Đã ra ở riêng, giờ lại phải về ở chung với bố mẹ chồng...
Mình muốn chia sẻ một chuyện như sau.Chuyện của mình khá dài dòng thế này.
Trước khi cưới, mình đã được tư vấn là nên xin ra ở riêng, hoặc ít nhất là ăn riêng. Mình cũng có nói với chồng về chuyện này, và chồng bảo là tạm thời cứ ở tạm trên cái phòng ở tầng 2 (khoảng gần 20 m2, sửa từ cái kho), sang năm xây bên bếp cũ kia thì mới ở riêng được (nhà mình được cái đất đai cũng rộng rãi). Mình đồng ý, sau đó, sang năm mới rồi mà chẳng có động tĩnh gì, ông bà không xây thì mình cũng làm gì có tiền mà xây. Thế là mình ở chung suốt 2 năm sau đó, nhiều lúc cũng quên đi, mà có nhớ ra thì cũng không làm gì được.
Cuối quãng thời gian này, BMC có ý định xây nhà bên chỗ bếp cũ (mà chồng đã từng nói) nhưng không phải là xây cho VC mình mà là xây cho em trai chồng (để nó ở khi cưới vợ, dù lúc đó chưa có mối nào nhưng BMC bảo có xây thì người ta mới để ý mà cưới được vợ). Thế là trong lúc xây, lúc nào cũng bảo em chồng là nhà này là cho mày nên mày phải góp sức vào… và thật sự là nó cũng góp sức (chứ không có tiền). Mình thấy xây nhà cho nó thì chỉ biết ngậm ngùi, chẳng biết làm thế nào.
Nhà đã xây coi như xong rồi thì có một chuyện xảy ra. Đó là một hôm có khách (người nhà thôi) đến chơi, thấy mình cứ lúi húi suốt cả buổi sáng, con thì để bà nội bế, chẳng nhòm ngó gì đến gần trưa, bác nói đại loại là bây giờ mới xong việc à, thì mình nói (có cả MC ở đấy) là Đấy là cháu chưa phải nấu cơm đấy (vì hôm ấy đi ăn cơm mời). Bởi vì nhà chồng mình cũng lắm việc mà bà ôm con rồi thì mình phải làm hết thôi. Mình là giáo viên, mọi người cứ thấy ở nhà là nghĩ không có việc hay sao ý, còn phải chuẩn bị bài vở để lên lớp nữa chứ. Thế là tối hôm ấy, Mc bảo nhà này có việc gì nhiều đâu mà kêu ca như thế, tao cho chúng mày ăn riêng ở bên nhà mới. Khỏi phải nói trong lòng mình vui mừng đến đâu, vâng ạ ngay. Chồng mình thì là con trưởng, sợ ở nhà của em, nên chỉ cho 2 vc dùng tầng 1 để sinh hoạt thôi, tầng 2 coi như để đấy phòng khi cậu em cưới thì vẫn còn “zin”. Thế là mình mua sắm vật dụng cần thiết và tết năm đó đã ra ở riêng rồi.
Đến nay đã gần 4 năm rồi, em trai chồng đã cưới vợ được hơn nửa năm rồi. Hai vc mình ở tầng 1 và ăn riêng, 2 vc nó ở tầng 2 và ăn chung bên nhà BMC. Gần đây, chồng mình đã đem đến 1 tin không vui cho mình (khi đang mang bầu tập 2 gần 7 tháng): đó là 2 vc em chồng có ý định ra ở riêng và mình phải về sống chung, về lại cái phòng cũ ngày xưa bên nhà BMC. (Chắc là do em dâu cũng giống mình ngày xưa, suốt ngày cắm cúi làm mà mãi chẳng hết việc, nhìn thấy mình ăn riêng nhàn hơn và thoải mái hơn chăng??) Mình hiểu tâm lý chồng mình rất vì bố mẹ và các em, vợ chỉ là bét, đã quyết thế rồi chắc mình khó nói lại lắm. Mình cũng không tham cái nhà của thằng em, nhưng nói thật là mình vẫn muốn ăn riêng, ở riêng cho tự do thoải mái. Nhất là bây giờ đồ đạc mình sắm sửa bấy lâu cũng nhiều hơn rồi, không thể cho vừa vào cái phòng bé ngày xưa được. Mình được chồng gợi ý là để lại cho thằng em chồng nhưng mình không thể cho hết được, đó là tiền của 2 vc mình khó khăn chắt bóp chứ có phải của ai cho không đâu, nên mình tiếc lắm. Mà nếu về phòng cũ thì để đồ ở đâu. Mình muốn có thêm một phòng nữa vì vc mình sắp có bé thứ 2 rồi, không còn như thời còn son nữa nhưng bên nhà còn một cô em gái chưa lấy chồng, hết phòng rồi… Mình chán lắm, muốn dọn dẹp nhà cửa đón tết thì chồng bảo sắp chuyển sang bên kia rồi còn dọn gì, làm mình càng buồn hơn. Thậm chí mất ngủ và cũng đã ngủ mơ về việc mình bị đuổi khỏi chỗ mình đang ở với đồ đạc vứt lung tung. Mình chưa có cách giải quyết nên viết lên đây, mong có được những lời khuyên tốt!!!
[QUOTE=noinhomayxua Ai cũng thích sống riêng hết nhưng rơi vào hoàn cảnh là con trưởng, cha me lại muốn ở cùng hoặc là con một thì chả người đàn ông...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ nó còn có BMC không đến nỗi quá, chứ tớ gặp BC ác, khổ lắm. Chắc cũng sắp bị kéo...
Chồng có yêu thương vơ tới đâu người ta vẫn yêu thương bố mẹ hơn , lo lắng...
Ông bà đòi lại nhà thì trả. Về nhà mình ở.
Nhà 2 vợ chồng mua 2 vợ chồng ở. Xây hay sửa tùy tình...
Chính xác là họ thông...