Mình là dâu út trong gia đình có 4 nàng dâu. Mẹ chồng mình chỉ có con trai nên bà đối xử các con rất công bằng, không thiên vị hay ghét bỏ ai hết. Mình là dâu út, xuất thân gia đình nhà nghèo nên luôn nghĩ mình kém cỏi. Trong cuộc sống gia đình, đỗi xử hàng xóm láng giềng, mình luôn chỉ làm việc mà ít nói miệng không. Mẹ đẻ dặn mình là " coi mẹ chồng như mẹ đẻ" nên mình thoải mái với mẹ chồng trong chừng mực. Đi đâu chơi hay ra chợ mình hay mua cho mẹ chồng vài món đồ, món ăn bà thích. Đặc biệt là mẹ chồng mình thích gội đầu nước lá, và mình cũng vậy. Nên ngày nghỉ mình hay nấu nồi nước lá cho cả hai mẹ con cùng gội đầu. Những gì mình làm không biết có phải là " nịnh " mẹ chồng không, nhưng bà nói chuyện với mình ( có vẻ ) thoải mái hơn các chị dâu. Và các chị dâu, dù ở riêng nhưng luôn nói về mình với thái độ không mấy thân thiện. Khi vào nhà thì nhìn thấy gì cũng chê bai. Mẹ chồng mình không lên tiếng, mình cũng chỉ nhận sai và sửa chữa, thu dọn những gì các chị không thich. 8 năm làm dâu, ngày lễ ngành của các chị mình luôn gửi lời chúc và những món quà nhỏ. Dù không mong nhận lại điều gì, nhưng ngày lễ ngành của mình, các chị chẳng bao giờ hỏi han, thậm chí không biết rõ là mình làm ở chỗ nào trong cơ quan. Dù nhà mình và các anh chị cách cơ quan chưa tới 3km - vùng thị trấn, nông thôn.


p/s: chồng mình đi làm xa nhà, mình ở chung với bố mẹ chồng và 2 cậu con trai.... hàng ngày đi làm về, đưa đón 2 con tới trường, cơm nước, chợ búa cũng nhiều việc lắm.. các chị dâu của em ơi, em đâu chỉ có chơi, đừng hằn học với em mãi thế :( Nếu được bố mẹ chồng yêu thương là cái lỗi trong mắt các chị thì em biết làm thế nào để sửa lỗi này đây?


Đêm khuya chẳng ngủ được, trong lòng nặng trĩu những suy tư, nói ra được một chút thấy nhẹ nhàng hơn