Không hiểu sao em vẫn trụ được đến giờ, nhưng giờ này em sắp phát điên thật rồi.
Bế tắc. Khủng hoảng. Trầm cảm. Căng lắm rồi.
Nhà vẫn chưa bán được. Lúc giá cao dễ bán có người đặt tiền mua ngay chồng không cho bán. Giờ chồng cũng đuối rồi, muốn bán giá thấp cũng không được.
Nói là chồng muốn bán nhưng rồi cũng chỉ mình em rao bán, tìm người mua, mặc cả v.v. thôi. Nản lắm. Tâm trạng lên xuống từng ngày. Nay có người đến hỏi thì mừng vui, mai không ai hỏi thì chán, buồn, bất mãn.
Ước gì có ai đó gánh hết cho em mọi việc. Chẳng mong gì vào chồng. Chồng chỉ có trách nhiệm với thiên hạ thôi, chứ vợ con hình như không cần gì ở chồng hết.
Hi vọng vài tháng nữa đất lên và dễ bán. Bảo chồng vay mượn đâu đó ít tiền lo tiền lãi trong vài tháng tới, chồng cứ ậm ừ.
Éo ***, giờ tiền ăn cũng chẳng có, cứ ậm ừ như thể cứ để yên rồi trời cứu.
Thất nghiệp. 2 bằng đh mà lại thất nghiệp. Đói cũng không nhục nhưng nhục vì bố mẹ chồng suốt ngày kiếm chuyện so sánh, nào thì con dâu nhà nọ thế lọ thế chai, nào thì đứa nọ đứa kia học hành gì đâu mà bây giờ giàu có, nào thì bằng cấp để mà làm gì. Ô hay, chắc ob tiếc tiền đầu tư cho con ob học đại học lắm đây. Nhà bố mẹ mình con cái học cao hơn và nhiều bằng cấp hơn nhà ob mà. Theo ob, chồng mình không thành công là vì không gặp thời, còn mình không thành công là vì mình là thứ gì gì đó. Ông bà cứ làm như con ông bà là vàng còn con dâu là **** í.
Chỉ muốn hỏi thẳng ob muốn gì? Muốn con cái tan đàn xẻ nghé thật thì để con cái làm tới luôn (sao lúc thông báo với ob là sẽ ly dị thì ob lại hết lời can ngăn????). Ob muốn kiếm con dâu vạn năng (vừa cao to, vừa đẹp gái, vừa siêng năng sạch sẽ, vừa chăm con giỏi, vừa kiếm vài chục triệu mỗi tháng, vừa lo hết con cái nhà cửa cho chồng đi xa làm ăn mà không được đòi chồng mang tiền về nuôi con, vừa không được ghen tuông dù chồng gái gú sờ sờ ra v.v.) thì ob đi kiếm đi, đừng có mỗi ngày 1 câu chuyện để so sánh xỏ xiên con dâu. Sao không để cho tôi yên chứ, tôi có khư khư giữ lấy con ob đâu, con ob nào phải báu vật đâu. OB cứ nghĩ tôi không xứng với con ob, trong lúc con ob đòi cưới chứ tôi có đòi đâu?
Từ lúc lấy chồng chỉ thấy gặp toàn ác mộng. Hạnh phúc được mấy hồi? Vậy mà ông bà cứ nghĩ mình quá sướng trong khi không xứng đáng được sướng (không bằng con dâu nhà nọ nhà kia, và thông gia thì không môn đăng hộ đối, còn lâu mới bằng được ông bà, trong khi ông bà đâu có giàu sang hay thế lực gì, cho con được chục triệu lúc mua nhà mà kể đi kể lại suốt mấy năm, gặp ai cũng kể, đặc biệt là nhắc đi nhắc lại không biết chán với thông gia. Lúc mua nhà đúng là bố mẹ em không cho gì thật, nhưng sau này khó khăn cũng chỉ có bố mẹ em cho thôi mà bm không thèm kể, còn ob có cho thêm gì nữa đâu. Ob tự hào về ob lắm lắm.)
Ức chế với ob phát điên, thế mà vẫn chưa dám bật. Đã vậy ob cứ luôn bảo em bướng. Lần này mà em phát điên thật thì em sẽ cho ob biết là em ghê gớm chứ chẳng hiền đâu. Nhất là bét luôn.
Muốn quẳng gánh lo đi mà vui sống lắm, nhưng mà quẳng lên vai đứa nào bây giờ. 2 đứa con nhỏ 2 vai, hất đi thế nào được.
Thêm chồng điên bảo ly dị xong mỗi người nuôi 1 đứa, muốn người ta phát điên đây mà. Cơ sở nào, tư cách nào mà đòi nuôi 1 đứa? Đẻ cả 2 đứa ra ai đau? Từ bé đến giờ ai chăm con? Một năm ở nhà với con được mấy ngày? Tòa nào xử cho con ở với 1 người nay đây mai đó? Tòa nào xử cho con về ở với ông bà nội trong lúc mẹ còn sống sờ sờ ra đó? Dám bảo mình là mình không có nghề nghiệp ổn định nên không được nuôi con. Éo ***, mấy năm nay chồng ổn định vào chỗ nào? Mấy năm nay thu nhập chồng thế nào? Muốn ly dị thì cũng phải đọc qua luật 1 chút đi chứ, nói cứ như bố của tòa í. Người ta vừa sinh con xong, không có ai trông con cho, thất nghiệp. Giờ có người trông con, kiếm bừa 1 việc để làm cũng là có công việc ổn định, có thu nhập ổn định, đừng ngồi đó mà mong được chia con.
Cáu với mình là trước đây nói thế nào? ừ thì trước đây nói rằng bán nhà đi, ly dị, mỗi ng nuôi 1 đứa, mình chỉ cần trăm triệu để sinh con và nuôi con trong những ngày không đi làm được. Vì sao? Vì lúc đó bầu bì, mệt mỏi, chạy tiền từng ngày để lo tiền lãi, lại còn phải lo cho con ăn học hàng ngày, cảm thấy không chịu nổi. Chồng coi như nợ của vợ thì không phải của chồng, chẳng cần quan tâm. Muốn sống chết thế nào cũng được. Vậy thì tôi phải thuyết phục bán rẻ nhà cho nhanh, trả hết nợ nần đi, tôi chỉ cần 1 trăm triệu thôi, còn lại cho chồng cả, để chồng vui vẻ mà bán rẻ đi đừng có giữ giá nữa. để tôi không phải stress chuyện này chuyện nọ mà yên tâm sinh con. Giờ thì sao, con đã sinh ra an toàn rồi, bảo chồng lo hộ tiền lãi mấy tháng trong lúc nghỉ sinh, chồng lo được mấy tháng? Nhà suýt bị xiết, lại phải dậy đi vay tiền để trả lãi, chồng cứ tưng tửng như không, sức anh chỉ có thế thôi. Éo ***, còn sức tôi đúng là sức trâu bò nhỉ?
Nói đến sức, ờ, ob luôn nói rằng tôi lười lắm, trong lúc tôi đi theo lo cho con ob từ cái việc cỏn con đến việc lớn. Con ob không động tay chân mà não cũng không thèm động luôn. Rồi ob than thở là thằng con ob bạc nhược, để cho vợ quyết hết mọi thứ. Éo ***, tôi chỉ thích kiếm chồng ngon lành cho tôi dựa thôi, cho tôi chỉ có việc quyết nên mua quần áo trang sức nước hoa thế nào, nên đi du lịch ở đâu. Số bạc bẽo đã phải đi lo hết việc rồi còn bị nói cho không ra gì nữa.
Giờ thêm chuyện này nữa, thế nào lại chậm kinh mấy ngày. Trước chẳng tin mấy vào tâm linh, có bỏ đi mấy lần. Giờ làm ăn không thuận, gia đình không thuận, có người nhà báo cho có cái vong thai đi theo quấy phá nên cũng sợ, vậy giờ nếu có thai tiếp thì thế nào? Làm sao mà đẻ được, con vừa mới đẻ xong đây này, lại là đẻ mổ 2 lần, giờ đẻ tiếp ai đảm bảo an toàn tính mạng 2 mẹ con? Mà bỏ đi, nghĩ đã thấy lạnh cả người rồi.
Sao đời em nó cứ luẩn quẩn thế này? Quyết định ly dị, thì có thêm đứa thứ 2. *** lúc đi mổ bảo bác sĩ là em triệt sản luôn, mấy bà bs cứ can, giờ thì bách nhục nữa rồi. ***, có thèm thuồng gì đâu chứ, thấy chồng hơi ngoan ngoan lại tặc lưỡi thôi chiều chồng tí, tặc lưỡi lần nào chết điêu chết đứng lần í.
Em éo có nói bậy bao giờ, sao hôm nay phát ra được cả đống từ éo với *** thế này không biết. Vậy mà em vẫn còn muốn phát điên.
Viết xong đọc lại thì nước mắt chảy ra các bác ạ. Các bác có lời khuyên nào cho em không?
(Bạn em nhận ra em thì gọi điện chứ đừng bốt tên em lên diễn đàn nhé).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đúng đàn bà đấy, thì sao? Bạn đã bao giờ phải làm đàn bà chưa mà hiểu nổi? Sinh con, mang nặng đẻ đau,...
Thì đúng là chỉ có đàn bà mới phải lo sốt vó khi mà đến ngày còn chưa bị. Đàn ông chả bao giờ...