Tôi và chồng lấy nhau đã gần 4 năm, có với nhau 1 cô con gái. Nhờ có sự giúp đỡ của gia đình vợ và vay mượn thêm nên chúng tôi đã xây cất được căn nhà ở Hà Nội. Hiện chúng tôi vẫn đang nợ một khoản tiền do mua đất xây nhà.
Chồng tôi làm nhà nước nên lương thấp còn tôi cũng không được cao gì nhưng gọi là cũng tạm ổn. Thực ra kinh tế gia đình tôi cũng không quá khó khăn nhưng cái tôi phiền lòng là vì
(1) chồng tôi không có ý chí phấn đấu. Chồng tôi chỉ làm đến 4 rưỡi là nghỉ. Công việc của anh rất nhàn (có thể nói sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về). Còn tôi thì công việc bận hơn và giờ tôi đang ôn thi cao học nên tương đối vất vả. Có hôm tôi ngồi học đến 11-12h đêm còn chồng tôi thì xem ti vi từ tối đến đêm mà tôi thấy ngao ngán. Nói ra thì chồng bảo tôi ích kỷ, tôi cũng không biết mình có ích kỷ không nữa hay do chồng tôi lười nhát với công việc nhà nước lương ba cọc ba đồng đó anh đã thỏa mãn và không nghĩa đến chuyện kiếm tiền trả nợ hay phấn đấu.
(2) điều khiến tôi phiền lòng nhất ở chồng là tần suất nhậu nhẹt. Tuần nào nhiều thì cả tuần ăn cơm với vợ duy nhất 1 bữa còn lại thì đàn đúm nhậu nhé. Còn tuần nào ít thì cũng phải mỗi tuần 1 lần. Lương anh đã thấp mà nhậu vậy nên tháng nào nhiều nhất thì đưa vợ tầm 3-4 triệu, còn tháng nào chi nhiều thì khỏi đưa luôn. Một tay tôi vừa nuôi con vừa lo trả nợ. Vậy nên, tôi cũng hay đề cập chuyện tiền nong mỗi khi anh quá đà. Tối qua sinh nhật chồng tôi, chồng tôi và 3 ông bạn đi nhà hàng hết 5 triệu và chia đều cùng trả (mỗi người cũng hơn 1 triệu thôi) nhưng lương đầu tháng anh nhận và đưa tôi duy nhất đc 1 triệu mà đến hôm qua sinh nhật về thì hết sạch tiền nên tôi có cằn nhằn. Anh tự ái và đã bỏ đi còn dọa nếu tôi không xin lỗi sẽ không về.
Hiện giờ tôi đang rất buồn và suy nghĩ không biết do tôi hay do chồng và tôi nên làm gì đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1