Một chuyện tôi rất thường gặp ở nhiều gia đình trẻ kẻ đó là họ thường than thở rằng bố mẹ không hiểu mình, hoặc bố mẹ lạc hậu và lỗi thời. Tôi nghĩ rằng chuyện này là thường gặp và nên thông cảm thì hơn là việc trách móc.

Vì suy cho cùng ở tuổi của chúng mình thì bố mẹ thay vì được học hành đầy đủ như bây giờ lại phải lập gia đình và lo lắng cho một gia đình nhỏ. Họ phải làm cha mẹ ở tuổi lẽ ra được khởi nghiệp và sống vô tư như bây giờ. Họ phải lo cho con cái thay vì suy nghĩ cho bản thân như bây giờ. Họ không có bao nhiêu tuổi thanh xuân để mà tận hưởng hay suy nghĩ mình nên tận hưởng điều gì. Họ sống cho con cái thay vì sống cho bản thân mình nhiều hơn.

 Tôi thường nghĩ rằng tuổi xuân của họ mãi mãi dừng lại ở những tuổi 20 vì thế mà khoảng cách thế hệ cứ thế một lớn dần.  Tôi nghĩ làm con cái phải lên cho bố mẹ một khoảng thời gian nhất định để học hỏi và thích nghi,  dù có chậm chạp một đôi chút thì cũng không là vấn đề gì. Bố mẹ cần được thông cảm và thấu hiểu nhiều hơn thay vì con cái cứ yêu cầu bố mẹ phải tâm lý và cư xử như một người học tâm lý thực sự. Điều đó thật bất công biết bao.

Vì thế mà mong rằng bạn hãy cho bố mẹ một cơ hội để hiểu mình và yêu thương bố mẹ nhiều hơn hay vì cứ đòi hỏi từ nhỏ tới lớn nhé. Hoặc dù đó là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, thì cũng nên thông cảm nhé.