Em lập gia đình được 2 năm, có 1 bé gái 15 tháng tuổi. Gia đình em phát sinh mâu thuẫn ngay từ ngày tân hôn . Chồng em luôn làm những việc không đúng, ko minh bạch , gây nghi ngờ trong em . Em vì sự nghi ngờ ấy không được giải thích 1 cách đàng hoàng, ko nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình chồng ... em không tôn trọng được người chồng ấy. Bây giờ vợ chồng em quyết định là sẽ ra tòa ly hôn vì Chồng em ko muốn sống với người luôn nghi ngờ mình , không tôn trọng mình. Với em vì chồng không muốn cư xử đàng hoàng, minh bạch mọi chuyện nên cũng đồng tình ly hôn. Em muốn ly hôn văn minh. Chồng em ko đạt được thỏa thuận mong muốn, bất cần và muốn bỏ rơi đứa con.


Chuyện là thế này. Khi Chồng em bước chân ra khỏi nhà ( chúng em ở nhà mẹ đẻ em theo thỏa thuận của gia đình 2 bên và của cả 2 vc ) lần thứ 30 trong suốt 24 tháng chung sống ( mỗi tháng 1 lần, có tháng 2 lần ) , đi đâu ko ai biết, làm gì ko ai hay , nói là về nhà nội ở nhưng có những lúc chính BMC cũng không biết con mình đi đâu, làm gì. Em đã thỏa thuận rằng nếu ra khỏi nhà vì đi với gái , thì không về đây nữa, ko gặp con nữa. Chồng em ra đi nhưng lại ko lấy lý do đấy ( cũng chẳng giải thích nghi ngờ với em , chỉ chửi em rằng : " Mày bị điên à " ) mà vì cho là em ko tôn trọng nên ko ở được. Suốt nửa tháng qua, chồng em chưa 1 lần gọi điện cho em để đàng hoàng nói chuyện mong muốn được gặp con , muốn lo cho nó .v.v.


Hôm trước thấy con bé nhìn ảnh cưới của bố mẹ cứ gọi Bố , bố. Em thương quá ! Em biết mình sai khi đã ko để con thỏa lòng mình, em đã đặt cái tôi và chuyện của người lớn lên sức chịu đựng của bé. Em đã nt nói với Chồng rằng con nhớ Bố, anh cứ về gặp con đàng hoàng và nếu có ly hôn thì nên cư xử văn minh hơn, đặt mong muốn của con lên hàng đầu chứ không nên tiếp tục coi trọng cái Tôi như trước. Chồng em cũng bảo nhớ con lắm, đêm nằm khóc .v.v. Sau đó em thỏa thuận được việc sẽ ly hôn đàng hoàng, văn minh. Nhưng khi nhắc đến việc nuôi con, quyền lợi , trách nhiệm và nghĩa vụ của chồng cũng như gia đình chồng thì Chồng em giãy nảy lên , ko đồng ý và tỏ ra bất cần , ko có con cũng được.


Em nói với Chồng như thế này : " Nếu chúng ta thuận tình ly hôn thì việc giữa 2 ta sẽ đơn giản. Anh để tôi nuôi con và không làm khó dễ gì thì mọi việc cũng đơn giản. Theo pháp luật con dưới 36th sẽ do mẹ nuôi khi mẹ xác nhận được nơi cứ trú, kinh tế. Con gái thường tòa sẽ cho ở với mẹ đến khi con đủ 9 tuổi sẽ có quyền ra tòa tự lựa chọn việc sống với ai. Anh có quyền gặp con hàng ngày cũng được, nhưng phải thông báo với tôi về việc đến thăm nom vì con còn quá bé, tôi là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nó nên luôn phải bên cạnh nó. Anh muốn gửi tiền nuôi nó thì mở tài khoản và gửi vào đó, tôi ko cầm tiền trực tiếp. Ngày lễ ngày Tết , anh có thể cho con đi chơi nhưng vẫn phải dưới sự bảo hộ của tôi ( khi nào con lớn, tự lập được mới chấm dứt việc ấy ). Bên phía gia đình anh, ông bà muốn gặp cháu thì cũng phải thông báo cho tôi biết trước . "


Chồng em nói : " Nếu bố mẹ tôi gặp cháu mà lại phải xin phép cô thì đấy ko phải con tôi, chẳng bao giờ tôi cho phép người nhà tôi làm việc ấy cả. Tôi thà không có con còn hơn phải chấp nhận việc ấy . Cô lấy con ra làm vật sở hữu để ép tôi và gia đình tôi như thế thật là quá đáng ! Cô cứ giữ riêng con cho mình, nói với nó là bố nó chết rồi. Tôi không cần "


Em giải thích lại : " Nếu tôi và anh còn là vợ chồng, việc gia đình anh đến gặp con cháu mà ko báo trước có thể thông cảm và hiểu được. Nhưng khi chúng ta đã là người dưng, tôi yêu cầu gia đình anh có sự tôn trọng tôi và mẹ tôi, điều đó đâu có gì sai? Anh muốn biến BM anh thành người bất lịch sự thiếu hiểu biết khi đến nhà người lạ mà không thông báo sao? Tôi đã làm hết sức có thể vì tiếng gọi của con, nhưng nếu anh ko làm được , không chấp nhận được thì cũng đành chịu. Con sẽ phải chấp nhận số phận này do chúng ta gây ra. Hy vọng đời không lấy đi của nó tất cả . Chào anh ! "


Em đã làm gì sai ? Em đã nói gì không đúng ? Mong mọi người giúp em .