Chúng em mới cưới nhau chưa đầy 1 tháng mà đã xảy ra chiến tranh lạnh rồi, căn go và quyết liệt lắm, chẳng ai chịu thua ai :(


Tình hình là 2 đứa may mắn được lớn lên trong gia đình có điều kiện, nên từ nhỏ đã không biết làm gì hết, được ba mẹ chăm sóc từ A đén Z. Khi đang yêu nhau em bộc lộ hết tính xấu :D nên chã thừa biết, cũng chiều em hết mực. Còn chã thì chẳng tỏ ra xíu nào hết, cứ tưởng nam nhi chỉ thích tự lập, không thích nhờ vã ba mẹ :-S


Thế là về làm dâu em mới vỡ ra, ba mẹ chồng chăm sóc chã như cậu ấm [-( .tuần đầu chã cũng tội lắm, lăn xăn giặt đồ cho vợ (em phải ngồi bày chã giặt) dậy là tự giác xếp mền đóng cửa. Được đâu mấy ngày, khi đi làm lại chã lại về nguyên vẹn. Em có kế hoạch sinh em bé nên ko dám làm việc gì nặng, sợ biết đâu ảnh hưởng. Nhờ chã dắt giùm cái xe (cái xe nó to gấp đôi em) thì chã lăn qua lăn lại rồi nằm cái phẹt; nhờ chã giặt đồ (muốn luyện cho chã tính tự lập thôi b-) )thì chã ì à ì ạch, nằm cái phẹt. Ghét quá em bay cái vèo xuống tự xử luôn. Rồi thêm mấy chuyện nữa, blad blad, đâm ra chiến tranh lạnh luôn. Chã cố tình về trễ, ăn ngoài, rồi đem việc về nhà làm đến khuya leo lên giường ngủ. Hai đứa không thèm nhìn mặt nhau, kiểu như đang gồng xem ai chịu thua trước. Và đến giờ đối phương quá mạnh, vẫn chưa chịu đầu hàng, chiến tranh vẫn tiếp tục. Haizzz


Tính ra thì hơi trẻ con, nhưng ức chế lắm mấy chị à. Mới bị vợ nhờ vã có xíu chuyện mà tỏ thái độ, thế thì hỏi sau này như thế nào nữa.