Hôm nay em lại đã kể về câu chuyện tình yêu của 2 đứa mình đấy chồng ah.Dù rằng qua những lời văn không sao diễn tả hết được tình yêu chân thành,ngọt ngào anh giành cho em.Em chẳng biết tình yêu có màu gì,chỉ biết rằng em đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.Em chỉ cần hằng ngày được thấy con cười,thấy con khôn lớn,nghe những lời quan tâm chia sẻ từ anh là em vui lắm rồi.Cả tuần anh ở đơn vị chỉ về thăm nhà 1 lần,anh có thấy con mình lớn lên tí nào không?Công việc hôm nay bận lắm hả anh.Em nghe anh nói không được về phép tháng vì phải trực đơn vị.Cố gắng lên anh nhé,Em sẽ chăm con thật tốt anh yên tâm hoàn thành tốt công việc.Tình cờ có đọc bài viết của em ,thì đừng cười em.Lời văn của em còn vụng về,rối rắm nhưng suy nghĩ và lời nói của em thì chân thành và thật lòng.Viết văn cũng để xả stress sau những giờ chăm con đấy anh à.Em đã có lần nghe câu nói ,hạnh phúc nhất khi sống cùng người mình yêu thương và thấy nhau già đi theo năm tháng.Em đã sắp già rồi đấy thôi,sau này tóc em bạc,dáng đi sẽ lom khom, sẽ không nhìn rõ anh nữa.Chỉ cần nắm lấy tay anh thì đi qua bao nhiêu tuổi già của thời gian em sẽ không ngần ngại.Em chỉ buông tay anh khi anh không còn nắm tay em nữa.Và em luôn tin rằng em sẽ không có cơ hội buông tay anh đâu nhỉ?