Tôi thường hay đọc những câu chuyện về hôn nhân gia đình trên webtretho và cũng đôi lần khuyên chủ top những lời khuyên nghe chừng rất có lý. Nhưng cuộc sống thật khó nói trước điều gì, để giải quyết đc như lời khuyên của mọi người mới thực sự là khó.


Đúng là, cuộc hôn nhân nếu nó vốn đã có vấn đề từ trước thì theo như suy nghĩ của tất cả chúng ta thì nên cố gắng chịu đựng, cố gắng sống vì trách nhiệm, vì con cái. Cuộc sống cứ thế vật vờ trôi, có thể gọi là an toàn, có thể gọi là tạm chấp nhận... cho đến khi sự chịu đựng đến giới hạn của nó. Tất nhiên tùy cá tính mỗi người, tùy bản chất mỗi người mà sự việc diễn ra theo nhiều chiều hướng. Nhưng cái gì cũng thế, khi đã có vấn đề mà bạn lại lười biếng giải quyết, thờ ơ với nó thì điều cuối cùng sẽ là “chẳng còn gì cả...”


Trong cuộc sống vợ chồng, nếu như chỉ là ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau thì kiếm đâu cũng có. Lấy chồng là lấy người nấu cùng nhau, thức cùng nhau, chăm sóc đời sống tinh thần cùng nhau, che chở và bảo vệ nhau... Trong một thời gian nào đó, cuộc sống hôn nhân cứ đều đặn ở mức an toàn là ăn và ngủ cùng nhau, không cãi vã, áp lực ai người đó giải quyết thì dần sẽ trở thành vấn đề lớn. Nếu hôn nhân mà không bao giờ có những lời nói yêu thương, chẳng có câu chuyện phiếm, chẳng ngồi xem cùng một bộ phim, cũng không khi nào tặng nhau món quà và tệ hơn là giữa giông gió không che chở được cho nhau thì liệu đó có giống cuộc sống gia đình nữa không?


Tôi kể chuyện về một gia đình người bạn tôi, cô ấy đang cần lời khuyên


Cô ấy, hết giờ làm trở về nhà đeo tạp dề vào trở thành một người vợ đảm đang với mâm cơm ngon lành dành cho chồng con. Cô dọn dẹp nhà cửa, dạy con học, tắm rửa cho chúng, làm nốt công việc của mình và đi ngủ khi đêm đã muộn. Chồng cô, anh ấy giúp cô giặt đồ, chơi cùng con và dễ dàng đi vào giấc ngủ khi đồng hồ đúng 9-10h đêm. Cả buổi tối hai vợ chồng không nói chuyện gì với nhau, lúc cô cơm nước anh nhăn nhó vừa xem tivi vừa chờ đợi với cái bụng đói, miệng đôi lúc kêu ca nếu cô nấu cơm hơi lâu. Bữa ăn trôi qua chóng vánh với vài cái gẩy đũa của cô và dăm bát cơm của chồng, trong bữa ăn họ không mấy khi nói chuyện cùng nhau. Đêm đến, trên cùng một cái giường, chồng một góc, vợ kẹp giữa 2 con ngủ tới sáng, không bao giờ đụng chạm đến nhau dù một chút. Tình trạng ấy kéo dài đến giờ đã hơn 3 năm, cô hoàn toàn mất hết cảm giác ham muốn với chồng.


Cuộc sống của cô cũng không chỉ tồn tại những điều trên, còn nhiều điều khiến cô vô cảm nữa. Cô đi lấy chồng với hai bàn tay trắng, đem máu thịt, sức khỏe của mình để sinh ra 2 đứa con xinh xắn, cô phải vất vả làm mọi việc dù vừa từ viện về, còn yếu, và cũng như mọi người cô cũng đi làm lo cuộc sống... Vậy mà cô lúc nào cũng như người dư thừa trong gia đình chồng, ngon ngọt không đến lượt nhưng những thứ "phải làm" thì không thiếu. Dù có làm hết các việc trong nhà thì bất kể có vấn đề gì, có liên quan đến cô hay không thì cô cũng vẫn là kẻ bị gán tội đầu tiên, bị tỏ ra khó chịu đầu tiên, thậm chí còn mang tiếng là “vía không tốt, xui xẻo”. Nhiều lúc ấm ức lắm, vô lý lắm cô vẫn chịu nhịn để gia đình êm ấm và chỉ dám kể với chồng. Cô luôn nghĩ, chồng chính là cầu nối giữa cô và gia đình chồng, cô không muốn tự mình lên tiếng mà thành mâu thuẫn lớn.


Chồng cô không có khả năng bảo vệ cô, ngoài khuyên cô phải cố chịu đựng thì anh chưa bao giờ đưa ra giải pháp gì khác. Anh vốn từ nhỏ dựa dẫm hoàn toàn vào bố mẹ, không có tiền đồ riêng, không có tiếng nói riêng cũng không có ý định cố gắng độc lập nên chính anh cũng bị bế tắc trong chính con người nhu nhược của mình, đôi khi chính anh cũng bị đối xử rất vô lý nhưng chỉ biết cúi đầu chịu trận. Nhiều khi vì quá áp lực mà không thể phản ứng anh lại cáu gắt với chính vợ con mình, thậm chí không ít lần anh văng tục với cô, cô đã từng ăn "vả" vì cái sự vô lý ấy. Những lúc vậy cô chỉ biết khuyên anh nên thay đổi, anh cần mạnh mẽ hơn, anh xuôi xuôi và hứa sẽ cố gắng. Nhưng anh lại là người quá vô tâm, dễ quên, sức ì lớn nên sau đấy anh lại trở về con người nhu nhược ban đầu, không buồn thay đổi. Chính con người không bao gìơ muốn thay đổi nên anh cũng thành kẻ hứa suông ăn vào bản chất. Cô nhờ anh hay mong muốn điều gì đó từ anh, cô ngon ngọt thủ thỉ thì ngay lập tức anh nói "tí nữa" hoặc "mai anh sẽ làm". Cô chờ mãi đến nỗi trí nhớ ko còn nhớ nổi nữa và anh chẳng khi nào thực hiện lời hứa của mình. Nhiều lúc bất chợt cô nhớ ra lời anh hứa thì cô đếm lại đã hơn 5 năm rồi nó không được thực hiện. Đôi lúc anh bốc đồng lên và quyết tâm thay đổi với những khóa học tốn cả vài chục triệu nhưng sau khóa học anh lại trở về zero vì anh quá lười... Cô dần thành quen, cô tự làm những gì có thể. Nếu như điện đóm mà tự sửa được thì cô cũng tự làm chứ ko chờ anh được, chưa kể nhờ nhiều việc anh làm nửa vời nó còn hỏng hơn là để đấy. Cũng vì tính đấy mà chính bố anh cũng coi thường anh không ra gì.


Cô và anh chẳng mấy khi cãi nhau, vì cô có chỉ số AQ khá cao, cô tự thỏa hiệp bởi thấy anh có duy nhất 1 thứ tốt đẹp là thương yêu con cái và thật thà... Vợ chồng cô sống với nhau giống hệt như 2 người bạn sống chung một cái nhà.


Gần chục năm trôi qua, hơn 3 năm ko có quan hệ chăn chiếu, không 1 nụ hôn và trước đó 2 năm thì cũng vài tháng may ra 1 lần trả bài thì cô bỗng cảm giác cuộc hôn nhân đang đến bờ vực không thể vững nữa. Cô lo sợ vấn đề liên quan đến sức khỏe nên đã âm thầm đi khám. Kết quả là hoàn toàn bình thường, vấn đề của cô là đến từ tâm lý. Cô sợ sự tan vỡ nên cố tìm kiếm thêm các công việc để làm cho bớt nghĩ. Nhưng có lẽ đó là một sai lầm vì khi nhìn lại cô thấy mình như đang hành xác vậy.


Cô biết, với một người phụ nữ có nhan sắc, thông minh, khéo việc nhà như cô thì chồng cô không bao gìơ muốn từ bỏ cô đâu. Anh luôn muốn dính lấy cô chỉ để ở bên cô thôi, anh chấp nhận cả việc bất thường kia, có thể anh quá lười và ì đến nỗi chuyện đó cũng không phải vấn đề. Tôi thắc mắc, liệu có phải anh đã có ai đó bên ngoài. Nhưng với thông tin mà cô tìm hiểu được thì anh chẳng có ai cả. Cứ thế, dù cô đi đâu, làm gì anh cũng muốn đi cùng, muốn dính lấy cô. Tuy nhiên anh không hiểu là cái cô cần không phải một bức tượng dính bên người...


Bên ngoài nhìn vào, thấy cô và anh không mấy khi cãi vã, cuộc sống khá đầy đủ, vẫn có những thời gian đi riêng với nhau, vẫn có những thứ long lanh nhưng không ai biết tất cả đều 1 phía từ cô vẽ ra để thỏa mãn mong muốn được như người ta của cô. Và lâu dần, đến giờ cô không còn báu bở gì nữa, tự biên tự diễn mãi đâm chán nản rồi. Cô mặc kệ, cô trở nên dễ cáu bẳn hơn. Cô biết đã đến ngưỡng chịu đựng và vấn đề bắt đầu nghiêm trọng. Cô loay hoay tự tìm hướng giải quyết, cô không chờ đợi gì ở chồng vì trước đó không dưới chục lần cô nói chuyện nghiêm túc với chồng mà đều vô dụng...


Lâu rồi cô không được tặng hoa, không được nói yêu thương, chẳng được quan tâm... cô buồn, cô tự quan tâm đến mình hay cố tình thúc chồng làm cho mình điều mà cô muốn. Rồi kết thúc lại cô vẫn thấy, cuối cùng cô chính là người yêu của cô.


Tôi nghe bạn tôi kể chuyện mà ko có lời khuyên gì. Tôi ko có giải pháp thỏa đáng.


Cuộc sống hôn nhân đâu phải không cãi nhau đã là ổn, nó không ổn ở trong chính tâm hồn...


Liệu trong cuộc sống này có bao nhiêu cuộc hôn nhân như thế? Và họ đã giải quyết như thế nào?


Mọi người có thể giúp tôi cho bạn ấy một lời khuyên không?