Khi tôi kể chuyện này thì sự việc đã diễn ra cách đây đúng 2 tháng trong giờ phút tạm gọi là bình tĩnh nhất. Nhưng sâu thẳm trong tôi dường như có điều gì đó đang âm ĩ và lo lắng.
Mọi chuyện có thể bắt đầu từ nơi tôi hoặc từ sự thay đổi tình cảm của anh. Sau thời gian nghỉ việc nuôi con tôi bắt đầu trở lại với công việc mới với mục đích kiếm thêm thu nhập để phụ anh góp tiền trả căn hộ chúng tôi vừa mua và có thêm thu nhập để con được chăm tốt hơn, các dự định mới tốt đẹp đang bắt đầu diễn ra.
4 tháng tôi đi làm là 4 tháng chồng tôi thay đổi dần dần mà tôi không hề hay biết, ngày ngày tôi vẫn tất bật con cái và công việc. Tôi dường như bị áp lực lớn vì công việc mới , ban đầu tôi tự tin trong mọi cái dần dần mâu thuẫn trong môi trường làm việc mới bắt đầu diễn ra , nó kéo theo tâm trạng tôi bất ổn khi ở sở làm và khi về nhà.
Công việc đòi hỏi tách bạch khỏi gia đình, phải chuyên tâm vào công việc mặc dù tôi đã cố gắn thu xếp cho chu toàn. Nhưng tôi còn vướng bận con nhỏ 2 tuổi, gia đình đơn chiếc chỉ có 2 vợ chồng và em trai của chồng, mọi việc bổn phận trong nhà tôi tất bật lo toan bởi tôi là người ưa sạch, bởi tôi và con thường hay dị ứng do bụi hoặc những vật dụng có mùi ẩm móc. Trước khi đi bé dậy và trước khi bé đi học về, nhà tôi phải được sạch bụi và gọn gàn nhưng từ khi tôi đi làm con lại bệnh triền miên, đau ôm nhập viện liên tục ít người chăm nom mặc dù đã nhờ gia đình bên ngoại/bên nội nhưng tôi vẫn phải chạy ra chạy vào viện để chăm cháu ( ông bà đều gần 70, hay đau bệnh....) Anh chỉ đến với con những lúc buổi đêm và khi cấp bách nhất. Ngoài ra lúc nào anh cũng công việc, công việc, khi con ốm thì lại mình tôi cắp nách nhờ ông ngoại giúp dùm. Xong hết việc anh lại vào. Vừa đi làm tôi nghỉ hoài cũng gây ảnh hưởng không tốt với công ty , một lần nữa tôi sợ áp lực mất việc vì công việc hiện tại cũng khá tốt. Nhiều vấn đề xảy ra liên tục , tôi càng bực bội với anh hơn, trách móc anh nhiều hơn ( Đồng thời tôi phủ nhận rằng chồng tôi là người tốt anh chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, thỉnh thoảng nhậu và bài bạc cùng đồng nghiệp, không trai gái, không hút thuốc, thú vui giải trí của anh là chơi game nhưng tôi nào hiểu chơi game với mục đích để lắp đi suy nghĩ trong anh về người phụ nữ khác mà thôi ).
Sự thay đổi, vô tình đến tàn nhẫn của anh liên tục diễn ra 1 cách êm đẹp. Con sốt cao, anh bảo bận việc đi gặp khách bảo ông bà ngoại chăm giúp. Bảo tôi cứ chăm con và lo cho mình đi vì anh bận việc khi nào ăn gì bảo anh mua...Rồi tối đó anh đi dạo bên ngoài , tôi thắc mắc hỏi sao anh ra ngoài anh bảo đi dạo cho mát, đó là cái đêm bi kịch đánh dấu cho sự sụp đổ của gia đình nhỏ chúng tôi . Đêm 14.05....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nào là e ko hiểu a, e ko có thời gian dà...