Ngày 5/9/2011, Ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày a gặp em, biết em, quen em. Ấn tượng đầu tiên của anh về em là hình ảnh xinh xắn, dễ thương, ngây thơ, khi đó anh và em cũng như bao người bạn khác, cũng nói chuyện, vui đùa và chưa có gì đặc biệt. Được 1 tháng làm việc cùng em thì anh chuyển tới nơi khác…..Khi anh chuyển đi sang môi trường mới đầy bế tắc trong công việc, khi đó chỉ mình anh đối mặt với sự bế tắc đó, bế tắc đến mức mỗi sáng chuông báo thức dậy nghĩ tới phải đến nơi làm việc là anh thấy sợ hãi, kinh hoàng, như bị tra tấn, sống như tự kỷ, sáng đi làm, tối về, ăn rồi ngủ từ 8h, thi thoảng chi biết đi uống trà 1 mình và lấy điếu thuốc làm bạn. Khi đó anh chỉ ước có 1 người để dãi bày chút đi phần nào đó sự bế tắc đó. Thời gian đó em biết không, anh với em ở rất gần nhau có lẽ cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng khi đó anh với em cũng chỉ là bạn bè thi thoảng tụ tập cùng nhau nói chuyện vui chứ có biết trong thâm sâu có nhưng nỗi buồn, nỗi bế tắc to lớn đến thế………rồi thời gian trôi đi, sự bế tắc chỉ thoát khỏi khi anh chuyển tới một nơi làm việc phù hợp với mình hơn, khi đó anh hòa đồng với mọi người hơn và 4 đứa thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi uống nước nói chuyện vui vẻ. Khoảng tháng 6/2012 hôm đó anh với em cùng nhau đi hội chợ….rồi đêm hôm đó anh về Zing Me đọc Blog để hiểu hơn về em. (anh đã thích em, nhưng chắc khi đó em không biết vì anh vẫn biết cách tre giấu cảm xúc của mình mà). Thỉnh thoảng anh nhắn tin rủ em đi uống nước, có những buổi tối nằm ở nhà vì muốn được gặp em nhưng nhiều lần nhắn tin rủ cũng ngại khi đó chỉ mong có tin nhắn tới và hy vọng tin nhắn đó là của em, mỗi 1 tin nhắn của em khi đó cũng đủ để làm cho 1 người như anh quá hạnh phúc rồi. Nhiều lần đi uống nước, em cũng tâm sự người yêu trước của mình, rồi đến người yêu sau (mặc dù anh không hỏi, cũng chả bao giờ muốn nghe, muốn biết, nhưng đó chỉ là trong lòng mà thôi)……Khi đó anh nghe và cũng chia sẻ cùng em nhưng em đâu biết bên trong của những lời chia sẻ mạnh mẽ đó là nỗi đau như sé lòng mà anh đang phải nhận. (Anh nhớ em tâm sự hôm sinh nhật em, em đi lên Việt Trì gặp người yêu nhưng chờ mãi, gọi mãi người yêu em cũng không chịu gặp rồi em bỏ về và khóc nhiều, nhưng tháng 4/2012 đã thấy em tâm sự là có người mới lâu rồi, người mới của em hẹn hò 2 người cùng 1 xóm. Thực sự đến giờ anh cũng không hiểu tại sao tình yêu lại dễ tới, tới nhanh với em như vậy.) Rồi những lần sau em tâm sự người này đòi cưới, rồi muốn đưa vào trong Gia Lai để gặp Bố Mẹ (bố mẹ vợ của anh bây giờ), có những lần khác chỉ có anh với thằng Quỳnh, thằng Đoàn. Ngồi nói chuyện với chúng nó thì anh chả bao giờ hỏi chuyện tình yêu của em vì anh biết càng nghe sẽ càng đau. Nhưng có hôm thằng Đoàn nói người yêu em tới phòng trọ suốt ngày………..lúc đó anh đau lắm, như đang bị đâm vào tim và muốn đấm vào mồm thằng Đoàn cho khỏi nói nữa.
Rồi thời gian tiếp tục đi qua…….đến dịp sinh nhật em cũng là dịp đám cưới chị Thùy tháng 3/2013. Hôm ăn hỏi chị Thùy hôm trước em đồng ý anh là người xe ôm đưa em đi, tối hôm đó anh vui lắm chả ngủ được nhưng sáng hôm sau thấy em nhắn tin là em đi 1 mình làm anh hụt hẫng và buồn lắm……vì anh đã chuẩn bị kế hoạch sẽ đến tặng em 1 bó hoa vì là dịp sinh nhật em mà, rồi 2 đứa cùng nhau đi Việt Trì. Anh tỏ ra quan tâm, thích em nhưng anh cảm thấy không được em hưởng ứng thế là anh lại thôi tấn công (vì anh vẫn thường nhút nhát, mặt mỏng mà).
Rồi thời gian tiếp tục đi qua…….đến 1 ngày tháng 5/2013 anh xuống tụ tập với mấy thằng bạn dưới Hà Nội, vào face anh thấy em cũng đang ở Hà Nội, biết vậy anh gọi rủ em đi uống nước, em đồng ý rồi anh đến đón em thấy em đi cùng 1 người mà em hay nhận là anh trai (em cũng có mấy người là anh trai nhưng anh cũng không hiểu tại sao vợ các anh trai của em lại hay ghen, vẫn thường đặt dấu ?). Sau hôm đó anh với em nhắn tin, gặp nhau nhiều hơn, (có lẽ thời điểm này em mới bắt đầu để ý tới anh và có tình cảm với anh).
Ngày 22/6/2013 hội anh đi du lịch Ao Vua và có em đi cùng, khi về em bị say, mệt và 2 đứa vào ks, say mệt có lẽ em vẫn biết 2 người trai gái vào ks tất yếu sẽ có chuyện gì đó, nhưng đến giờ anh cũng chưa hiểu được khi đó em vẫn đang yêu mà sao em lại vào ks với một người con trai khác là anh? ……..hôm đó có lẽ là mốc son lớn, bước ngoạt lớn trong đời. Anh nghĩ đó chỉ làm cảm xúc nhất thời, sau hôm đó anh đến phòng trọ của em, hiểu cuộc sống sinh hoạt của em, nhưng cuộc sông sinh hoạt của em chả để lại chút ấn tượng gì với anh, 1 người phụ nữ mà nhà cửa bừa bộn, bát đũa chất đống, quần áo lúc nào cũng mấy chậu chưa giặt. (a hụt hẫng lắm vì người phụ nữ mà anh muốn tiến sâu hơn lại như vậy). Có nhiều thời gian suy nghĩ lại, anh nghĩ có phải chỉ là cảm xúc thôi hay không nhưng không phải vì khoảng thời gian cố tình tránh né, xa em thì anh càng thấy nhớ em, muốn được gặp và nói chuyện cùng.
Từ ngày 2 đứa biết pass Face của nhau, thi thoảng a có vào face chơi Top cho em rồi lại đọc tin nhắn…………a hiểu là càng đọc, càng hiểu quá khứ của em sẽ càng đau hơn có lần mở tin nhắn ra không đọc lại thoát ra, nhưng do tính tò mò trong con người anh lại cố đọc và những dòng tin nhắn mà anh nghĩ không được đọc, không bao giờ được thấy lại hiện ra trước mắt…….1 lần nữa như nghìn chiếc kim đâm vào tim.
Trong con người của mỗi thằng đàn ông ai cũng đều có cái tôi, cái sỹ diện, lòng ích kỷ của riêng mình. Người vợ không còn trong trắng khi đến với mình. Bất kỳ thằng đàn ông nào đều bị ám ảnh quá khứ của người vợ. Nếu có thằng đàn ông nào đó nói là không bị ám ảnh thì thằng đó nó giỏi kìm nén, tự giày vò trong lòng mình mà thôi và được bao bọc bởi bề ngoài là tấm lòng khoan dung. Nhất là khi anh không biết là em có hiến dâng cho người xứng đáng được hiến dâng hay không.
Rồi anh tránh né, xa em…..nhưng đến 1 ngày khoảng cuối tháng 9/2013 anh nhận được tin nhắn “nếu giờ em có bầu thì sao” anh như chết nặng, em nói đó là của anh, anh tin. Anh là đàn ông anh có trách nhiệm, tất nhiên đan xen trách nhiệm đó còn có cả tình yêu. Rồi đám cưới, ngày con chào đời cũng tới.
Cuộc sống, mỗi khi hình ảnh quá khứ của em (người vợ mà anh vẫn yêu thương) hiện về lại là nỗi ám ảnh của anh bởi những gì anh đã từng biết, từng đọc, bởi quá khứ của em vẫn còn là những dấu ? về lòng chung thủy trong tình yêu mà anh không biết.
Uhm, quá khứ là cái đã qua, phải sống vì hiện tại và hướng tới tương lai. Anh sẽ từ từ học cách quên đi quá khứ dù đó thực sự quên được hay chỉ là trôn sâu dấu kín trong lòng và thể hiện ra ngoài bằng 1 cách vô tư.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
p/s: chúc hai bạn hạnh phúc