20h,21h,22h.......3h,4h. cạch cạch .tiếng mở cửa rất nhẹ nhàng. rồi tiếng tivi vô cùng nhỏ, tiếng gió từ chiếc quạt máy. a đã về.,.. a đi đâu tới giờ này, tôi tự hỏi mình nhưng chẳng buồn hỏi a vì đó là chuyện thường ngày. tôi la vợ a nhưng chẳng khác gì một con ố sin cao cấp. ô sin bình thường thì được trả lương hàng tháng , còn tôi thuộc dạng cao câp nên ko được trả lương mà còn phải nuôi chủ.


vậy là lại 1 đêm ko ngủ được. tôi dậy chuẩn bị đồ cho con đi học. nhìn nhau mà ko nói vơi nhau câu nào. chăng khac gì người dưng......trên đường đi làm tôi chở con đi học luôn. vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ....


"tao tưởng mày chung thủy hóa ra mày cũng chỉ là một con đĩ" câu nói đó cứ văng vẳng bên tai tôi. tôi làm gì mà bị sỷ nhục như vậy. từ hồi lấy a đến nay a đã làm được gì cho tôi. vì sỹ diện của a , a đi học không đồng xu dính túi phải xin trợ cấp từ mẹ và đồng lương ít ỏi của tôi. mình tôi ở nhà phải lo toan mọi việc, nào là tiền lãi ngân hàng, đưa đón con đi học, rồi cả côbg việc của tôi nữa, chắc a ngĩ tôi ơ nhà sung sướng lắm,có những hôm phải pha cháo gói cho con mang đi học ,tôi thầm khóc trong lòng. ngờ đâu a đi học ăn chơi sung sướng , gái gú đủ trò (sau này tôi mới biết nhưng tôi cũng ko nói gì, phải chăng tôi quá nhu nhược).


Rồi a học cũng xong, a trở về mang theo sự ngi ngờ và lòng ghen tuông vì nghe những lời độc ác của thiên hạ. a chửi vả, sỷ nhục tôi, thậm chí cả cha mẹ tôi. rồi a được nhận một công việc chẳng đâu vào đâu, lương ko đủ tiền ăn nhậu, sáng 7h đi tới 11,12h đêm mới về.


tôi bức xúc nói vài câu thì a chửi, rồi đánh tôi. mọi việc cứ diễn ra thường xuyên như vậy. tôi chịu đựng vì con, vì con ...


đã hơn 1 năm trôi qua tôi đã chịu đựng khá nhiều, nhưng a vẫn ko thay đổi. đã có lúc tôi đề nghị ly hôn nhưng a ko noi gì. tôi thực sự ko biết a muốn gì, sau những lời chửi rủa tôi ngày hôm sau a lại coi như chưa có chuyện gì, lại âu yếm, đòi hỏi...tại sao a cứ làm khổ tôi như vậy... tôi phải làm sao đây....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Noibuonkoaihieu