chưa bao giờ thấy ngày cuối tuần dài lê thê vậy.


Em xin các mẹ cho em lời khuyên.


2 VC bằng tuổi, lấy nhau được 1 năm, đang trong giai đoạn phấn đấu có baby. Trước thì kế hoạch, mấy tháng nay đang thả để săn rồng nhưng mãi chả được. Thế là VC đặt vé, đặt phòng đi Nha Trang chơi để thay đổi không khí. Trước ngày đi 1 hôm, nhà chồng việc đột xuất, 2 đứa phai về quê. Vợ đói bụng meo vì cả trưa chưa ăn gì, chỉ kịp mua mấy cái bánh vừng trên xe ô tô. Về đến quê, lúc mấy mẹ con đang ở trong viện ( vì có người nhà phải cấp cứu), vợ đưa bánh ra mời mẹ chồng, mẹ chồng bảo đã ăn trưa rồi nên đưa cho chồng bảo ăn. Em và mẹ chồng cũng chỉ nhường nhau qua lại vậy thôi mà tự dưng lão chồng em nổi cáu , bảo " Ăn thì ăn, không ăn thì vứt vào sọt rác ", rồi bảo " lịch sự không phải kiểu". Mẹ chồng em mắng chồng em, bênh em. Chồng em đã không xin lỗi rồi còn nói thêm mấy câu nữa. E tủi quá, cắn được 1 miếng rồi nước mắt cứ thế chảy. Em chạy ra sau bệnh viện ngồi khóc. Chồng em gọi điện. Em ko nghe. Đến lúc sau em quay phòng bệnh nhân thì thấy chỉ còn mỗi mẹ chồng, chồng thì đi đâu mất. Chồng em gọi điện cho em thêm 1 lần nữa, em ko nghe. Thế là chồng em gọi điện cho mẹ chồng em bảo là đi Hà Nội luôn. Một lúc sau, em một mình đi ra HN. Đến tối đợi đến 11 h, em gọi cho chồng, chồng ko nghe, nhắn tin lại là tối không về. Đến sáng hôm sau, em nhắn tin hỏi thế có đi Nha trang nữa ko thì chồng bảo ko có hứng đi nữa. Đến 8 h thì chồng em về, nằm ngủ 1 mạch. Đến trưa em nấu cơm gọi dậy ăn thì không ăn. Đến chiều tối thì tỉnh dậy, rồi lại đi ra quán Game. Em điên lắm. Mỗi lần giận nhau là chồng em lại ra quán Game.


Em thấy tủi thân và thấy chán quá .