Con mới về làm dâu nhà mình được 3 tháng 12 ngày mà đã có bao chuyện xảy ra. Đến bây giờ, chỉ còn ít ngày nữa con sẽ về nhà ngoại mà con vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ!
Còn nhớ ngày con lần đầu về chơi nhà mình, khi ấy con vẫn chưa yêu anh và không nghĩ sẽ lấy anh làm chồng, con đã được nhà mình chào đón rất thân thiện. Do bạn anh trêu nên mẹ tưởng con và anh yêu nhau, nên hỏi han về con và gia đình con khá nhiều. Lúc ấy con chỉ bấm bụng cười.
Lần thứ hai về chơi, vậy mà chúng con yêu nhau thật. Vì chưa phải ra mắt chính thức nên con chỉ về tay không và dự bữa cơm gia đình rất vui vẻ. Ấy thế mà cuối cùng, đó lại trở thành lần ra mắt chính thức khiến sau này nghĩ lại con vẫn còn thấy áy náy.
Vượt qua bao khó khăn, chúng con nên vợ nên chồng. Ngày về làm dâu, mệt không thở ra hơi, con cố cười vui vẻ trước mặt họ hàng làng xóm, xúm vào dọn dẹp thì mẹ không cho làm, bảo anh đưa con ra tiệm gội đầu. Về nhà đã dọn dẹp xong xuôi, hai đứa đánh một giấc mệt lử tới tối rồi cùng cả nhà dọn bữa cơm chiều.
Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng mà con ngủ tới tận 7h. Mẹ đã chuẩn bị xong bữa, vui vẻ cùng cả nhà ăn sáng. Con thở phào vì ko lâm vào cảnh ngày đầu làm dâu mà các bà các chị vẫn kể như hù doạ.
Nhà mẹ cách thành phố 40km nên hai vợ chồng thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm và cuối tuần mới lại về chơi với bố mẹ. Con lại thở phào không phải sống cùng nhà chồng vì sợ lắm cảnh mẹ chồng nàng dâu người ta vẫn bảo từ mấy đời nay.
Con có bầu, niềm vui, nỗi cực nhọc xen lẫn với sự lo lắng vì em bé quá yếu ớt. Những ngày đó, mẹ vẫn thường gọi điện động viên con giữ gìn sức khoẻ, nhắc nhở anh chăm sóc an ủi con. Mỗi lần chúng con về hay bố mẹ lên chơi đều đưa tiền cho con. Con không thiếu thốn, cũng ngại ngần không muốn nhận nhưng có khi nào cãi được lời mẹ đâu.
Những ngày con nằm viện vì phải đình chỉ thai nghén, con buồn bã, con đau đớn, đứng chẳng được, ngồi chẳng xong, con chỉ khóc. Mẹ đẻ khóc cùng con, anh nắm tay dìu con đi, mấy đứa em nấu cơm còn mẹ chạy đôn chạy đáo lo tất cả những gì cần thiết, mua cho con cái này cái kia, con bảo thèm cái gì, cần cái gì là mẹ mang đến ngay. Mấy cô trong bệnh viện cứ hỏi han suốt cả mấy ngày:" mẹ là mẹ đẻ của con à?"
Mẹ không cho con về nhà đẻ. Con về nhà mẹ nghỉ ngơi 1 tháng sau khi ở viện về. Hàng ngày, cơm con ko nấu, bát con không rửa, nước con ko đun, nhà con không quét. Cả ngày chỉ ăn, uống, vệ sinh cá nhân, ngủ và trò chuyện với bà con cô bác xóm giềng đến chơi. Mẹ chăm con như chăm bống. Ôi giời ơi gần 2 chục năm mới lại được tắm cho. Hai mươi năm trc là ba mẹ con và giờ đây là mẹ. Sức khoẻ con dần ổn định lại. Con có thể giúp mẹ nhặt rau, sắp bát đũa, cùng mẹ tìm ra công thức làm dầu gấc, cùng xem bộ phim cô dâu 8 tuổi, cùng trò chuyện về anh, về bố mẹ, về mọi người, mọi thứ và đánh chén hết mấy chục quả bưởi. 1 tháng trời sao mà lâu thế, nh đây là một tháng mà con cảm nhận được trọn vẹn thế nào là tình hàng xóm láng giềng của những con người nơi đây. Và hơn tất cả là tình cảm "mẹ chồng nàng dâu" không đáng sợ như ngày xưa con vẫn lo.
Con nghĩ, có lẽ con là đứa con dâu may mắn nhất trên đời :) nghĩ vậy thôi nhưng chắc cũng có nhiều người may mắn như con mẹ nhỉ! Khi người ta sống với nhau chân thành thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Con tin là như vậy.
Cuối tuần này con về nhà ngoại chơi và chuẩn bị xuống HN với chồng rồi. Mặc dù hàng tuần anh vẫn về thăm nhưng con thấy nhớ anh lắm. Con đi nhà lại vắng vẻ hơn chắc mẹ cũng buồn :) mong là bố luôn đi làm về sớm kẻo mẹ ở nhà sợ ma giống con. Mỗi cuối tuần, con và anh lại về với mẹ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1