Mình mới phát hiện ra là bố mình có một đứa con trai riêng đã 7 tuổi.


Bố mẹ mình đến với nhau vì tình yêu, bố mình làm khoa học còn mẹ trước đây học sư phạm nhưng hầu như không đi dạy học mà kế thừa tài sản ông bà ngoại để lại kinh doanh buôn bán. Mình đã từng nghĩ, bố mẹ mình hạnh phúc nhất, gia đình sung túc, học hành đàng hoàng, ông bà cha mẹ con cái yêu thương nhau. Vậy mà bố mình có một con trai riêng, chỉ bằng tuổi bé thứ 2 của mình, và kém mình gần 30 tuổi. Mẹ nó kém cả tuổi em út mình và ở nông thôn, chưa học hết phổ thông, kém hình thức (mặc dù về tuổi lúc sinh em mình thì mình nghĩ đâu đã phải là nhiều tuổi muốn xin đứa con như bố mình giải thích). Đầu tiên mình nghe bạn bố mẹ nói nửa đùa nửa thật, mình âm thầm tìm hiểu, khi gần như biết chắc và biết rằng mẹ cũng đã biết thì mình nói chuyện với mẹ. Lúc đó mẹ mới nói hết. Mẹ nói bố rất ân hận, nói rằng vì mong một đứa con trai mà có lỗi với mẹ, giờ không còn liên lạc gì với người kia ngoài việc chuyển tiền hàng tháng và thỉnh thoảng thăm bé. Mẹ đã để bố lựa chọn, hoặc là ở với 2 mẹ con cô kia để chăm sóc cho con anh vì nó cần anh, hoặc là chân thành hối lỗi thì mẹ tha thứ vì tình nghĩa lâu năm, vì các con gái vì cuộc sống của chúng nó còn dài, còn nhà chồng thông gia vv. Mấy mẹ con đều có điều kiện, mẹ mình lại là người lạc quan nên mẹ mình sẽ tự vượt qua được. Bố nói không thể bỏ gia đình. Mẹ đã qua giai đoạn đau khổ tưởng sống đi chết lại, vậy mà vẫn giữ kín các con không hề biết, vì mẹ sợ các con gái mất niềm tin vào cuộc sống, thất vọng vì người cha mà các con vẫn thần tượng. Bố mẹ thống nhất là rồi sau này cho chị em nhận nhau, còn thì bố vẫn có trách nhiệm với đứa con riêng. Giờ mẹ hay đi chơi, vui vẻ nhảy đầm, tụ họp. Còn bố mình tuy về hưu nhưng vẫn phải làm việc (mình cứ tưởng ông muốn như vậy nhưng hóa ra giờ mình mới hiểu vì ông còn trách nhiệm với đứa con nhỏ). Bề ngoài (và như lời mẹ nói mặc dù mình không biết sự thật có đúng như vậy không nữa vì mình không ở cùng ông bà và ông bà vốn rất hiền lành, kiệm lời) ông bà vẫn rất hạnh phúc.


Mình đã khóc rất nhiều vì thương mẹ, thương bố. Trách mình vô tâm không biết gì. Thương mẹ tưởng hạnh phúc hóa ra cuối đời cũng bất hạnh chuyện tình cảm. Thương bố cả đời trung thực ngay thẳng đạo đức mà về già lại vấp ngã, nên giờ tưởng được hạnh phúc vui vầy với con cháu mà vẫn phải làm việc cật lực vì phải nuôi con nhỏ, thương vì bố không ở bên đứa bé được khi mà nó cần cha. Mình không thể tưởng tượng 7 năm qua, mỗi khi ông chơi với các cháu, gia đình hạnh phúc đủ đầy, ông có chạnh lòng về con trai ông với mẹ nó ở một vùng quê nghèo khó.


Nhưng dù gì, cho đến giờ bố mẹ mình đã tự giải quyết được với nhau chuyện này, đã bỏ qua cho nhau. Điều mình day dứt là đứa em mình chưa hề biết mặt, biết tên và không biết cuộc sống của nó, việc học hành của nó ra sao. Mình mới nói chuyện với mẹ duy nhất một lần, sau đó không động đến nữa vì sợ khơi lại nỗi đau của mẹ. Mình cũng không dám nói với mẹ là mình lo cho em, chỉ dám nói là mẹ phải để bố có trách nhiệm với em vì con không muốn sau này bố bị em nó oán trách. Thực ra, mình chẳng quan tâm việc bị oán trách hay là trách nhiệm gì hết, mà mình thực sự thấy tình cảm đối với đứa em ngày càng lớn trong mình. Từ một tháng nay khi biết chi tiết câu chuyện, mỗi lần nựng đứa con trai thứ 2 là mình tưởng tượng ra đứa em mình, nó như thế nào, giờ này nó đang ở đâu, sướng khổ ra sao. Mình cũng không biết gì hơn về mẹ của nó, ngoài việc giờ bán tạp hóa và chưa lập gia đình và cuộc sống rất chật vật, khó khăn. Mình thương mẹ con cô ấy mẹ đơn thân nuôi con vất vả bao năm.


Mình phải làm gì bây giờ? Nói chuyện với bố thì sợ bố xấu hổ, sợ bung bét hết thì gia đình sẽ đối mặt với sự thực phũ phàng, không còn cái vỏ bọc yên ấm mà bố mẹ đã giấu chị em mình bao năm nay. Thêm nữa mình sợ khi nói chuyện với bố, mình vẫn sốc, không thể tin được, không thể hiểu được tại sao bố dám làm như vậy nên nhỡ có nói gì không phải khiến ông quẫn trí. Không nói với bố thì có nên tự tìm hiểu, đến gặp em mình không? Còn mẹ nó thì sao? Chắc gì cô ấy đã muốn nhận sự giúp đỡ của mình. Còn chồng mình nữa, anh ấy sẵn sàng chu cấp tiền cho em mình, nhưng cảnh báo mình là việc không đơn giản chỉ là hàng tháng gửi bao nhiêu tiền, mà nếu mình trở thành chỗ bấu víu của người ta thì bất kỳ khi nào khó khăn người ta cũng sẽ chạy đến em (mình thì ok, chẳng vấn đề gì với việc này vì thậm chí mình nghĩ nếu mẹ bé đi lấy chồng mình sẵn sàng nuôi nó). Chồng mình cứ nói mình nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Vì việc của ông ngoại mà vợ chồng mình những ngày này cũng không mặn mà với nhau, gượng gạo, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩa riêng. Vì vậy mình hối hận là đã tâm sự với chồng (mình không có giấu anh điều gì bao giờ). Mình cũng chưa nói chuyện với em gái sợ nó buồn.


Giờ đây mình không có ai thân thiết để cho lời khuyên. Xin hay giúp mình.