Đã gần 2 năm rồi, mẹ nhỉ ? 2 năm kể từ ngày gia đình mình nhận được tin Mẹ đang mang trong mình căn bệnh nan y ấy. Ngày đó, con chỉ muốn chết theo mẹ, thực lòng con không biết mình sẽ phải sống ra sao? Sẽ phải làm gì khi không còn mẹ bên cạnh. Lúc đó Mẹ đã ôm con vào lòng, bàn tay gầy guộc nhưng không hiểu sao con thấy thật vững chải. Và con lau vội những giọt nước mắt, con thề với lòng mình rằng con sẽ không khóc, vì con còn phải cùng Mẹ, cùng Ba, cùng gia đình mà con yêu thương chống chọi với căn bệnh này. Và con còn phải là chỗ dựa cho mọi người nữa chứ


6 tháng điều trị trong bệnh viện, rồi những lần phẫu thuật, hoá tri, lòng con đau như cắt nhưng con vẫn mỉm cười, con luôn hỏi thăm mọi người, bình tĩnh với tất cả mọi chuyện vì con biết lúc đó con không được quyền khóc, không được buông xuôi


Và sau cơn mưa trời đã sáng, con tin vào điều đó và con tin vào Đức Phật. Ngày bác sĩ nói rằng bệnh của Mẹ đã ổn, chỉ cần kiểm tra thường xuyên thôi, con đã mừng đến phát khóc. Mọi người trong gia đình mình ai cũng cười đùa vui mừng, tự nhiên lúc đó con lại khóc, sao lại như thế nhỉ ? Con khóc cho những nỗi buồn con đã kìm nén từ lâu, con khóc cho niềm vui mà con đã chờ đợi, và con khóc vì con biết được rằng mình vẫn còn Mẹ trên đời, vì bây giờ con lại có thể nhìn thấy Mẹ cặm cụi nấu ăn và lo bữa cơm cho gia đình


Lễ Vu Lan, con chúc mẹ và những người mẹ trên Web Tre Tho sức khoẻ, hạnh phúc và bình an


P/S: Con yêu mẹ nhiều, mami của con. Con xuống ăn cơm mami nấu đây. Hehe. Bip