Con chưa bao giờ trách ba mẹ đối với con chưa đầy đủ vì đối với con mà nói điện thoại laptop xe máy quá đầy đủ rồi nhưng không lúc nào con không suy nghĩ về gia đình mình. Rằng từ khi sinh ra cho đến bây giờ dù con không phải là đứa xuất sắc giỏi giang gì nhưng bản thân con chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khiến ba mẹ phải buồn, phải gây gổ, phải xấu hổ vì con hết nhưng tại sao lúc nào con cũng phải sống trong bầu không khí quá ngột ngạt của gia đình này??? vì lí do gì mà cuộc đời con toàn phải nghe lời nói qua nói lại của ba với mẹ về chuyện không liên quan tới con? Ba mẹ có bao giờ suy nghĩ tới cảm nhận của con chưa? con sai chổ nào? làm nên tội tình gì mà cuộc sống của con trong cái gia đình này lúc nào cũng phải nghe toàn lời cãi vã của ba với mẹ. Hồi nhỏ con cứ nghĩ do nhà nghèo nên ba hay bùn nhậu xỉn chửi vợ con. Con không trách ba nhưng khi lớn lên con mới hiểu dù nhà mình có tiền thì cũng ko được hạnh phúc. Vì thực chất cả ba lẫn mẹ chưa bao giờ chịu lắng nghe nhau, chưa bao giờ thống nhất ý kiến hay đồng lòng dù là bất cứ chiện gì. Kết quả xấu thì đỗ lỗi cho nhau tại người này nên mới như vậy. Người ta có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân “trước hết phải trách bản thân mình. Con cái không nghe lời cũng tại cách dạy con của cả 2 sao lại trách lẫn nhau. Lời ba nói con chưa bao giờ nói sai chỉ có điều lời nói lúc say rượu nghe không thể lọt tai. Từ nhỏ tới lớn con- Yến là đứa đêm nào cũng nằm nghe ba nói ba có biết không? dù con không làm gì sai hết. Như vậy có công bằng với con không? Sao vì người khác mà con phải chịu ảnh hưởng?? Lời ba nói lúc say xỉn sao mẹ có thể nghe được? Mỗi người mỗi tật không sửa thì sao sống voi nhau được? Mẹ thì không bao giờ chịu lắng nghe ai nói, ý mẹ mún như thế nào là làm như vậy thôi. Mẹ là người làm con phải buồn nhất, là người mẹ rất thương con cái, thương đến mức cái gì cũng muốn làm cho con cái hết. Mẹ nói mẹ không dạy con cái mất dạy, lười biếng. Trên đời này cũng không cha mẹ nào dạy con mình như vậy nhưng cái cách quan tâm của mẹ vô tình làm con cái ỷ lại, không biết làm gì cả, lười biếng, coi thường mẹ và coi thường người khác. Mẹ có hiểu lời con nói không??? Như bây giờ con của mẹ ngủ dậy cũng không xếp được cái mền cái gối. Không phải không làm được mà cái ý thức đó không ai dạy nó. Riết thành thói quen sống đại khái sao cũng được gì cũng dễ dãi. con nói như hôm bữa mẹ nói giặt đồ cho con cái thấy đồ để đó không giặt lương tâm người mẹ không cho phép. vậy con hỏi lại mẹ con cái nuôi hai mươi mấy năm không giặt được bộ quần áo cho cha mẹ thì thôi còn để cha mẹ giặt đồ cho thì lương tâm ở chổ nào??? ở chổ nào ? mẹ nói con ích kỉ nhỏ nhen, nói con khó khăn chiện nhỏ nhặt, noi’ n. Con nói tới mẹ thì mẹ nói kệ mẹ, mẹ mún làm gì thì làm. Vậy con nói làm gì?? Con nói cho ai nghe? Mẹ có cái tật nói tới mẹ thì mẹ nói khỏi cần quan tâm, khỏi ai làm gì chết thì chết sống chi nhiều? Nói như vậy con cũng không biết phải nói gì nữa. Cái gia đình mà nói ra ai cũng nói mặc kệ không liên quan tới mình thì nói còn có ý nghĩa gì nữa? Có còn là gia đình không? Tại sao con nói lúc nào cũng lớn tiếng la làng la xóm không phải vì con mún làm má mà vì con nói đàng hoàng có ai lắng nghe lời con nói không? Có hay không? Gia đình là nơi cuối tuần học hành con về để được chia sẻ quan tâm chứ có phải mạnh ai nấy đi không hỏi han nhau tiếng nào mà còn mắng chửi nhau hoài như vậy. nói con chỉ ôm cái điện thoại không biết tới ai vì cái điện thoại bây giờ chính là bạn của con, vui buồn, hờn giận con biết chia sẻ với ai bây giờ?? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó con không nói là con người con đàng hoàng nhưng ba mẹ có nghĩ con cái không nên thân là một phần trách nhiệm của cả 2 người không? Khi nào mà 2 người ngồi lại với nhau cùng đồng ý như vậy thì mới không gây gỗ nữa Còn anh ba hôm nay, ba còn sống đó nó cử xử với con như vậy nói thật với ba mẹ là con cảm thấy rất xấu hổ khi kêu nó là anh nên bây giờ không kêu anh em gì hết. Ba mẹ cũng thấy con không làm gì sai hết ,con người nó quá tồi tệ. Bản thân con luôn tự trách bản thân mình chưa đi làm chưa kiếm tiền chưa lo cho bản thân, lo cho ba mẹ cái quần cái áo đẹp, chưa mua được hộp sữa cho ba cho mẹ….. còn nó nó tự hào nó không cần phải xin đồng nào của gia đình này nên đừng hòng ai nói tới nó. Nó nói con cũng như nó không giúp được ba mẹ cái gì đâu nên không có tư cách nói nó. Nhiều khi con cũng mắc cười rằng nó chỉ biết cho bản thân. Con thấy ba coi cái tv không còn thấy rõ hình nữa con muốn mua cho ba mẹ cái tv cũng ko biết làm sao còn nó có bao giờ nó suy nghĩ nhìn coi nhà mình như thế nào bây giờ hoàn cảnh khó khăn ra sao mà phụ giúp hay chia sẻ dù là lời hỏi thăm?nhà người ta bây giờ tươm tất gọn gàng đàng hoàng còn nhà mình thì càng ngày càng lạc hậu, cái quán xiu vẹo cái nhà mưa dột ba với mẹ bán bánh tráng nuôi con bây giờ nó lớn không cần nuôi nữa nó cũng không thèm ngó tới coi như thế nào? Vì bây giờ chỉ có con là kẻ ăn bám vào cái quán nhà mình thôi. Ba còn nhớ không? Lúc chưa đám cưới ba hỏi con bay giờ anh mày lấy vợ mày đồng ý không? Con nói không chưa có nghề nghiệp ổn định thì lấy về có con tiền đâu nuôi? Con nói xong ba chửi con nói con người con khó khăn phá đám mắc gì không đồng ý ? ba kêu con biến đi đâu thì biến. Con không biết ba còn nhớ hay không nhưng mà con nhớ rõ lắm vì chiện không đâu mà ba đuổi con đi, người ta chưa về nhà mà con phải biến. Bây giờ ba thấy con nói có sai không? Ngày đám cưới của nó, nó có làm cái gì phụ không? Đám cưới xong con với mẹ dọn dẹp quét dọn lau nhà. Còn nó chỉ biết ôm thùng tiền đếm đếm xong hai vợ chồng chia xong đi mua nệm về ngủ. Sao nó không suy nghĩ còn cha còn mẹ cái gì cũng để cha mẹ coi trước rồi tới mình? Sao ngu vậy? Sao coi thường cha mẹ tới mức vậy? Không phải nói tới tiền bạc ít nhiều nhưng dù sao cha mẹ cũng lo lắng chạy vại lo tiền này tiền kia trước nên cũng phải đưa cha mẹ trả hết tiền này nọ xong rồi mới tới mình chứ? Sao sống mà chỉ biết cho mình thôi vậy? Con gọi nó hai tiếng Anh ba nó có làm Anh con ngày nào chưa? Từ nhỏ tới lớn Nó giúp đỡ gì cho cuộc đời con ? hay người ta đánh con nó cười nhạo. Con đi học đi bộ về nó cũng không thèm chở ? nó té xe ai đi đi mua bông băng thuốc đỏ lau mình lau mẩy cho nó? Sao nó không gác tay lên tráng suy nghĩ coi nó đối xử với con- em gái nó như thế nào? Có giúp đỡ em gái cái gì chưa??? Có cho em gái được một cắt 1 xu nào không? Có gì đáng để con tôn trọng chưa? Ngày hôm nay khoan nói tới hai tiếng Anh Em, con nói cho ba mẹ nghe nó không có quyền, không có tư cách gì làm như vậy với con. Sao nó không suy nghĩ tại sao em gái nó đối với nó như vậy? vì có bao giờ nó đối xử tử tế với em nó? Hay con người nó từ nhỏ tới lớn không có cái gì đáng để em út phải coi trọng? Dù là người dưng thì cũng không có cái kiểu muốn làm gì thì làm khốn nạn như bây giờ. Còn nhiều cái con không thể nói hết mà nếu có nói thì nhà mình bây giờ cũng không thay đổi được gì.có nói ba mẹ cũng có chịu hiểu cho con? Cuộc đời này ngắn ngủi sao không biết trân trọng nhau mà sống cứ như thế này mãi đến bao giờ ? con nói ba đừng buồn, cũng không có ý trách ba có bao giờ ba suy nghĩ giá như ba không biết uống rượu không đánh con cái, không chửi con cái thì gia đình này có khá hơn không?. Rượu bia làm tổn thương tình cảm gia đình tới mức nào. Còn mẹ giá như mẹ nghiêm khắc dạy con cái đâu là đúng đâu là sai rõ ràng, cái gì phải làm cái gì không nên làm, cái gì được quyền nói cái gì không được quyền nói. Cái gì làm được thì tự mà làm. Chồng mình có say, mình có không thích cũng đừng nên nói với con cái mình không tôn trọng thì con cái cũng không ton trọng người cha đó..Con nói ở đây không phải vì bênh ba. Nhưng mỗi lần ba xỉn mẹ nói coi ba như điên đi, mẹ nói như vậy thì gia đình có ai coi ai ra gì nữa? Con rất ghét ba uống rượu bia về làm phiền vợ con. Con rất ghét nhưng chưa bao giờ con không tôn trọng ba. Dù cha mình có như thế nào thì cũng là cha. Ai nói cha mình như thế này như thế nọ con không thích nhất là mẹ nói trước mặt con cái như vậy” thôi cứ coi ổng như bị điên đi”, vô tình dạy con cái coi thường cả cha lẫn mẹ. Ai lúc nào cũng cho mình là đúng. Sao không suy nghĩ cách đối xử của mình làm người khác buồn nên mới như vậy? cũng tại người này nên người kia mới như vậy. chiện gì cũng có nguyên nhân. Con không biết phải làm như thế nào để ba mẹ hiểu được nhiều đêm nằm suy nghĩ con không biết lí do tại sao gia đình mình lại trở thành như vậy ??? ba với mẹ có bao giờ suy nghĩ chưa?? cha mẹ ai cũng mong con cái đàng hoàng , con cái khi sinh ra cũng không phải hư hỏng. Nhưng tại sao nó lại như vậy ? có phải do cách dạy con hay không? Ai cũng mún tốt đẹp sao không cùng nhau nhẫn nhịn một chút để đạt được? Gia đình mình bây giờ quá bế tắt. Người ta nói :” thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng”đây là những gì con muốn nói ra mong ba mẹ hiểu, có thể ba mẹ không hiểu được cho đó là suy nghĩ nông cạn của con thì con cũng không biết như thế nào. Đây là lần cuối cùng sau này con không bao giờ nói ai nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bố mẹ bao giờ cũng thế mà, yêu con thì có yêu nhưng mà đôi khi không hiểu được...