20.10.2015


Đợt này con gái có nhiều thay đổi quá mà mẹ lười không viết vài dòng cho con.


Con gái ngày càng ra dáng, xinh đẹp hơn, biết nhiều hơn. Con nói được câu 4,5 từ rồi, biết diễn đạt ý mình muốn rồi nè. Những câu nói bất hủ của con “Bơ nhờ tí, Bơ mượn tí, của Bơ, bố đâu rồi, mẹ đâu rồi..”. Nhưng con vẫn bướng bỉnh lắm, ăn bố mẹ vẫn phải dọa nạt, ép con ăn. Giờ con cũng bắt đầu sợ đòn roi rồi, chứ không như mấy tháng trước. Đánh con mà con vẫn không biết sợ là gì. Nhiều khi đánh con thế, dọa con thế, bố mẹ xót lắm nhưng cũng đành bất lực.


Đợt này bố mẹ vẫn căng thẳng với nhau. Chắc tầm gần tháng rồi, bắt đầu cũng từ chuyện nhỏ nhặt mà đi làm về muộn mà không báo trước. Rồi chiến tranh lạnh với nhau. Mẹ không muốn viết nhiều về những bất hòa giữa 2 bố mẹ với nhau đâu. Nhưng mẹ sợ, không viết ra, rồi mẹ lại quên, quên nhứng thứ quá đáng người ta đã làm với mẹ. nên mẹ thấy cần thiết phải viết ra con ạ. Mẹ thấy là khác máu tanh lòng. Không máu mủ ruột thịt thì người ta lạnh lùng vô tâm với nhau lắm. không nói chuyện, không hỏi han, nói với nhau những lời cục cằn, xưng mày tao bất kể lúc nào thích. Có thê với người ta, câu xưng hô không phải là gì to tát. Nhưng với mẹ, điều đó thể hiện sự không tôn trọng, không yêu thương, không gì cả. mẹ biết là khi Không còn tình cảm thì một số người đối xử với nhau khốn nạn lắm, xét nét đủ điều, không vị tha. Yêu nhau thì chin bỏ làm mười mà. Còn đã hết yêu thì… mẹ thì mẹ không làm thế được. mẹ vẫn cố gắng cư xử đúng chừng mực, giữa người và người.


Nhiều khi cố dặn lòng mình hãy chai sạn, hãy đối xử với người ta như cái người ta đã làm với mình. Vậy mà khó quá con ạ. Ác trả ác… nhiều khi mẹ chỉ cố gắng nghĩ theo hướng nhà phật. họ làm thế với mình, rồi họ sẽ bị trời trừng phạt. mình mà đối lại giống họ, thì khác gì mình giống họ. mẹ cố gắng tâm niệm điều đó, để mà sống sao cho người ta không nói được gì mình.


Mẹ cũng đã đọc “ con người thường hay phán xét người khác, muốn người khác thay đổi theo mình chứ không phải mình thay đổi theo người khác”. Mẹ đã và đang như vậy. Bởi mẹ nghĩ, mẹ cũng đã thay đổi vì người ta rồi. nhưng đổi lại mẹ được gì, được sự chà đạp, được sự không thông cảm và thấu hiểu, được sự gò bó trong chính nơi mà mình sinh hoạt. mẹ không dám gọi đó là nhà, vì nhà là nơi người ta muốn về. còn mẹ, nhiều khi về chốn đó mẹ thấy căng thẳng, mệt mỏi lắm. theo mẹ, những cái gì hợp lý thì nên thay đổi, chứ không phải thay đổi để không còn là chính mình. Mẹ đã từng là người con gái hoài bão lớn lao, hướng ngoại, chăm chút hình thức. giờ mẹ là ai, một bà mẹ, một người vợ lúc nào cũng phải căng não ra nghĩ người ta sẽ nghĩ gì, làm gì để người ta không xét nét được mình, không chơi bời tụ tập, không bạn bè hát ca. mẹ không đọc nổi quyển sách, không nghe nổi bản nhạc hay xem được bộ phim bom tấn. những lúc rảnh mẹ tìm mục tâm sự làm bạn. chỉ follow để tìm sự chia sẻ, đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ, tìm kiếm quan điểm đúng, sai thế nào về những vấn đề hôn nhân, gia đình, để từ đó làm bài học đối nhân xử thế cho mình mà thôi.


Mẹ vẫn chưa quyết định phải thế nào với cuộc hôn nhân này.


Em ku vẫn lớn dần trong bụng mẹ.


Nhiều lúc mẹ nghĩ, mẹ thật đáng trách, thật tồi khi mang đến cho chị em con một người bố vũ phu.


Mẹ bất lực mà không bảo vệ được con khỏi những đòn roi vô cớ của bố. lúc đó, mẹ đã nghĩ 3 mẹ con quyên sinh…


Mẹ đã hiểu tại sao có những bà mẹ lại tử tử cùng con…