Câu chuyện hơi dài nhưng cung mong là sẽ có người đọc và lắng nghe mình :RollingEy:


Bắt đầu là từ khi ba má mình đám cưới, nhưng không dựa trên cơ sở tình yêu. Má mình đẹp lắm, có thể noi là hoa khôi của nơi mình sống ^^. Còn ba thì phải nói là " xí trai " lại lớn hơn má mình 10tuổi.


Theo lẽ thường là chồng già thường hay cưng vợ. Hjc, nhưng không phải vậy. từ lúc mình được sinh ra cho tới nay , hình tượng 1 người cha mà mình biết là luôn đánh đập vợ con. Má phải luôn chiệu những trận đòn như trời đánh xuống, khi ba vui vẻ thì anh em mình với má yên tâm, còn không thì lúc nào cũng lo sợ.Ba hết đánh đập má, rồi tới đánh đập con cái, mình rất sợ mỗi khi ba đi nhậu về. hjc.


Ba mình làm nghề tài xế xe ben, chuyên chở các sạn để làm đường. Mình có nghe người ta nói hồi xưa làm nghề này giàu lắm. Nhưng ba chỉ đưa cho má 1 ít tiền để đi chợ. Má thì thiệt thà, cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. Ba đi làm khoảng 3_4ngày mới về nhà 1 lần, cũng có thể là cả tuần. cách đây vài năm mình nghe người ta đồn là ba mình có vợ bé rồi có con nữa, hjc. Má mình phải chịu khổ sở với ba mình nhiều lắm. Tính ba thì cộc cằn, ít nói. cả nhà phải xem sắc mặc của ông mà sống.


Trong gia đình mình không chỉ có ba mà còn có bà nội nữa, vì đây là nhà của bà nội. Má mình về làm dâu thì không 1 ngày yên thân. Vừa mới sinh mình ra chưa đầy 3 ngày đã nghe bà nội chưởi, mà không phải chưởi tầm thường đâu, chưởi thề chưởi tục, hjc ( cho đến bây giờ ấn tượng bà nội của mình là 1 bà phù thủy, hjc). Mình còn nhớ, cứ giữa đêm khoảng 2_3h sáng là nghe bà nội mình chưởi, má con mình chiệu không nổi phải chạy qua nhà hàng xóm ngủ nhờ. Bà không những chưởi má mình, còn chưởi cả bà ngoại mình ( nào là : mày là con đĩ, về lấy hết tiền của đem cho con mẹ mày ở đà nẵng,hjc, còn nhiều nhiều lắm kể cũng chẵng hết). Bà cũng có đi chùa, tụng kinh, nhưng những câu nói của bà nói ra hết sức ghê gớm. Bởi vậy, lúc còn nhỏ mình hay nói bà là " phù thủy".


Sau 10 năm chiệu cực khổ giữa chồng với mẹ chồng. Má mình chịu không nổi nữa bỏ về nhà ông bà ngoại sống, nhưng nhà ông bà ngoại nghèo lắm,nhà lại đông con, má thấy vậy cũng khong biết tính sao. Ba mình lúc đó chạy ra nẳn nỉ má về. Mà khi về lại chứng nào tật nấy, ba vân đánh đập má. mẹ chồng thì kêu là má đi làm..huhu.


Mình nhớ năm mình học lớp 4, má dẫn theo mình với thang em ( nhỏ hơn mình 3t) vào sài gòn sống.Lúc đó vì đuòng cùng lắm má mới dẫn chị e mình bỏ đi. Ba mình đánh má mình bầm dập cả người, hjc, thấy thương má lắm. sau khi má với chị e mình đi được 2 tháng thì ba mình vào sài gòn kiếm má con mình rồi nói chuyện phai trái, nói vè tương lai con cái. nên má mình tiếp tục quay về chịu đựng , sống trong cái địa ngục trần gian này và hy vọng rằng ba mình sẽ thay đổi.


Nhưng mà mấy bạn biết không, chẳng thay đổi chút nào cả. Vở bi kịch vẫn tiếp diễn, vẫn phải chịu đựng những trận đòn,vẫn fảinghe những lời chưởi rủa của bà mẹ chồng.


Mình nhớ anh trai của mình năm lên lop 9. Bị ông ba mình đánh đạp rất tàn nhẫn, ông đuổi anh mình ra khỏi nhà, không cho về nhà, mà anh mình thuộc dạng ngoan hiền không phải dân trộm cắp đâu,hjc. Anh mình phải trèo lên mái nhà nằm ngủ, mà lúc đó anh mình mới lớp 9. Đến năm anh mình học 12 gần tốt nghiệp, mình không hiểu lý do gì mà ba mình đánh anh mình, rồi bóp cổ anh mình, lúc đó anh mình đã đánh lại ba mình 1 cái rồi tung ra bỏ chạy. Lúc đó có sự chứng kiến của nhiều người kể lại chứ mình không tận mắt chứng kiến. Ai cũng nói ba mình với bà nội bị ma nhập. Chứ con người không ai như vậy cả. Thế là ông chú út mình nghe được tin anh mình đánh ba mình, ổng chạy lên cầm dao rượt anh mình bỏ chạy, mà trong khi đó ba mình lại đứng nhìn chú mình làm vậy. hjc, gia đình mình phức tạp lắm đúng không. Anh mình không chiệu nỗi nữa bỏ vào sài gòn học nghề cơ khí của cậu mình, thế mà ba với bà nội lại đi nói với hàng xóm là anh mình đi làm nghề đạo chích. huhu... vì vậy anh mình hận ba lắm, anh không bao giờ kêu 1 tiếng ba. hjc...bây giờ thì anh mình ngon lành rùi, co nghề nghiệp ôn định, làm có tiền, nên về quê cũng không ai nói được gi.


Còn về phần của mình đó hả, cũng gian nan không kém anh mình đâu. Phải chịu đánh đập của ba. mình là con gái mà bị đánh không kếm gì anh mình đâu. Nhớ có lần mình đi chơi về, năm đó lớp 9, ông cầm cái rựa lên xỉ váo mặt mình, rồi nắm ngược đầu tóc mình kéo đi.hjc. người nào thấy cũng tê tái. cho đến năm mình học lop 10, vì không chịu được cảnh này, nên mình kêu má bỏ đi đà nẵng sống. Sống được 1 năm, mình fai nghỉ học để phụ má buôn bán, trng 1 năm đó cực khổ sao mình cũng chiệu được. Nhưng mình lại muốn đi học, mà mình lại không muốn về sống ở cái nhà đó nữa, mà 1 mình má mình lo an học cho mình thì không nổi. lúc đó má mình đành chấp nhận quay về quê buôn bán để lo cho mình ăn học, còn thằng e mình nữa chứ,hjc, từ ngày má bỏ đi zới mình. Nó cũng nghĩ học lun, vì tương lai của con nên má mình chấp nhận quay vè và chịu sự đánh đập chưởi bới của 2 mẹ con.


Àh, mấy bạn thắc mắc sao chính quyền địa phương ở đây không lên tiếng đúng không. Mình cũng không biết tại sao o đây không ai lên tiếng hết, hjc


Má đã chiệu đựng như vậy là hơn 20 năm. cho tới lúc mình vào Dh, má bỏ vào sài gòn sống với mình, có anh mình o sg nữa. Thằng e mình nó cũng vào sg theo anh mình học nghề. thế là mấy mẹ con thoát khỏi cái địa ngục đó.


Hihi, mình cứ tưởng là mọi việc kết thúc. Nhưng mấy bạn biết không, đây mới chỉ là bắt đầu cho 1 câu chuyện khác...


... mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe vào bữa khác. còn bây giờ đã muộn rồi. Chào các bạn nha ^^. mong rằng mình sẽ nhận được nhiều lời tâm sự vì tâm trạng của mình giờ này rất là ...:RollingEy: