Cách đây tròn 1 năm, ngày sinh con, ai ai cũng chúc mừng tôi, vì được sống gần bố mẹ đẻ, được trở về trong yêu thương, chồng có công việc ổn định, vợ cũng sinh con an bình... Thì giờ đây ai ai cũng ái ngại khi nhắc đến tôi và gia đình tôi, ái ngại khi nhìn tôi địu con đi chợ, địu con đi lấy hàng.. chỉ có 1 mình.. Chẳng ai ngờ, người đàn ông hiền lành, ngoan ngoãn mà trước ai cũng khen lại trở nên như vậy.
Tôi cũng không ngờ được.
Cách đây 3 năm, ngày quen anh ở Hà Nội, khi tôi đi học lớp văn bằng 2, anh mảnh dẻ, gầy gò, hồi đó anh ăn chay trường nên gầy lắm, chỉ 52kg thôi, tôi và anh yêu nhau rất nhanh vì có lẽ cả 2 cô đơn và đều muốn được yêu thương. Hợp nhau đến không ngờ, bởi anh hiền và chiều tôi hết mức, chỉ có đôi lúc anh vô tâm và cay nghiệt đến mức không quan tâm cảm giác và suy nghĩ của tôi, nhưng tình yêu mà, tôi cứ vô tư yêu anh và bù lấp tình yêu bằng những nhiệt tình tuổi trẻ, bởi tôi không ngại chủ động ôm anh khi giận nhau, cãi nhau tôi không ngại nói sa sả để giải tỏa hết nỗi lòng rồi lại hề hề như chưa bao giờ cãi cọ, anh cũng vậy, sau mỗi lần lại ôm tôi thật chặt, lại yêu tôi như không hề tổn thương.
Rồi cưới chỉ sau 1 năm yêu nhau, bố mẹ và họ hàng anh mừng lắm khi thấy anh mang về 1 cô gái trong ngày giỗ tổ rất to của dòng họ anh mà anh là trưởng họ - cái chức danh mà tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ là gánh nặng của mình hay của anh.
Hồi yêu anh, anh vẫn đang làm ở công ty máy tính, rồi anh bỏ việc, tìm mãi không được công việc mới, nhưng tôi không ngại điều đó, tôi nghĩ, vì tình yêu thực sự, rồi anh sẽ có việc mới, rồi sẽ ổn thôi.
Chúng tôi cưới nhau khi anh chẳng có việc, tôi thì làm việc không lương, tranh thủ học cao học và bố mẹ tôi vẫn hàng tháng gửi đều đều 4 triệu cho tôi sống.
Cưới nhau xong, được 1 tháng tôi có em bé, nghén ngẩm đến sợ, tôi nghỉ làm ở nhà với chồng và 2 cô em chồng. Nghén, nghén nôn ra máu, anh chăm sóc tôi từng ngày, nhưng 2 cô em chồng thì ghét tôi thậm tệ vì tôi chả làm được cái gì, nhà không quét được, ăn k ăn được, trước còn rửa bát cùng các em, thế mà từ sau đợt đó tôi nằm bẹp trên giường - và đó là tội lỗi không thể tha thứ được của bà chị dâu. 3 tháng nghén tôi sút 4kg, xanh xao phờ phạc, tôi lo lắm, nhưng rồi cũng qua, ngày đầu tiên đỡ khỏe, tôi theo chồng sang bên bác anh ấy - vốn là 1 ngôi chùa ở ngoại thành HN, chị gái họ làm trụ trì tại đây. Tôi háo hức lắm, sang vui bao nhiêu thì bị bác ấy chửi tôi không ra gì bấy nhiêu, "đáng nhẽ tao cưới cho nó 1 đứa làm kế toán lương 5,5trieu 1 tháng" là câu nói đến hết đời tôi k quên, bưng bát cơm chan nước mắt, tôi ù tai, mờ mắt không còn nhớ rõ những gì bác ấy mắng tôi, từ việc tôi k làm gì trong nhà, đến cả chửi bạn chồng bác ấy cũng nghĩ ra, cả việc tôi chửi nhau với bạn bè, rồi tôi nói xấu nhà chồng.... tất cả đều được nói ra trong sự đau đớn và ngỡ ngàng của tôi.. Chồng tôi cáu giận nhưng cũng k biết làm gì, sau hôm ấy, tôi khóc rồi cố gắng vượt qua, tôi chuyển ra ngoài sống, k còn sống với 2 cô em chồng nữa, tôi cãi nhau với 2 đứa bởi chính tôi cũng rất trẻ con và không khéo léo, tôi k chịu được sự oan ức. Chồng ra ngoài sống cùng tôi, cùng ở 1 phòng trọ nhỏ, lúc này chồng vẫn chưa có việc, thế là tôi hàng ngày vác bụng đi học và đi bán hàng, cố gắng đến 7 tháng, 8 tháng thì tôi về quê...
Chồng tôi được bố mẹ xin cho 1 công việc trong nhà nước (bố mẹ tôi cũng bỏ ra 100 triệu xin cho anh mà không đòi bên nội chia sẻ), anh và tôi trở về quê tôi sống trong niềm vui tột độ của tôi...
Thế nhưng, ngày sinh con được 14 ngày, họ hàng lên chúc mừng tôi, chồng tôi ngà ngà chén vào với 2 mẹ con nói rằng: "Anh không thể hòa hợp được cái kiểu ép rượu này, thật là bực mình" - mới sinh, thấy các cô các chú đường xa lên chúc mừng tôi, ai cũng nghèo và là nông dân, bị chồng nói vậy không hiểu sao lúc ấy với tôi nặng nề đến thế "Vậy anh ở nơi nào anh thấy anh hòa hợp được ý".. Nghe đến đây, chồng tôi hùng hổ xếp hết quần áo, tượng Phật và sách kinh cho vào va ly, phi xe đi thẳng, dù sáng hôm sau mẹ đẻ anh ấy lên thăm con dâu sinh cháu. Tôi không biết chồng lục cục cái gì, tự nhiên vào lật chăn của con gái đang ngủ để tìm ví lấy tiền, tôi uất ức gào lên Cút đi, thế là anh nhớ mãi, nhớ mãi rằng tôi đuổi anh đi...
Vâng, sau ngày đó, anh đi như thế, tôi xin lỗi, khóc hết nước mắt xin a trở về, anh về và vẫn nhẹ nhàng, chăm chút, yêu thương.. nhưng lần cãi nhau nào sau đó anh cũng lôi ra nói tôi đã đuổi anh, coi thường anh...
Tới sát ngày sinh nhật anh, hôm ấy dù bị cảm nặng tôi vẫn cố đi chợ, nấu cơm làm bữa cơm để anh mời bạn bè đến ăn uống, ai dè... được vài ba chén, a lại ngồi chê bai công việc bố mẹ tôi xin cho anh vất vả và tốn kém biết bao, tôi không dám nói gì im lặng, rồi anh cao giọng "trên đời này, không ai quản được anh, anh đã thích gì là anh làm, đừng ai cản, đừng ai xen vào"... tôi nói trong nước mắt, lạc cả giọng đi "Vâng, anh thích làm gì anh cứ làm, em có dám cản anh bao giờ"... Ai dè, được câu nói đó của tôi, sáng hôm sau, đúng 7h, anh bỏ nhà đi, không mang gì theo, phi xe đi Hà Nội thật, cơ quan gọi điện thoại tôi mới biết anh bỏ đi, cuống cuồng gọi thì anh k nghe, a tắt máy...
Tôi xin lỗi, nói chỉ là hiểu nhầm nhưng a gạt phăng hết, a nói tôi là loại đàn bà ghê gớm không coi chồng ra gì, đuổi chồng, coi thường chồng, a nói a ăn bám nhà vợ, a nói a sẽ tìm cuộc sống ở HN, a vẫn yêu vợ yêu con nhưng a sẽ sống ở Hà Nội, sẽ tạo dựng cuộc sống mới...
4 tháng nay, a vẫn chưa tìm được việc, tôi năn nỉ a quay về, tôi nói chỉ cần có anh, có vợ có chồng, a buôn bán, tôi đi làm, mọi thứ sẽ ổn, nhưng anh không chịu, dù tôi năn nỉ a vẫn không nghe. Tôi đau đớn ôm con sống 1 mình, tôi tự hỏi, sao mọi thứ cứ khó khăn với tôi vậy? ngày cưới nhau, tôi cứ đợi mãi gia đình a xin cho a 1 công việc ở HN nhưng k xong, rồi lên nhờ bố tôi xin cho, ông đã rất vất vả vì ông k làm quan to, xin đc công việc bao ng mong muốn a lại bỏ 1 cái nhẹ như lông hồng, tôi xót tiền bố mẹ bỏ ra nhưng a k mất 100 triệu đó nên a coi như chả là gì...
Giờ a ở Hà Nội xa hoa tráng lệ, a nói nhớ tôi, nhớ con mà trong lòng tôi trống rỗng, tôi đã sai khi nói ra những lời không nên, tôi nghĩ rằng a hiểu tôi, a biết tôi là đứa thế nào tưởng a là người theo đạo Phật a sẽ rộng lượng và bao dung, sẽ bảo ban và dạy dỗ tôi, mới 3 năm thôi, yêu nhau, tôi càng ngày càng k hiểu anh thế nào. Anh ở trong chùa, ăn chay niệm phật hàng ngày mà sao anh để lại mẹ con tôi 1 mình như thế. Anh luôn nói anh phải làm tròn đạo hiếu của mình, bố mẹ anh già yếu, a phải về lo cho ông bà, nhưng ông bà đâu có sống ở Hà nội, lý do đó thật đáng sợ...
Hôm nay thì anh đã nói sẽ ly dị rồi, tôi đồng ý, tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này, 4 tháng nay 1 mình tôi nuôi con, a k giúp 1 đồng, tôi cứ xoay sở mãi, tôi đã quá vội vàng khi lấy 1 người không thể tự lo cho mình, anh đã 31 tuổi mà sao anh nông nổi và bồng bột đến vậy?
Sự vội vàng dẫn đến những hậu quả thật đáng sợ, nhìn con gái từ ngày đỏ hỏn đã bị cha ruồng bỏ, đến giờ tròn 1 tuổi thì bố mẹ ly hôn, tôi đau quá mà khóc mãi rồi cũng không thay đổi được, tại sao? Tại sao không thể tha thứ, tại sao đàn ông lại luôn coi thường phụ nữ, ở bên cạnh nhà vợ là ăn bám ư? ở quê vợ là bám váy vợ ư? Vậy xuống Hn bám bác, lấy tiền chùa tiêu thì là hoành tráng và có thể diện hơn ư? Việc anh k cần xin cũng có, con a k cần đẻ cũng có nên a chả bao giờ trân trọng... ôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nói 1 đường làm 1 nẻo , mơ mộng hão huyền , sĩ diện thêm cả vô trách nhiệm nữa...
Mọi người nói đúng, giải thoát cho nhau là hơn, tình yêu chưa đủ...
Trước sống cùng nhau, mình thì nói nhiều, có gì giận nói luôn, xong là thôi, còn a ấy chả...