Em cô gái 21t, ngang bướng, cố chấp và không bao giờ chịu khuất phục, cũng không phải kiểu phụ nữ ngoan hiền chiều chồng, chăm lo gia đình và nhìn mặt người đàn ông mà sống.


Với e đàn ông không quan trọng đến thế, có cũng đựoc không có cũng chẳng sao,và cũng chẳng phải kiểu phụ nữ giữ chồng bởi suy nghĩ của e cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình không ai có thể cướp đi đựoc, còn người ta cần mình thì người ta giữ mình.e càng sợ sự hy sinh và chờ đợi vì đàn ông chả khi nào hiểu và sâu sắc để nhận ra.Nhưng e cũng là phụ nữ, nếm trãi cái nổi mong nhớ và chợ đợi và e nhận ra nó thật cay đắng.


Nhiều đêm nghe tiếng xe cứ tưởng anh về nhưng không phải, hụt hẫng vô cùng.nhưng e giấu tất cả cái yếu đuối con người, cả sự tổn thương và nước mắt trong cái lớp vỏ lạnh lùng mà e cố tạo ra.Sự đắn đo và e ngại trong tình yêu, e sợ yêu anh quá nhiều, phần thiệt sẽ về e.Có người nói với e rằng đàn bà là cái dây trầu leo quanh thân cau, đã đàn ông thì phải giao thiệp nhậu nhẹt, xây dựng mối quan hệ, và phải biết chơi hết mình(e ghét nhất câu này các mẹ ạ)và một thằng không biết uống và chơi hết mình với anh e là một thằng đàn bà, và một người đàn ông dù có chơi tới bến cỡ nào cũng sẽ quay về với vợ.Cho nên khi các ông chồng hết mình với bạn bè tới sáng, thì người phụ nữ phải chờ đợi các mẹ ạ, và chăm sóc các ông ý khi đã mềm người và quay về tổ ấm.Phải là một người phụ nữ như vậy mới là vợ hiền, mới giữ được hạnh phúc gia đình.Em ghét cay ghét đắng điều đó các mẹ ạ.Tại sao đàn ông cho mình cái quyền đó trong khi phụ nữ mà vậy thì bị coi là gái hư?và e chả muốn làm bến đỗ bình yên cho ai đó, hy sinh, chờ đợi và cuối cũng nhận đựoc gì.Và người đó đã nói rằng với cái suy nghĩ ngông cuồng của e, e sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc các mẹ ạ, và bảo e rằng chờ đi 5 năm nữa, 10 năm nữa e sẽ thấy.


E ước gì người đàn ông của e sẽ dẹp bỏ đi cái sĩ diện hão trên bàn nhậu, dừng đúng lúc và biết từ chối tăng 2, tăng 3.Chẳng lẽ không chơi hết mình, ko tới bến thì không phải đàn ông , ko tạo được mối quan hệ, và không thành công sao các mẹ? E chẳng biết, e chỉ biết e không muốn phải chờ đợi và hy sinh như thế, như mẹ e, như nhiều mẹ khác nữa.


Và tuy những lời đó ko phải a nói ra nhưng e biết a cũng có suy nghĩ đó, cái sĩ diện hão của 1 thằng đàn ông mà e căm ghét .A cần một người phụ nữ yếu đuối, hy sinh và chờ đợi, mà e chẳng thể nào như thế


được.E hoang mang và lo lắng,e phân vân không biết có nên bước tiêp cùng a khi không biết chắc có hạnh phúc hay ko. Không biết các mẹ có nhiều thời gian để đọc hết tâm sự của e không.Xin các mẹ cho e lời khuyên, những người thực sự đã nếm trãi những sóng gió trong gia đình.E biết e còn rất trẻ, nhiều người cho rằng e bồng bột và cái ngông của tuổi trẻ.E cũng biết và e sợ e sẽ thật sự không hạnh phúc, khi rồi 30, 35 mà e chẳng thể nào tìm được người" đàn ông biết dừng", e sợ e hối hận vì quyết định ngày hôm nay, sẽ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.


Em nên bước qua a để là chính e hay cố gắng thay đổi, tập hy sinh để trở thành ngườ


phụ nữ như a muốn, e biết chắc e không thể thay đổi suy nghĩ của người đó các mẹ ạ!


Thanks các mẹ rất nhiều vì chịu khó đọc tâm sự của e, chúc các mẹ nhiều điều tốt lành và niềm vui.