Em thật sự bế tắc và chán nản quá, em muốn xin ý kiến của các chị để hôn nhân được cải thiện hơn!


Em mới lấy chồng được nửa năm, yêu nhau hơn 3 tháng thì quyết định tiến tới hôn nhân vì 2 bên gia đình đã biết nhau từ trước và rất tin tưởng nhau.


Có lẽ do quá vội vàng mà lấy về rồi e mới thấy chồng e có nhiều điểm khác biệt quá, khác hẳn với người chồng mà e mong muốn.


Chồng e năm nay đã 32 tuổi, nhưng công việc vẫn chưa ổn định, hiện tại còn đang không có việc ở nhà chơi, em thì đang mang bẩu. Chồng không tuần nào là không ra ngoài bia bọt, cafe, điện tử. Chưa một tuần nào anh í ở nhà không đi đâu. Chồng em nói luôn rằng a í thích đi đâu thì đi, mấy giờ về thì về, không ai có quyền quản lý anh í. Thậm chí a í còn nhậu nhẹt, bar sàn đến đêm, đẻ mặc e bầu bí ở nhà 1 mình.


Suốt ngày la cà giao du với các chị bị chồng bỏ (e xin lỗi, nhưng e muốn nhấn mạnh là các chị bị chồng bỏ chứ không phải bỏ chồng) rủ nhau cafe, bar sàn.


E chỉ cần 1 người chồng biết quan tâm, lo lắng cho cuộc sống gia đình, nhưng chồng e chẳng bao giờ mảy may hỏi e 1 câu e thèm ăn gì không anh mua cho, hay e có mệt mỏi không. E bầu bí nghén ngẩm ko ăn ko uống được gì, a í cũng như không, vợ mệt mỏi đêm ko ngủ đc, hay đói bảo thèm ăn thì chồng bảo thôi cố mà ngủ đi, lúc nào cũng chê vợ xấu, bảo bầu thì bầu nhưng ăn ít thôi không béo, mà e chẳng hề bồi bổ thêm gì.


Ở cùng bme chồng, a í đi bạt mạng bố mẹ chồng cũng ko nói a í 1 câu.


E thật sự không ít lần nghĩ đến ly hôn, vì e thấy chồng em bjo có cũng như không. Khi mình lấy chồng, mình phải hy sinh bnhieu thứ, sở thích cá nhân, tụ tập bạn bè, e từ bỏ công việc tư nhân với mức lương cao để vào làm nhà nước, rồi đau đáu nghĩ cho chồng, muốn xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng chồng e chẳng bao giờ nghĩ vậy, lấy vợ nhưng vẫn muốn tụ tập bạn bè, bar sàn thoải mái. E thật sự ko chấp nhận được suy nghĩ ấy.


Bỏ thì chẳng thể bỏ được vì bây giờ đã có con rồi, từ khi có bầu không tuần nào không nằm khóc chờ chồng, nghĩ mà cảm thấy có lỗi với con vô cùng nhưng biết phải làm sao.


Các chị cho e xin lời khuyên, làm sao để chồng em bớt chơi bời, biết lo lắng cho gia đình hơn đây.


E thật sự rất buồn và cảm thấy bế tắc kinh khủng!