Nói thật là em đã chán lắm chuyện của em rồi nhiều lần muốn tâm sự cho nhẹ lòng mà ko thể. Hôm nay em sẽ nói hết suy nghĩ trong lòng, em nhớ đc gì thì nói cái ấy, câu chữ không mạch lạc, mọi người đừng cười em nha.
---------
Con gái thì quấn lấy mẹ mà vẫn mang tiếng là mẹ độc ác, nhà cửa cũng dọn dẹp nhưng cho là lười, bmc nói chuyện ko phải em trả lời lại mang tiếng là hổn. trời ơi. Em ghét nhất là nghe câu nói của mẹ chồng “ độc ác thật, tệ hại thật,… rồi âm điệu lên giọng xuống giọng của mẹ chồng Bắc” đến độ mơ em vẫn bị ám ảnh
Vợ chồng cái nhau, chồng bỏ nhà đi mấy tháng, bỏ vợ bỏ con, mà nhà chồng vẫn cho là đúng
Chồng đi ngủ lang xong về nói với vợ thương con này con kia, vậy mà vợ vẫn bỏ ngoài tay khuyên chồng vì con mà ở nhà
Chồng đòi ly hôn, bmc cầm đơn sang kêu em ký, thế mà em không chịu,
Vợ bị mẹ chồng xỉ nhục không còn gì để diễn tả mà vẫn cố vì con
Nhà giờ chia đôi, chồng 1 bên, vợ 1 bên vậy mà vợ vẫn ở đc, nhiều lúc thấy sao phục bản thân sống chung với lũ giỏi quá
Bỏ ra vài trăm ngàn thuê nhà trọ ở có khi còn khỏe hơn , nhưng làm thế là chấp nhận ly hôn, con ko cha, sau này con khổ, ngta cưới con mình thấy ba mẹ ly hôn nhau ngta cũng ngần ngại. vậy đó vì con. ly hôn mẹ chưa khổ thì con đã khổ trước mẹ rồi
Lòng mình giờ cũng nguội lạnh với chồng, tổn thương nhiều quá nên không thể trông ngống chờ đọi , níu kéo, khóc lóc như trước nữa, vợ mặc kệ số phận, anh ko thương con để con khổ thì cũng là con anh, tui ko muốn thế cũng ko đc, vợ buông xuôi.
Muốn đi đến tận cùng nỗi đau để khi dứt ra mình không hối tiếc, để ko cảm thấy có lỗi với con vì mẹ đã làm hết sức
Giờ cảm giác không muốn về căn nhà ngăn đôi đó vì hàng xóm cứ bàn tán, mặc cảm vì mình giống như 1 người van nài để đc 1 chổ ở, chán đời quá.
Tôi đã đi lang thang sau giờ làm việc, nhớ con gái lắm nhưng mẹ sợ về nơi đó, mang con đi thì mẹ không thể
Giờ sợ đọc mấy topic làm lành với chồng, nấu ăn ngon , mặc đẹp, kinh nghiệm trong phòng ngủ… mà lúc trước mình là fan luôn vì giờ xem mấy cái đó là chi khi vc săp ly hôn rồi, đau lòng lắm, topic tâm sự mình càng sợ vì thấy hình ảnh mình trong đó. Ra đường thấy vc con cái ngta đi ăn , vui chơi mà mình rơi nước mắt, ao ước có 1 gđ bình thường thôi mà… ông bác đạp xích lô, người bán vé số có khi còn may mắn hơn mình vì họ còn có nơi để về sau mỗi buổi đi làm, có 1 mái ấm gđ đang chờ họ, cảm thấy trân trọng tất cả mọi người vì đằng sau họ lúc nào cũng có người yêu thương họ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình nghĩ rằng trước tiên bạn nên ưu tiên giải quyết chuyện việc làm ổn định và ly...
Cái nhà mình có bèo lắm. Lại ở vùng sâu vùng xa. Nhưng nó là nhà của...