Tính mẹ chồng em thuộc dạng đồng bóng, ưa nịnh, hay đi kể chuyện, nhưng được cái tham công tiếc việc, nhưng mà tham với tiếc quá đâm ra khổ con cái, đương nhiên khổ con dâu. Ở quê thì văn hóa làng xã đã khó chịu rồi, em hai mấy chỉ chăm chú học hành, vừa ra trường xong thì về nhà ck bởi yêu anh ck cũng gót 30 tuổi và công việc đặc thù hay phải đi làm xa nhà. Thế nên, bước về nhà chồng, em khủng hoảng luôn các mẹ ạ. Công việc của bản thân chưa có, ở nhà việc gì cũng phải làm, toàn lao động chân tay.. Nhà chồng em tham làm lắm, em ko quen , thỉnh thoảng mệt ốm cũng chẳng được nghỉ ngơi. Ban đầu ck em còn thương em, sau cũng nghe theo ý mẹ chồng. Ốm chẳng ai hỏi han được gì, cũng chẳng giúp đỡ được gì. Tạng người em gầy, mẹ ck còn bảo là phải làm nhiều, làm nhiều thì mới ăn nhiều, mới vỡ da vỡ thịt mà béo. Lấy ck mà cảm giác như đi làm thuê làm mướn, đi ở ấy. Cái gì cũng bố mẹ chông là nhất, con dâu chẳng là cái gì, mà em đi lấy ck chứ có nợ nần gì nhà ấy đâu. Ck em thì em thấy là ng con trai có hiếu, ko bao giờ hỗn với bố mẹ. Em có kể lể phàn nàn về mẹ ck với anh anh chỉ im lặng, và đâm ra ghét em thêm. Giờ em mới thấy dại khi kể với anh. Bố mẹ anh nuôi anh vất vả, có xấu có tốt thì vẫn là bố mẹ anh, chỉ có em là chẳng là cái gì cả. Em thấy lạc lõng lắm.