Tôi theo dõi webtretho rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ post bài. Hôm nay tôi muốn được giải bày tâm tư bực dọc trong người. Các bạn đừng ném đá tội nghiệp.


Vợ chồng tôi từ xa vào nam lập nghiệp nhiều năm và cố gắng vay mượn tứ phương mua một ngôi nhà nhỏ trong hẻm. Mọi chuyện suôn sẻ nếu không có chuyện cháu con chị chồng học DH vào ở cùng.


Tôi xin nói sơ qua hoàn cảnh để mọi người hình dung. Ck tôi là con út trong gd 6 anh chị em. cha ck mất sớm nên các anh chị và mẹ hỗ trợ ck tôi học tới ĐH. Bản thân ck tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ của cả nhà và luôn muốn có cơ hội báo đáp. Vì là con út nên ck tôi chăm sóc các cháu từ nhỏ nên có kinh nghiệm chăm con.


Vì vậy nên vợ ck tôi cho cháu ck vào ở cùng. nghĩ ba nó sa ngã gái gú, mẹ nó nuôi con nhỏ nên dù rất vất vả vì trả nợ vợ ck tôi chỉ lấy 500k tiền ăn của cháu coi như có cơ hội báo đáp mẹ nó lúc xưa có phụ 1 ít lo ck tôi ăn học. thử hỏi sống ở SG 500k làm được gì?


Mọi việc không ai học được chữ ngờ. Một đứa con gái quê mà lười chảy thay, điệu đà đỏng đảnh và nói k ngoa thì k được dạy dỗ. Nó sống ở nhà tôi mà làm như ăn vạ hay là nó có tư tưởng vợ ck tôi phải báo đáp mẹ nó nên rất ngông và k coi ai ra gì?


Tôi thấy nó rất ít đi học. sáng ngủ 10h mới dậy rồi ở trong phòng đợi có người nấu cơm gọi ra ăn. xong vào phòng bật đèn mở máy tính lên vừa coi phim vừa thêu chữ thập rồi ngủ. tới giờ nấu cơm chiều thì nó đi tắm, đợi cơm nước nấu xong nó ra ăn. Tới bàn ăn mà mọi người chưa vào nó chớ hề mời ai mà cắm đầu cắm cổ ăn. lúc đầu ck tôi nghỉ nó chắc buồn vì ba nó gái gú nên ít nói nhưng k nó gọi điện thoại cho bạn bè thì thôi rồi, điệu chảy nước dãi. xe ga mới chịu đi, hôm nào thấy ck tôi về sớm hơn là nó về bỏ xe giữa đường cho ck tôi dắt vào. chìa khóa nó bỏ ngoài xe luôn. Nhắc nhở nó là phải cẩn thận thì nó bảo con để vậy có sao đâu.


Cái phòng nó ở cả năm may ra quét dc 1-2 lần mà quét xong mình đi tìm cái chổi đuối. Quần áo ở nhà cả ngày k giặt lúc nào tới giờ nấu cơm thì đi giặt, phơi có khi cả tuần k lấy vào ấy chứ. mấy lần tôi dọn đồ cho có chỗ phơi chứ cây phơi sao đủ. Áo mưa đi về vứt tứ tung lúc nào cần đi là coi áo ai mới đẹp là lấy xài. Ăn bánh mì xong bỏ bao bì lên bàn, tất mang về quăng phòng khách. sv mà còn mua cả sushi về ăn rồi bỏ trên bàn k dọn..... Kể ra cả ngày k hết chuyện. Đã vậy thay bồ như áo. mẹ nó bảo sau này nó sướng nên nó bất cần lắm.ck tôi lo lắng nói chuyện với nó mà nó ghét ra mặt. tới bữa cơm ck tôi hỏi nó k thèm trả lời câu nào. hỏi nó lo học tiếng anh thì nó bảo con k cần, con k thích tiếng anh, sau con học tiếng Pháp. Mà có thấy nó học gì đâu. vào đây nó lo hưởng thụ sắm đồ.


Nói nhẹ k được nói nặng thì giận k ăn uống. Mẹ nó thì chúa bênh con. Tôi bực mình lắm nhưng mẹ tôi và ck cứ khuyên thôi kệ nó nói mất lòng lắm. Tôi mới sinh con thứ 2 có bà vào phụ chăm bé vậy mà cả bà đẻ và bà lại phải hầu nó. mẹ ck tôi là bà ngoại nó có vào ở cũng nói k được nên lắc đầu bảo tôi ráng chịu.


Giờ nói thì mẹ nó lại bảo tôi khó này nọ rồi mẹ nó có phụ lo cho ck tôi đi học tuy k nhiều. Mà k nói thì sao chịu nổi. ck tôi bảo giờ mẹ nó đang đau đầu vì ba nó, nếu nói nữa sợ bà này nọ. Bởi vậy mà cả nhà nhịn nhục hầu hạ nó. thử hỏi mình về nhà ck lỡ mà làm phật ý họ có ráng chịu k mà giờ con cháu họ vậy lại khuyên mình ráng chịu. Lỡ sau này nó bị làm sao lại trách mình sao k nói. rồi còn lấy ck làm dâu nhà người ta nữa. sống kiểu này k khéo họ đuổi về ấy chứ. Giờ tôi nên làm sao đây. Tôi chịu hơn 1 năm đủ rồi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của timhoaca12