Chúng tôi đã có 2 cháu, 2 cháu trai, ngoan ngoãn, vợ tôi là giảng viên đại học, còn tôi công tác tại doanh nghiệp nước ngoài, nhìn bề ngoài, dường như mọi thứ là rất tốt đẹp đối với một gia đình nhỏ.
Nhưng bên trong là những đợt sóng ngầm. Sự rạn nứt đã hình thành từ lâu, nhưng dường như không ai trong chúng tôi đã đủ can đảm để nói ra điều đó. Công việc của tôi đầy áp lực và không còn thời gian cho gia đình, cho bản thân, cho bố mẹ và anh chị em. Với suy nghĩ đơn giản là cơ hội đang đến, cần phải phấn đấu, cần phải nỗ lực làm việc. Tôi bị cuốn theo dòng xoáy của môi trường làm việc. Tôi ra khỏi nhà lúc 0730 và đứng lên tắt máy vào lúc 20:00 tối, giờ kết thúc 1 ngày làm việc. Tôi biết mình đã trễ nải chuyện gia đình, chuyện vợ con. Nhưng tôi cần phấn đấu hơn nữa vì gia đình, vì con cái. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên: tôi nên làm gì để cải thiện tình hình, tôi có đáng nhận được sự cảm thông và động viên của vợ tôi không?
Mỗi lần đối thoại với vợ chỉ kéo dài 2 phút 30 giây, còn sau đó là đối đầu. Sự lớn tiếng, áp đặt và những lời lẽ khó nghe của cô ấy làm tan biến những thiện chí đối thoại ban đầu, nhường chỗ cho cái cục tức từ từ dâng lên cổ họng. Mọi kỹ năng đàm phán đều trở nên vô nghĩa trong những khoảnh khắc như thế này. Liệu cô ấy có thể nhẹ nhàng hơn được không? Có thế khéo léo trong cách ăn nói? Có cần thiết phải quát vào mặt chồng như thế không?
Từ khi lấy nhau, cái mà tôi thường nhận được là những lời trách móc, đay nghiến, so sánh tôi với những người mà vợ tôi quen biết, so sánh tôi với những người mà vợ tôi cho là không cần phải vất vả như tôi mà vẫn kiếm được nhiều tiền, không cần thiết phải đi công tác nhiều như tôi, không cần thiết phải giao tế nhiều như tôi. Tóm lại là tôi vất vả toàn vì những cái sự không cần thiết. Trong mắt vợ tôi, tôi là như vậy.
Và trong tôi giờ đây chỉ còn lại sự trống trải đến mức không có thiện chí để thảo luận về bất cứ vấn đề gì trong gia đình. Câu trả lời là : yes, up to you.
Bản thân tôi cũng nhận thấy phải cân bằng lại cuộc sống của mình, có khi cũng phải cân nhắc khả năng xin nghỉ việc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đó là điều tôi có thể nghĩ đến. Tôi muốn đề cập và tìm hiểu vấn đề này ở khía cạnh tâm lý: sẽ có nhiều phụ nữ trong diễn đàn này, giúp tôi hiểu xem các bạn/các chị sẽ làm thế nào – với vai trò của một người vợ - để cải thiện tình hình này.
chân thành cảm ơn sự chia sẻ của tất cả mọi người....know what i should do now...sometimes it needs a distance to see how far love can travel... Một lần...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Một lần...
Nhưng điều tôi cảm...
Vợ bạn yêu cầu...