Có lẽ đúng như người ta nói, sau khi kết hôn người phụ nữ chỉ lãi mỗi đứa con, còn lại mất tất cả. Còn tôi sau 1 trận cãi nhau nảy lửa với chồng, rốt cuộc cũng có thời gian nhìn lại cuộc hôn nhân của mình.
Cách đây 2 năm, tôi cứ ngỡ mình là người đàn bà hạnh phúc, lấy được người chồng ngay gần nhà mẹ đẻ, kinh tế cũng khá giả. Nhưng đời ai học được chữ ngờ. Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy tôi sung sướng lắm, nhưng ai ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mọi chuyện cứ như 1 thước phim quay chậm hiển hiện trước mắt tôi. Sau khi kết hôn, vì có bầu trước nên tôi khá mặc cảm và rụt rè khi ở nhà chồng. Bố mẹ chồng cũng không bao giờ hỏi tôi mang bầu con trai hay con gái, hay quan tâm xem sức khỏe tôi như thế nào. Tuy nhiên vì làm việc cách nhà 30km, tôi thuê nhà trọ cho tiện đi làm, cuối tuần mới về nhà chồng nên cũng không có gì va chạm. Cuộc sống bầu bí phải tự xoay sở 1 mình cũng vất vả và đôi khi rất tủi thân nhưng tôi vẫn xác định thân mình mình lo, con mình mình chăm (vì chồng làm việc tại nhà nên chỉ mình tôi thuê trọ). Mọi việc chỉ phát sinh khi tôi sinh con và hết 6 tháng nghỉ thai sản, đi làm trở lại. Vì bé còn đang bú mẹ nên bố mẹ chồng bắt tôi phải đi đi về về gần 60km để đi làm, còn bà bận chăn nuôi lợn gà nên không thể đi theo chăm cháu giúp. Nếu tôi không đồng ý thì cai sữa rồi để bé ở nhà cho ông bà chăm, tôi chỉ được đi thuê nhà 1 mình. Tôi cố gắng nghe lời ông bà đi lại được 2 tháng thì thấy mệt mỏi và không an toàn (mùa đông đi lại rất lạnh, tôi bị ngã xe 1 lần và suýt ngã vô số lần trong khoảng thời gian đi lại ấy), tôi cương quyết đưa con lên theo. Bố chồng chửi như tát nước vào mặt tôi, thậm chí còn gọi cả mẹ đẻ tôi lên giáo huấn. Nghĩ lại tôi thấy mình bất hiếu vô cùng vì lấy ck rồi mà vẫn còn để mẹ phải lo nghĩ. Lý do ông bà đưa ra để tôi ko được đưa con đi là vì lương tôi thấp, ko đủ để trang trải mọi chi phí và thuê người trông con. Trong khi đó, chồng tôi kinh doanh xăng dầu tại nhà, tiền làm ra ông bà giữ hết, tôi làm vợ nhưng không biết đến 1 đồng tiền của chồng. Nhưng tôi vẫn cương quyết ôm con đi, cuối cùng ông bà phải chịu thua và chu cấp cho tôi 2tr tiền trông con mỗi tháng. Tôi thuê 1 người trông cháu trong giờ hành chính, trả 2,2 triệu 1 tháng. Đó là quãng thời gian thoải mái nhất về tinh thần đối với tôi, mặc dù 2 mẹ con tự xoay sở với nhau tương đối vất vả. Còn về bm chồng, ông bà chiến tranh lạnh với tôi cả tháng sau đấy, hỏi cũng ko thưa, không trả lời. Bà ra ngoài rêu rao là bố chồng ko thèm nc với tôi, còn ông ra ngoài nói mẹ con tôi có người hầu rồi nên không muốn về. Trong khi cuối tuần nào tôi cũng bắt xe khách đưa cháu về thăm ông bà, và lấy đâu ra người hầu khi mà hết giờ hành chính họ trả con luôn, 2 mẹ con khác đánh vật với nhau, có lúc cơm nấu ra còn không đút được vào mồm. Có lẽ các mẹ có con nhỏ sẽ hiểu được nỗi vất vả này. Mọi chuyện rồi cũng qua. Nhưng giờ đây tôi lại rơi vào tình cảnh gần giống năm ngoái. Tháng 7 vừa rồi, trường tôi nghỉ hè nên bà trông trẻ tôi thuê nghỉ hẳn luôn. Hết hè tôi ko tìm được người trông con nên đành để cháu ở nhà, tôi tiếp tục đi lại. Và đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi đi lại từ tháng 8 đến bây giờ cũng được hơn 4 tháng, giờ vào đông tôi không muốn đi lại nữa vì rất lạnh và mệt. Thế nhưng đề cập chuyện này với chồng, chồng bảo tôi để con ở nhà vì đang làm nhà nên cần tiết kiệm. Tôi thấy nực cười quá, tháng làm ra 20tr nhưng 2tr gửi con thì kêu không có. Tôi gào lên nói chồng hèn và ích kỷ, làm ra tiền nhưng để vợ con phải sống lận đận, long đong. Chồng lại chửi tôi mới là đồ ích kỷ. Đúng lúc ấy con trai tôi thấy bố mẹ cãi nhau sợ quá khóc thét lên. Sáng nay đi làm lúc con còn say ngủ, nhìn con mà tôi ứa nước mắt. Tôi là người mẹ bất tài vô dụng, ko kiếm được nhiều tiền nên mới để con phải chứng kiến những cảnh này. Tôi do đi lại vất vả, suy nghĩ nhiều và stress nên từ 1 đứa con gái xinh xắn, mũm mĩm trở thành một bà già cáu kỉnh, nhàu nhĩ nặng có 38kg. Nếu tốt cho con thì tôi cũng nhịn đi, cố gắng vất vả, đằng này con tôi ở nhà cũng không được chăm lo chu đáo. Bà nội tham việc nhà nên không chịu nấu cháo mà cho cháu ăn cháo ăn liền suốt, con có dấu hiệu còi xương tôi mua vitaminD về dặn bà cho uống bà cũng không cho. Thậm chí có buổi sáng tôi đi làm sớm thấy trời lạnh nên mặc áo len cho con. Đến trưa nắng lên trời nóng, cả ông bà nội, cả bố ở nhà nhưng không ai chịu thay áo cho thằng bé, tối tôi về lột áo ra thấy con nóng mẩn đỏ hết người. Còn nhiều chuyện nữa... Là người làm mẹ, tôi xót xa vô cùng. Nói thêm là nhà chồng tôi kinh doanh xăng dầu, lại có oto nhưng cuối tuần tôi đưa con về chưa bao giờ được Ck đưa đón oto, 2 mẹ con khác bồng bế nhau chen lấn trên xe khách, có lúc xe đông bế con đứng suốt, đồ đạc rơi lăn lóc xuống đường mà tôi xót xa cho phận mình. Lần này tôi đã quyết, dù bm chồng hay ck có ngăn cản, ko chu cấp đồng nào tôi vẫn đưa con đi và xoay sở bằng được để nuôi con. Nếu bm chồng còn ý định gọi mẹ đẻ tôi lên nói như lần trước thì thứ mà con trai ông bà nhận được chắc chắn là tờ đơn ly hôn. Vì tôi cảm thấy mệt mỏi và chán cuộc hôn nhân này lắm rồi!r
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E năm nay 29 tuổi rồi, chồng e cũng ngoài 30 rồi nên phải đẻ...
E thấy nhà chồng chị ghê quá, chồng thì vô trách nhiệm và ko tâm lý. Chị...