Chúng tôi yêu nhau 6 năm, cưới nhau được 7 năm, có một bé gái 2 tuổi.
Để được cưới nhau, vợ chồng mình phải đấu tranh với bà nội gian khổ lắm. Cũng vì bà không vừa ý nên khi cưới nhau rồi tôi bị stress khinh khủng luôn. Nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Vì khi ấy ở gia đình nhỏ của chúng tôi lúc nào cũng đầy niềm vui. Khi ấy tôi không đi làm (chồng không cho vì chê làm lương ít) chỉ ở nhà nên việc nhà đâu vào đấy. Mối quan hệ với nhà chồng cũng tương đối tốt hơn.
Tính chồng tôi rất hiền nhưng lười, không biết lo việc gì trên đời cả (theo tôi cảm nhận). Hơi ích kỷ. Nhưng khi ấy tôi tin và yêu chồng tôi rất nhiều nên lúc ấy những gì không vừa ý ở chồng tôi đều không nghĩ là vấn đề quan trọng. và rồi niềm tin của tôi bắt đầu lung lay vào một ngày của 4 năm trước, khi vô tình tôi bắt gặp anh đang chat với một em nào đó qua mạng. Dùng những lời ngọt ngào hơn những gì anh gành cho tôi. Cô ấy cũng biết anh có vợ nhưng vẫn bảo anh "Vợ thì vợ còn em là bồ thôi mà, có gì mà anh phải chia tay em. Em không phá vỡ hạnh phúc gia đình anh...". Sau đó rồi cũng chấm đứt do chỉ chat chít qua mạng nên cũng không thể gặp nhau. Kể từ ngày ấy tôi không còn tin anh mấy, cho dù anh có nói thật hay không thì tôi vẫn cứ nghi ngờ. Dù tôi tự nhủ lòng " đừng nên đa nghi vậy" nhưng tôi không làm được. Tôi không nói với anh là tôi không tin anh, nhưng tôi không thể nào tinh anh hoàn toàn được.
2 năm sau tôi sinh bé gái, tôi sinh bé ở NN nên vất vả nhiều lắm, không có ai chăm, ngày tôi sinh cũng là ngày anh ấy bảo vệ luận văn tiến sĩ. Nên anh cũng không giúp được cho tôi nhiều, phần lớn tôi tự làm hết mọi việc từ thủ tục xuất nhập viện cho tới việc chăm mình, chăm con...Tuy vậy đây là quản thời gian tôi vui nhất, vì tôi biết chồng thương tôi và con nhiều lắm.
Thế nhưng sau khi trở về VN thì tôi và chồng tôi gần như không còn tình cảm nữa. Tôi lại phát hiện anh dùng những lời ngọt ngào nhắn tin qua lại với phụ nữ "Tối hôm qua anh yêu ngủ ngon không?...". điện thoại thì toàn 11, 12h giờ đêm, lúc tôi và con đã đi ngủ. Rồi tôi không chịu được nên đã yêu cầu anh đưa đt tôi kiểm tra thì mới biết anh còn hay liên lạc với cô đó nữa. Tôi hỏi anh, anh bảo "tại người ta thích mình, nên người ta nhắn tin, gọi điện. Mình biết làm sao?". Tôi rất tôn trọng quyền tự do của chồng, không bao giờ than thở chồng làm ít tiền (lương giáo viên) nhưng chồng tôi đã dần dần đánh mất niềm tin trong tôi. Đã biến tồi thành một phụ nữ tò mò, ích kỷ, đôi khi còn lén đọc tinh nhắn điện thoại của chồng...
Hiện tại tôi không biết các mối quan hệ của chồng tôi và các cô gái ấy đã đi đến đâu.
Tôi không muốn ly hôn cho dù về mặt kinh tế tôi có thể chăm con một mình (hiện tại tôi đã đi làm lại, thu nhập gấp đôi anh) vì không muốn con tôi không có ba. Nhưng tôi không biết làm thế nào cho tình hình tốt hơn cả.
Tôi biết cũng có thể một phần do tôi nên anh trở nên như vậy, nhưng chồng tôi tính không nói, nên tôi cũng không biết anh nghĩ gì, cần gì...
Còn chuyện XXX thì đã 2 năm rồi không động đến,thật sự mà nói thì nhiều lý do làm tôi bị stress nên cũng chẳng buồn chuyện XXX, mà chồng tôi cũng chẳng đòi hỏi.
Để chồng tự do quá nên giờ gần như tôi không biết chồng làm gì đi đâu. Là giáo viên mà mỗi ngày từ 8h or 8h30 đi đến 6h30 tối mới về. Tuần 12 tiết mà đi còn hơn tôi làm công ty nữa cơ.
Mỗi lần đề cập đến vấn đề giải quyết chiến tranh lạnh như thế nào cứ y như rằng anh im ....re không nói câu nào. Biết là mọi việc tôi phải tự quyết định lấy, nhưng biết bắt đầu từ đâu bây giờ???