Tôi đang muốn chung kết lắm rồi nhưng vẫn đắn đo quá. Mặc dù mọi thứ đều ổn nhưng chuyện tình duyên hơi "lận đận" nên năm nay tôi vẫn chưa... gì. Gần đây đang định quyết với một đ/c đã từng là đồng nghiệp, quen biết đã lâu, gần đây gặp lại và chuyển hướng mối quan hệ sang hôn nhân. Anh ấy khá nhiệt tình, tốt tính, quan tâm chăm sóc tôi và muốn tiến tới. Tôi cảm ơn tất cả những điều ấy, thế nhưng, vấn đề là tôi ko có rung động gì. Tôi ko hề có nhu cầu tâm sự, gặp gỡ, ở gần hay nhớ nhung anh ấy. Tôi cũng hầu như ko chủ động trong các buổi gặp. Anh ấy đi vắng tôi cũng ko thấy nhớ, khi về ko thấy cần gặp. Anh ấy quan tâm nhiều quá thì tôi ko thoải mái. Bọn tôi cũng chẳng có nhiều chuyện để nói, lúc nào ko biết nói gì nữa thì xem tivi. Khi gặp nhau, tôi hay đề xuất đi xem phim vì lúc ấy cứ dán mắt vào phim, ko cần giao dịch gì. Để tìm các cơ hội khác, tôi cũng hay tham gia vào các hoạt động nọ kia nhưng có vẻ khó quá, cơ hội bay đi đâu hết rồi ấy.



Anh ấy chắc là có thích tôi, vì quan tâm, vì nhớ tôi, và muốn cưới tôi. Tôi có lẽ cũng ko thể trì hoãn thêm vì tôi đã 31, anh ấy 35. Nếu quyết thì chỉ vài tháng nữa là tổ chức cưới.



Nhưng tôi e rằng với tình trạng này thì dù có cưới, ko hiểu sau này cuộc sống sẽ ra sao. Tôi thấy lo lắng. Hôm nay là cả một ngày nghỉ dài nhưng tôi thích thu xếp làm các việc khác hơn là gặp anh ấy.



Nhiều khi tôi nghĩ may ra thì cả hai cùng hướng thiện, rồi có con cái thì sẽ sống tốt thôi. Nhưng vẫn sợ.



Mọi người nghĩ tôi có nhắm mắt đưa chân được ko?