Đây là bài viết thứ 2 kể từ e tham gia WTT đến giờ. Bài này em mong các chị các mẹ cho em lời khuyên chân thành từ các chị. Em mạo muội xin kể rõ hết chuyện của em và ck hiện tại.


Em vốn là người rất cô đơn mang nhiều tâm sư từ gđ đến bạn bè. Vào một ngày em vô tình kết bạn face vs anh, 2 đứa nc với nhau rất hợp cạ. Từ lúc quen ngày nào e cũng nc vs a và a cũng vậy, lâu dần e có tc với a chia sẻ cho a mọi điều. Hôm em quyết định e xuống gặp a xem đấy ko phải là ty ảo nữa mà thực sự eya, nhà a khác tỉnh cách nhà e 500km cơ, đúng là ko có gì ngăn cản được tình yêu mà. Hôm sau a ra đón, e vừa vui vừa hồi hộp, chưa bao giờ e tự mình đi xa như thế mà còncòn dám đi gặp người lạ ko biết gì nhiều về anh, trc mặt e là 1 chàng trai cao m70 da ngăm đen, suốt đường đi a bắt chuyện với e để e ko cảm thấy lạ lẫm e cũng vui vẻ cười đùa cho hết đường đi. Đến nhà a, căn nhà ba gian phân cách ra chỉ đủ để chui ra tránh mưa nắng, e biết là nhà a cũng ko khá giả gì rồi. nhưng e ko để ý điều đấy e chỉ thấy a và gđ a đều rất mến e. Một thời gian sau a lại lên trên quê e ở một thời gian, mẹ e cũng quý a. Vì thấy a cái gì cũng biết làm, cái gì cũng học làm theo. Thời gian sau nưza vào tháng 10 chúng e quyết định tiến tới hôn nhân, và cứ thế e đi lấy ck vào năm 19 tuổi. Ai cũng xót cho e rằng là lấy ck xa còn lấy sớm quá. Nói thực vs các chị chứ lúc đấy e chả nghĩ gì nhiều đâu cứ cho là có tình yêu là đủ yêu nhau thì có thể gây dựng tất cả. Chúng em đăng ký kết hôn xong đc vài ngày tính nết a dần thay đổi từ đấy.


Ck e bộc lộ dần tính gia trưởng. Cái gì cũng muốn người khác chiều ý a. Làm đồ ăn ko đúng ý a thì a mắng a chửi mặc dù ở nhà e vẫn làm thế a chửi cho là a đang dạy vk a nên người, em ns chuyện vô tư ko đủ chủ ngữ a ơi anh cho là e hỗn với ck. Nhắc e nhiều em ko nghe biết nghe lời. Làm gì ko vừa ý a a cứ đem ra mà chửi mà em chả nge đc câu nào lọt tai cả, người em như bị đần ra. Ck e là người thích chửi bậy chửi người khác mà e nghe như a là người ko có học vậy, bản thân ko bao giờ nhận mình sai. E ko sai nhưng cũng phải xl a 1 tiếng để qua chuyện lúc nào e cũng ns là e sửa nhưng e ko biết mình phải sửa chỗ nào nữa. Tính a lại thù dai e sơ hở 1 tí mà bị mắng là lại đem chuyện cũ ra nhắc lại, cứ bảo e ấm ức thì cứ nói ra đi, e ns ra để ck hiểu chứ ns ra đee ck thù thì e chả bg ns. E ngĩ bụng chứ e ns ra thì bảo cãi lời. Có lần a đánh em chỉ việc là a sai khiến e e khó chịu với a, a lồng lên lôi e ra đường đánh như 1 kẻ thù vậy trong khi e đang mang thai. A cứ nhắc đi nhắc lại tại e sai a ms đánh. Gia đình đã ko khá giả gì nay cả 2 vkck ăn nhờ vào mẹ ck, ck đủ sức lao động nhưng mà ko chịu đi làm làm chỗ này 3721 ngày lại thôi, khoe chứ '' tao ko đi làm cũng có ăn '' từ ngày e lấy ck về có thai e chưa được ck mua cho e hộp sữa hay lọ thuốc nào bồi bổ cho mẹ con em, ngày 2 vkck ở nhà ck ko chơi game thì cũng nằm xem phim đến để ý vk làm gì làm ntn, hêd ko vừa mắt a là a lại chửi lên như sắp nhảy bổ vào mặt e đến nơi r đấy, e thấy sợ mặt e biến sắc thì nói là e thái độ với a a lại càng chửi '' nhìn cái mặt mày là tao đã ko ưa rồi ". A khoe với e là hồi xưa a đi làm có tiền toàn mua quần áo hàng triệu, thay 6 cái xe máy, quần áo cho bạn bè hết giờ chúng nó hơn mình mình ko có gì cũng ko bạn bè nào chơi. E nghĩ bụng là nhà ko đk mà a ăn chơi thế sau này ko biết me con e có nhờ đc lộc gì ở a ko nữa. Giờ có vk con d mà ko biết lo bản thân còn phải xin tiền xăng của mẹ của chị gái trong khi lúc ko con mẹ coi chị ra gì còn chửi cả mẹ hẩy mẹ ngất giữa nhà chửi chị như con chó nhưng cuối cùng lại vẫn xin tiền họ e nghĩ mà nhục thay a ấy. Kể lể vs e trc có ny giàu này giàu nọ nó đòi cưới a quan tâm a... chắc e là vk a e ko biết quan tâm aa chỉ là do a hay mắng e vô cớ trách móc e nhiều cái ko đúng nên tc chắc cũng giảm chút ít rồi. A ngồi nhà chơi game còn nói vk ko biết quan tâm ck hỏi ck có uống nước chanh ko để e pha, ck có mệt ko đi nghỉ đi. Miệng lưỡi a nói ra thì đi vào lòng người lắm nhưng sống vs a thì ms biết rõ về con người thật của a ntn cái gì cũng cho là mình đúng ấy, đồ ăn mẹ mua về hay của ngon ở đâu có a thích thì ăn cho bằng hết ko ngon a để người khác ăn hộ, e chưa ăn xong thì a đã đe '' ăn ít thôi nha, để phần a với '' a nhưnhư e ko biết, có tiền mặc dù e thích ăn cái này lắm nhưng thôi để mua nước a thích uống mua a điếu thuốc cho đỡ thèm. May bản thân e ko nghén e ăn gì cũng đc, mà có lần e chỉ thích ăn mỗi bánh rán thôi. Ko có tiền e liền bảo a bán cái nhẫn vàng tây e đang đeo đem bán mua bánh rán cho e, a mua 5 cái về đến nhà a đã chạy sang trc nhà chú đưa 3 cái bánh cho các e ăn, cái e thích ăn nhất lại đem cho e ko biết a vì sĩ diện hay vì thoáng quá mức nữa. Còn 2 cái e và a mỗi đứa 1 cái e ức lắm nuốt ko trôi nữa, e rơi nước mắt ko phải vì e tiếc là do giờ vc ko có tiền e thích ăn đến nỗi đem bán vàng đee mua mà cái gì a cũng đem cho, đi bigc vc mua đc cái bánh mì về cũng đem sang nhà cho các e 1 nửa. Trong nhà còn có bố có mẹ nhưng chưa một lần nào a mở mồn ra hỏi mẹ có ăn hay ko. Chiếc nhẫn cưới cô e mua cho a trong ngày đám cưới a cũng đeo 2 hôm r a bán lấy tièn mua đt, a dùng đt 2 hôm r đem bán dùng hết tiền ấy để sửa xe. Ck e có tính hay chê bai người khác ra đường thấy thằng đi Ex 150 người bé bé cũng cười nta, ns chung là hay để ý vặt. Từ ngày làm vk a chưa thấy a lo đc cho e ngày nào còn ns là e ở nhà ko biết làm một cái gì, cậy có thai. Có lần a giận e a ns là " tối tao vah cho mày 2 triệu dẫn mày đi phá thai mẹ nó ko ra gì thì tao cũng ko cần nó nữa rồi mày về quê nhà mày đi " e đau lắm a ko cần vk đã đành nay cả giọt máu của mình a cũng ko cần nữa. Mà làm gì cũng chỉ ngĩ đến vay mượn " e thích ăn cái gì e tin ko một phát a đi vay có cho e ăn ngay " mà mỗi lần cứ bắt e ra ký sổ cuối cùng người trả lại là mẹ ck e. Thấy vk vác bụng bầu xách cái xô nước để tưới rau cũng mặc ko bảo sao " em làm nhiều cho nó quen dần đi " e nghĩ mà phát chán lên các chị ạ. Ck e nhiều cái mà giờ e chỉ kể đc có thế thôi. Giờ e kể sơ qua gia cảnh nhà a


Bố ck e có tính hay say rượu, mà mỗi lần say lại mắng chửi vk con chửi cả e ko đc câu nào nên hồn, cái này e nể mẹ ck e nhất. Thế mà mẹ vẫn cam chịu sống vs bố hết đời, e nghe đã thấy tự ai rồi. Từ trc đén nay ko giúp đỡ gì đc cho vk con, vk có ốm đau thì mặc kệ ( em nghe lại từ họ nhà ck ) mẹ ck e cũng khổ đi làm nghề gánh gạch suốt 23 năm đạp xe đi r lại đạp xe về mẹ đạp hàng chục cây số mà vẫn chịu đến bây giờ, một mình mẹ xây đc 3 cái gian nhà đủ ra đủ vào che mưa nắng, suốt ngày bệnh tật mà chả ai lo cho mẹ đc viên thuốc có ck có con cũng như ko, bố ck e còn khỏe đánh mẹ nhiều lắm. Nhà cũng ko khá giả gì nhà gjờ 4 miệng ăn mà mỗi mẹ đi làm em ngĩ mà cũng thương mẹ lắm, mẹ cũng thương e nói bây giờ " con lấy nó là con phải chịu " họ hàng ns " mày lấy nó là mày khổ con ạ, nhìn cái gương của mẹ mày đi "


Còn nhiều cái e chưa nhớ mà để nói hết được. Các mẹ các chị đọc và cho e lời khuyên với. Giờ còn con e trong bụng nữa e ko biết phải làm sao mà lần.