Các bạn đừng vội nghĩ đây là câu chuyện hư cấu vì thực sự bạn sẽ chẳng tìm thấy câu chuyện thứ 2 trên mạng cả. Đây chỉ là đôi dòng tâm sự tôi dành cho vợ của tôi...


Em à, vợ chồng mình chính thức bên nhau là vừa tròn 10 năm rồi đấy. Những năm tháng ấy có hòa quyện sự ngọt ngào, cay đắng, có giọt nước mắt em khi giận hờn anh vì một điều gì đó anh không thể nào tiên đoán được và có một thứ tuyệt vời hơn cả gọi là hạnh phúc gia đình. Kết quả của 1 mối tình 3 năm là 2 đứa nhỏ, với anh là điều tuyệt vời nhất. Em à, em hãy nhìn mà xem, con gái lớn của chúng ta đã chững chạc hơn rất nhiều rồi, nó đã biết chăm em khi bố mẹ vắng nhà, biết bảo vệ em nó khi bị người lạ trêu đùa.. Cậu út bây giờ cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, mỗi lần bố đi làm về là ríu rít hết cả lên.


Em à, 10 năm qua, em luôn đùa cợt và hỏi anh những câu quen thuộc đại loại như "Giữa em và mẹ anh chọn ai" hay "Nếu em và mẹ rơi xuống nước anh cứu ai trước". Chúng ta thật may mắn khi câu hỏi cho anh không phải là sự lựa chọn giữa em và một cô nào đó như trong một số gia đình bất hạnh khác. Em à, mỗi lần nghe câu hỏi đó anh luôn cố ý phớt lờ đi nhưng bây giờ là lúc trả lời em khi 2 đứa con mình đã đủ lớn... Em à, anh luôn cố gắng quan tâm chăm sóc mẹ vì đó là điều tất yếu mà một đứa con phải làm. Nhớ lại những ngày tháng khó khăn, mẹ đi làm thêm nuôi anh từng bữa cơm, cố gắng để mọi bữa cơm cho anh đều có thịt và mọi lần như thế mẹ chỉ nhìn anh và nói mẹ no rồi... Mẹ anh là vậy đấy! . Anh nhớ cả những chiều mưa tầm tã, mẹ nhường áo mưa cho anh rồi nhoài người đạp xe trên con đường ngược gió. Rồi cả những trận ốm kinh hoàng, giữa đêm đông lạnh giá ấy, mẹ vực anh dậy rồi đạp chiếc xe cọc cạch đưa anh trên con đường đất sang thầy lang bên làng. Đôi mắt lo lắng ấy anh nào dám quên.


Đôi bàn tay trai sạm anh thấy qua từng ngày và cứ theo theo thời gian lại dày và thô ráp thêm. Mẹ anh là vậy đấy! Mẹ nuôi anh ăn học với đôi bàn tay ấy, ngày ấy, anh mong lắm sau này làm được thật nhiều tiền để mẹ đỡ khổ. Em à, có lẽ đến đây em đã hiểu tại sao mẹ là người phụ nữa quan trọng với anh. Khi các con của chúng ta trưởng thành và mỗi đứa xây dựng hạnh phúc riêng, có lẽ em sẽ hiểu mẹ lúc này. Em à, từ ngày học xa nhà và sống trên thành phố, thời gian anh ở nhà với ẹm không nhiều như trước. Em còn nhớ những lần gia đình mình về quê thăm mẹ không, mẹ luôn đứng trước hiên nhà, đôi mắt đã mờ nhìn ra ngoài ngõ ngóng đứa con về. Mẹ anh là vậy đấy.


Em à, anh thương mẹ nhưng mẹ không phải là người anh có thể sống cả đời được, mà người đó là em. Người ta thường đùa nhau là vợ không lấy người này còn có người khác. Nhưng anh không thể làm được như vậy. Có lẽ bởi vì tình cảm anh dành cho mẹ của bọn trẻ là quá lớn em ạ! Em à, làm sao anh có thể sống được khi không có em ở bên bọn trẻ. Con gái lớn của chúng ta giống em lắm, kể từ khuôn mặt đến tính cách. Nó vẫn hay mè nheo và đôi lúc lắm chuyện như em ngày xưa vậy - ngày chúng ta mới quen nhau. Chúng ta đã cùng nắm tay nhau qua những ngày tháng sinh viên, những buổi chiều nắng nhẹ đạp xe qua con đường trải đầy hoa đỏ hay những buổi tối hẹn hò bên quán cóc ven đường. Những ngày đó anh khồng quên được. Anh không muốn nói xấu em đâu nhưng thực sự đôi lúc em hay càu nhàu và ghen tuông vô cớ, có lúc em buồn nhưng anh chẳng hiểu được lý do vì có hỏi em cũng chẳng nói. Em à, anh vẫn yêu em... Em à, nếu nhà mình nuôi chó anh nghĩ mỗi sáng chủ nhật anh có thể ngủ thêm được một chút vì không phải đi mua thức ăn cho nó. Anh vẫn không hiểu vì em giống mẹ em nhiều lắm nhưng riêng khoản nấu ăn thì em chẳng thừa hưởng từ mẹ em một chút nào. Nếu nhà mình nuôi một chú chó thì hay quá em nhỉ. Em à, nhưng hơn hết anh vẫn yêu em... Anh yêu em vì cách em chăm sóc bọn trẻ, thứ tình cảm thiêng liêng người mẹ dành cho con. Em giống mẹ anh và bao người mẹ khác luôn bảo vệ con mình bằng mọi cách. Cậu út của chúng ta rất hay ốm vặt, em nhiều đêm thức trắng bên giường con với ánh mắt đầy lo lắng... Em à, anh yêu em nhiều lắm...


Em à, đừng bắt anh phải đưa mẹ và em lên bàn cân để so sánh vì thực tế chẳng có cái cân nào đo được tình cảm anh dành cho em và mẹ. Còn nếu em và mẹ cùng rơi xuống nước, anh sẽ bằng mọi cách cứu cả hai có thể. Nếu không thể cứu cả hai, anh hi vọng hai đứa con của chúng ta sẽ sống tốt. Em hiểu chứ...