Em vẫn chấp nhận anh như anh vẫn có. Ngày xưa cả 2 cùng nghèo, chung lưng cùng nhau làm việc, ăn tô mì gõ cùng nhau mà thấy hạnh phúc. Bây giờ có chút tiền ra vô, anh đã bắt đầu đổi khác, 1 lần phản bội em, vết thương này vẫn còn đau tới tủy, vậy mà nó chưa kịp liền da, anh đã đi mây về gió. Em vẫn cứ mãi phải là người vợ ngậm ngùi với 2 tiếng “thông cảm”. Em đã biết những ông chồng vốn tính lăng nhăng, ham vui - bản chất đã vậy rồi thì khó lòng nào thay đổi, chỉ có thể “quản lý” được chừng nào hay chừng đó mà thôi. Nhưng anh ơi, công việc bề bộn, em làm sao cứ phải “ngó” ông xã mình hoài. Em sẽ thay đổi anh à, em sẽ lột xác, em không là 1 người vợ chờ anh về ăn cơm, hay luôn phải ngậm ngùi những ngày lễ, tết, bó gối ngồi khóc. Từ nhỏ không có đủ tình thương, em vẫn mong anh là chỗ dựa, ước mơ không trọn vẹn, em đã hy sinh nhiều cho gia đình nhỏ của mình. Bây giờ là lúc em phải sống đề có chút gì cho em. Cuộc đời em không thuộc về anh nữa, em sẽ lột xác,phải thật xinh anh biết không. Em nhất định biến mình thành “đặc sản”, em tin mình có thể, em có gì là tệ mà chỉ phải 1 mình em giữ anh ?!?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
=)) chết cười mất, nhưng cái xác ấy ngon hơn cái xác đầu chứ?
đã đến lúc mẹ nó nghĩ cho mình, cố lên nhé
phải vậy thôi anh ơi, đàn ông mấy anh vốn cả thèm chống chán mà...