Chào các chị!e cũng k biết kể câu chuyện của e từ đâu.Chuyện của em hơi dài Mog các chị dành thờj gian đọc 1 chút và cho em lời khuyên.E năm nay 18 tuổi và vừa thy đại học xong.Tuy kết quả không đc như mong muốn nhưng em cũng k buồn nhiều.Điều khiến em chán nản và mệt mỏj nhất là về gia đình mình.K phải chỉ bây giờ mà em đã khổ sở với gia đình này mấy năm nay rồi.Trước vì kinh tế khó khăn mẹ em đã đi nước ngoài 1 thời gian dài(6 năm) để em và chị gái có cuộc sống đầy đủ.Lúc đó em còn nhỏ nên chưa nhận thức được mọi chuyện.Chị gái e thì lười lắm,xấu gái mà ăn chơi đua đòi,còn đưa trai về nhà nữa vì vậy mà em ghét 2 chi em hay đánh nhau nên bố mẹ em cũng khổ tâm rất nhiều.Ngày đó chưa có máy giặt,bếp ga,nồi điện như bây giờ nên công việc nhà rất vất vả.Bố em vừa phải làm tiện gỗ kiếm tiền,vừa phải nấu cơm,giặt giũ,nói chung tất cả việc nhà.K có thời gian làm nhiều nên bố em chủ yếu dùng tiền mẹ em gửi về để chi trả mọi thứ.Ngày xưa mẹ em tin tuởng bố em lắm gửi tiền đều như vắt chanh và còn gửi 1 khoản tiền riêng đệ sau này về xây nhà.Bố em tất hay đưa em xuống nhà một cô chơi r để em chơi với con gái cô ấy song bảo bố với cô ý đi đòi tiền.Các cô chú em hay trêu cô đó là vợ 2 của bố mà em k tin.Rồi đến ngày mẹ em về c.s của em như đảo lộn.Mẹ không thương em hay quát mắng và đánh em,chửi rủa em bằng những lời nói thậm tệ mỗi khi em không đúng ý mẹ.Lúc ấy em học lớp7 chưa chín chắn nên đã tự tử vài lần.Nhưg chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy.Đối với chi gái em thì khác mẹ lại rất thương chị chỉ vì em sinh ra xih xắn hơn chị gái em mà thái độ của mẹ em như vây.Rồi đến hôm mẹ em phát hiện số tiền để xây nhà đã k còn nữa me em như nổi điên lên ngày đêm chì chiết đay ngiến bố em và toàn em phải nge và gánh chiụ sự tức giận đó.Đêm mẹ không cho em ngủ mà toàn bắt em nghe.Sau đó gia đình em lại vỡ nợ mẹ em lại đi nước ngoài.Cuộc sống địa ngục của em chính thức bắt đầu.Bố em đi ngày đêm cả làm + chơi.Em thỳ học lớp 12 nên phải học rất nhiều.Em nhớ trưa nào,tối nào di học về cửa nhà cũng đóng kín.Có hôm em ăn bánh mì,hôm thỳ nhịn.Nhiều lúc ăn miếng cơm mà nước mắt em cứ chảy dài.Em cố gắng học thật nhiều từ con bé học kém gần nhất trog lũ con gái em trở thành 1 đứa học khá cứng khiến nhiều người ngạc nhiên.Me em hay điện về cho em nhưng ít khi hỏi về em mà toàn hỏi bố có hay đi với con đấy không?em trả lời vẫn vậy.Chi một câu đấy thôi mà bố em chửi rủa em không ra gi và đi ăn không nói có để ông bà cô chú ghét em,bảo em là loại mấy dậy.Bố em còn doạ sau này em cưới chồng sẽ không đồng ý cho em lấy.Em buồn lắm,nhiều lúc cuộc sống như không có lối thoát vậy.Còn nhiều chuyện dài lắm.Nhưng thương mẹ nên em cũng tự động viên và vượt qua.Tình cờ em quen một người hơn em khá nhiều tuổi.Em tôn trọng vì người đó có học thức,địa vị,giàu có,quan tâm em hơn cả gia đình mình.Nhưng em không thể hiện tc của mình cho chú ấy biết,người đó cũng vậy sống rất trách nhiệm với gđ mình.Người ấy từng nói với em rằng:Chú thích nói chuyện với cháu nhưng có lẽ không phải tình yêu vì cháu còn quá trẻ.Nếu cháu là một cô gái hư hỏng thì mọi chuyện đơn giản nhưng cháu là một cô gái tốt.Chú không muốn làm tổn thương cháu.Có lẽ em sốnh thiếu tình cảm quá nhiều nên khi được quan tâm như vậy cảm thấy mình được che chở và chỉ muốn được nói chuyện với người đó mỗi ngày.Nhưng chú ấy nhất quyết bắt em phải ra khỏi cuộc đời của chú.Đến mức em đang giữa sự sống và cái chết em ntin chú k trlời nên em đã cắt tay tự tử.Lúc tỉnh táo em chỉ nhận được 1 cái tn duy nhất: chú đag ở nhà,k tiện nói nhiều.Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.Giờ em cứ sống vật vờ thôi chẳng có niềm tin gi nữa.Bố thì vẫn đi suốt ngày như vậy.Chẳng biết chia sẻ cùng ai.Một thời gian rồi em không ra khỏi nhà,k nói chuyện với ai.Em k biết làm gì để vượt qua nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
k ạ.Thật ra em với chú ấy chỉ nói...
Ta nhảy qua đây . Và thấy...