Gửi người chồng mà em đã, đang và có lẽ sẽ còn hết lòng yêu thương!
E viết những dòng này khi đồng hồ đã điểm 12h khuya, anh không ở đây (mà cũng có thể đang vui vầy ở một nơi khác), còn các con thì đã ngủ say. Mệt mỏi rã rời nhưng sao em không tài nào chợp mắt được. Đây là lần thứ mấy rồi lòng tin của em bị anh chà đạp? E cũng không còn nhớ được nữa. Mỗi lần phát hiện mình bị phản bội là mỗi lần biết thêm thủ đoạn mới chồng dùng để đối phó với em. Than ôi, cái thứ mà chúng mình vẫn gọi là hạnh phúc gia đình giờ thực sự chỉ còn là cái vỏ rỗng tuyếch. Em cảm thấy giận mình vì đã...biết nhiều quá. Phải chi mình ngu đi một tí, có mắt như mù, có tai như điếc và không thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhất từ kẻ đầu ấp tay gối với mình...thì có lẽ giờ đây đã không phải khổ thế này.
Những ngày tới sẽ sống sao đây? Có lẽ là vẫn chồng, vẫn vợ, vẫn cười, vẫn nói, vẫn chăm lo cho gia đình và hai đứa con bé bỏng. Nhưng tình yêu thì đã hết thật rồi. Sẽ phải yêu thương bản thân nhiều hơn, chia nhỏ trái tim mình ra và đặt vào đấy những niềm vui mới. "Chồng à, em xin lỗi anh! Từ ngày mai em sẽ không để anh còn là người duy nhất độc chiếm trái tim e nữa. Vì khi anh phản bội em, em đã đau lắm, rất đau, tới nỗi muốn quỵ ngã...Nhưng không, cuộc đời em còn nợ ơn nghĩa cha mẹ đã sinh ra em, còn cần cho 2 đứa con bé bỏng, còn nợ bản thân vì thời gian qua đã đau đớn vật vã, tự hành hạ mình khi biết anh không còn chung thủy với e,...Không, em sẽ không khóc nữa"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hạnh phúc cũng như cái đồng hồ,càng đơn giản thì càng dễ sửa.