Khi ngồi viết những dòng này em thực sự quá buồn và thất vọng.


Từ lúc cưới anh, em cứ mong rằng anh sẽ thay đổi, mong rằng anh sẽ trở nên có trách nhiệm - trách nhiệm của một người đàn ông phải làm lụng để gánh vác gia đình. Em tin anh sẽ cố gắng vì em, chưa một ngày niềm tin đó lung lay cho đến ngày hôm nay.



Đôi khi mình trao đổi với nhau, anh cho em thấy anh thực sự là một con người biết suy nghĩ, biết tính toán, biết trước biết sau. Điều đó làm em tin anh sẽ thành công và em sẽ mở mày mở mặt với gia đình em. Ba mẹ em sẽ ko lo lắng khi gả em cho anh - một công tử bột đc bảo bọc từ nhỏ đến lớn, ko biết làm ăn, học hành thì dở dang.


Em dù có là tiểu thư trong gia đình khá giả nhưng em cũng từng ra đời kiếm tiền, có chút ít kinh nghiệm sống. Đôi khi em khuyên nhủ nhẹ nhàng anh ậm ừ cho qua, em nặng lời thì anh tự ái. Đối với anh, dù ko có gì trong tay thì sĩ diện vẫn cao ngất ngay cả với vợ anh - người gần gũi anh nhất.


Thời gian gần đây anh bắt đầu đi làm, em thấy vui trong lòng. Sáng nay anh bảo đau cổ chắc do trẹo dây thần kinh. Em bảo chắc do ngủ sai tư thế. Em cạo gió cho anh rồi, từ từ nó sẽ hết thôi. Anh bảo có khi nào cạo gió làm nó đau hơn ko thế? Em nói anh tưởng tượng thì có. Anh quát em thế em nghĩ anh giả vờ đau để ko phải đi làm ah`. Em hoàn toàn bất ngờ, em chẳng mảy may nghĩ đến điều đấy. Vì em nghĩ đàn ông đau có 1 tí thế thì thấm thía gì, làm sao phải nghỉ làm. Em giục anh dậy, anh uể oải rồi thái độ với em. Nói năng với em cộc lốc ra điều như đang dỗi. Em đi lên cty 1 mình, ăn sáng 1 mình. Em suy nghĩ về anh, về em, về những gì phía trước. Trong khi em đang mang thai, dù mệt mỏi vẫn phải cố gắng để con mình được đủ đầy. Dường như con của tụi mình ko đủ là động lực để anh phấn đấu phải ko? Vậy những lời yêu thương anh nói với con, ôm hôn bụng em có ý nghĩa gì? Chỉ là lời nói khoa trương giống như những lúc anh nói với em rồi chẳng làm đc?


Em nói thẳng em có thể cày cuốc nuôi anh và con. Nhưng làm ơn hãy tạo cảm giác thoải mái cho em, đừng ép em phải chán ngán làm tất cả cho môt người ko xứng đáng.


Nhiều khi anh bực dọc, nói động tới anh là anh xả hết vào em. Tất cả cảm xúc khó chịu của anh em đều là người phải hưởng, đến nỗi khi anh có chuyện là em cảm thấy rất sợ. Quan tâm nhắc nhở thì anh bảo em nói lắm, im lặng thì bảo em thái độ. Em chỉ muốn bình tâm dưỡng thai, em ko muốn mở mồm ra là đôi co với anh.


Em ko biết khi nào anh mới trưởng thành đây? Đến lúc đó chắc tình yêu của em cũng đã cạn rồi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi. Đừng để em trở nên vô tình với anh, như thế tổ ấm của mình sẽ ko còn là tổ ấm nữa, sẽ lạnh lẽo, kinh khủng lắm.


Em thiết nghĩ....Anh làm chồng chưa được, làm sao làm cha được đây anh?