Chào mọi người, em năm nay 26 tuổi và đã làm đám hỏi rồi. Nhưng từ khi làm đám hỏi xong mới phát sinh thật nhiều vấn đề mọi người ạ. Lại một đề tài muôn thưở là "mẹ chồng-nàng dâu". Em buồn lắm. Mẹ chồng em thì tâm tốt nhưng lại hay bi quan và làm lớn mọi chuyện. Ba mẹ năm nay gần bước vào tuổi 60 rồi nên khó tính hay sao ấy. Có lần chị dâu phải đi chăm bé lớn bị sốt ở bệnh viện nên gởi đứa bé ngủ nhờ với mẹ. Sáng ra mẹ khó chịu, bảo là nó ngủ ngáy to quá không ngủ được, rồi thì nó ngủ cứ trở mình làm cả đêm mẹ thức trắng mệt mỏi không làm gì được. Hôm sau cho nó ngủ ở cái giường tiện lợi ở chỗ khác. Hix. Mẹ chồng thì không hợp với chị dâu mặc dù nhà ở sát nhau nên hai người ít nói chuyện với nhau lắm, mà có nói thì cái kiểu như giao tiếp xã giao với người ngoài ấy. Những khi không có mặt chồng ở bên mẹ nói với em "làm đàn bà là phải chịu thiệt thòi chứ không đòi hỏi gì cả". Quan điểm của mẹ là đàn ông không phải làm gì cả (đàn ông ở đây là con của mẹ thôi, còn ba thì lại sợ mẹ một phép). Mỗi lần em tới nhà ăn cơm, em dọn dẹp rửa chén bát thì anh hay đứng bên nói chuyện, nhưng mẹ đi xuống thì anh hay lảng đi chỗ khác. Nói chung là mọi chuyện trong nhà là xác định sau này con dâu làm, con trai không được động tới. Có lần 2 đứa cho bạn mượn nhiều tiền quá nên em bàn với chồng phải tiết kiệm mới đủ trang trải cho cả tháng. Mẹ thấy con trai 2 buổi sáng liền ăn mỳ tôm trứng nên nói thẳng "tiêu bậy hết tiền rồi đó hả". Nói vậy mà nhìn vào mặt em với ánh mắt cực kì khó chịu vì lúc đấy em đang ăn cùng anh. Cảm giác cứ như mẹ đang nói em tiêu hết tiền của anh rồi ấy, hay là do em nhạy cảm quá. Thêm một vấn đề nữa là mẹ chồng em hay bi quan, người già hay bị mụn thịt trên da, không còn láng mịn nữa. Mẹ lo sợ bảo là ung thư da rồi. Cứ đến da rồi bụng, rồi đầu. Trung bình một tháng mẹ đi bệnh viện soi với xquang với cty 1 lần các chị ạ. Ba khuyên mẹ cẩn thận thì tốt nhưng mấy cái đó làm nhiều quá không tốt, mẹ lại hiểu là "ông ấy chẳng lo gì cho vợ, sống chỉ biết mình hoặc ổng sợ tốn tiền tốn bạc, chồng con vậy đó" rồi nằm buồn não cả ngày nên sinh bệnh. Ai làm gì không vừa lòng mẹ là mẹ quát ầm lên rồi khóc lóc kể khổ. Mỗi lần gặp em là y rằng câu đầu tiên mẹ nói sẽ là "ôi đau lưng, đau đầu gần chết. Kiểu này chắc không sống nổi quá". Em lại là người hay bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng nên nghe thế cũng tự dưng mệt mõi theo. :( Mẹ còn nói với em "sau này có con nhỏ thì bồng theo gởi ở gần chổ làm để dễ chăm sóc", em thấy buồn quá. Bố mẹ em thì khuyên em là thương chồng phải chấp nhận, nếu có con nhỏ thì bế về ông bà chăm cho. Trong khi đó bố mẹ em ở xa, tưởng tượng cái cảnh mẹ một nơi con một nơi em không chịu được. Chồng em thì thương vợ thương mẹ nhưng lại không tâm lý, nhiều lúc mẹ nói bóng gió kiểu con dâu phải thế này thế nọ chồng em chẳng bao giờ nói đỡ em được một câu, còn bảo em sướng quá rồi còn gì. Anh vô tư lắm cứ nghĩ mẹ thương vợ như thương mình ý. Anh đâu hiểu được khi không có anh ở bên thì mẹ mới dạy bảo em. Tụi em gần cưới rồi và em bàn với chồng muốn ra ở riêng, và lấy lý do là tiện cho công việc (vì từ nhà anh tới công ty của tụi em phải đi khoảng 18km, cv của tụi em thì hay phải làm đến muộn mới về) anh bảo "về ở với ba mẹ vài năm đầu rồi sau đó ra ở riêng", ông bà thì xác định là bố mẹ phải được con cái chăm sóc và xác định luôn là ở với vợ chồng em rồi nên em thấy khó xử quá. Nếu ở chung thì có con nhỏ chẳng biết ai chăm, em có thể làm hết tất cả mọi việc trong gia đình được không khi công việc của em quá bận? Liệu rằng em với mẹ sống với nhau vài năm có giống mẹ với chị dâu không? Cô bạn thân bảo em "cái kiểu sống vài năm rồi mới đi đó nghi ngờ lắm, lúc đó ông bà lớn tuổi rồi với lại lấy lý do gì để ra riêng, không khéo còn bị người ta dị nghị là do vợ chồng ăn ở không hợp với ông bà". Nhưng nếu ở riêng thì ông bà sẽ giận chồng em, em sợ sau này chồng trách bảo vì vợ mà bất hiếu với cha mẹ, lúc ấy chẳng còn đường nào mà bảo nữa. Mọi người tư vấn giúp em với, em chẳng biết phải làm sao mới đúng đây ạ.