Vợ chồng mình ly hôn 1 năm rồi , con trai mình 4t5. Mình ko được chồng chu cấp đồng nào từ thỏa thuận của ba cháu . Vì thương con mình cũng ko nhắc nhở gì thêm, chỉ mong ba cháu ủng hộ cách dạy dỗ của mình.


Là nhân viên văn phòng lương ko bao nhiu, hằng tháng gói ghém lo cho con đủ đầy là 1 sự nỗ lực lớn lắm rồi. Ba cháu cuối tuần đón cháu về nhà riêng là cháu được thỏa thích làm những điều mẹ cấm. Lúc sâu răng, bệnh đau toàn i ới kêu mẹ mà chẳng thấy bóng ba đâu. Mình dạy con tiết kiệm vì nhà mình còn nghèo lắm thì cũng bị ba dạy ngược lại con ko cần lo chuyện đó. Ko chăm con nhưng lại gọi điện trách mình này nọ, con xanh con ốm, tại sao ko làm thế nọ thế kia. Mình vặn lại thì nói nếu chán thì đem nó về tôi nuôi. Thật ko biết sống thế nào.


Tối qua mệt mỏi vì chuyện công ty, cơm nước, ho nặngkhản cả tiếng mà ngay ngày đèn đỏ mình cáu ko cho con gọi ba vì chỉ mong con nói vài lời yêu thương mà ko được toàn nghe đòi xem phim gọi điện cho ba. La con xong thì cu cậu im lặng một cách kỳ lạ. Quay đi 1 góc thật lâu. Thương quá mình lại cho gọi, cậu hồn nhiên kể bị mẹ la vì đòi gọi cho ba thế nào...Mình ko nghĩ đó là quan trọng thế nhưng vừa dút chuyện là ba cháu nhắn ngay cho mình 1 tin "khốn nạn".


Cuộc đời mình giờ đúng là khốn nạn thật. Ko được phúc từ chồng con. 36 tuổi đời dành hết yêu thương cho người chồng tệ bạc giờ đến con mà cũng ko yên. Cháu đã học lớp chồi gần lên lớp 1 rồi mà mình ko còn tự tin dạy con điều gì. Vì con hình như ko còn nghe mình nữa. Mình sợ con tự kỷ, sợ con phát triển lệch lạc vì cháu rất mít ướt. Nhưng mình phải làm sau chủ động dạy con khi ba cháu luôn dạy cháu những điều ngược lại. Mình ko thể mất con nhưng với những gánh nặng này chắc mình sẽ điên mà chết mất.