E lấy chồng đã hơn 1 năm rồi. Nhưng cuộc sống của e và gia đình chồng ko đc như ý. E đang rất bế tắc mong các chị cho e lời khuyên!
Đối với nhiều ng khi làm dâu thường là quan hệ mẹ chồng nàng dâu ko tốt, nhưng với e thì chuyện đó ko có vấn đề j vì mẹ chồng e rất hiền và cũng rất ít nói. Nhưng ngc lại bố chồng e là cả một cơn ác mộng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều 1 mình bố quyết định.
Sau khi cưới bố chồng ko cho e đi làm mà bắt e ở nhà làm việc nhà. Thế là e trở thành osin cho cái nhà này. Cơn ác mộng của e cũng chính thức bắt đầu các chị ạ!
Bố mẹ ck e là ng bắc nên thói quen ăn uống khác hẳn nhà e. mặc dù ở nhà e đc bm e khen là nấu ăn ngon nhưng về làm dâu e lại phải học nấu ăn lại từ đầu vì nếu nấu theo kiểu nhà e thì bố ck e bảo là ăn như thổ máng (nhà e ở cao nguyên). E ức lắm, rồi thì cứ đến lúc nấu ăn là e vã mồ hôi hột vì ko biết nấu thế nào mới đúng ý bố ck, ngồi vào mâm cơm cứ phải thậm thà thậm thụt sợ bị mắng.
Sáng nào e cũng phaỉ dậy từ 5h sáng để đi chợ, vì bố ck bảo giờ đó mới mua đc thức ăn ngon. Ngày nào cũng như ngày nào, từ khi lấy ck e chẳng còn biét ngủ nướng là j. Có hôm đồng hồ báo thức ko kêu thế là e dậy muộn, trưa hôm đó e đã phải ngồi ăn cơm chan nc mắt vì bị bố ck chửi thậm tệ.
Bố ck e lúc trẻ vốn là giang hồ nên bây giờ ông chẳng kiêng nể ai cả, riêng việc mắng chửi e đã rất nặng lời, toàn là văng tục chửi thề! có hôm e bị chửi oan, quá ấm ức nên e cố giải thích, nhưng e lại càng bị chửi ghê gớm hơn. Nguyên văn là thế này ạ: "đời thuở nào bố ck nói chưa xong con dâu đã cãi nhem nhẻm! Con tao thì phải nge tao, cãi tao thì chỉ có loại trâu chó. Nge tao thì sống mà chống tao thì chết". Từ đó trở đi dù oan ức cỡ nào e cũng ngậm miệng ko dám hé răng cãi lại nửa câu.
Chồng e có 3 đứa em trai, 1 đứa học đh ở sg còn 2 đứa đang học cấp 2. E đc bố chồng giao cho việc chăm lo cho 2 đứa nhỏ, từ việc học đến ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí là tắm rửa. Nếu chúng nó kêu đói thì chửi e ko lo cho nó ăn, chúng nó học bị điểm kém thì chửi e ko kèm cặp đàng hoàng, ấy vậy mà điểm 9, điểm 10 thì lại khen tụi nó thông minh chứ có đoái hoài j đến e. Tụi nó học lớp 7, lớp 8 rồi mà mỗi lần đi tắm còn bắt e lấy quàn áo cho. thằng thứ 3 nó cao 1m7, nặng 80kg rồi ấy. vậy mà ko hề động tay làm 1 cái j cả, ng thì béo tròn ra. Bố chồng e bênh chúng nó lắm, hễ thấy e mắng chúng nó là quay sang chửi e ngay, rồi bảo là chúng nó còn nhỏ phải nhương nhịn. Thế là chúng nó ngày càng trơ tráo ko coi e ra j, bắt e phải phục vụ chúng nó từ a-z, muốn ăn mì tôm thì e phải pha rồi bưng ra tận bàn nó mới ăn, còn mà kêu nó tự pha mà ăn thì e lại ăn chửi. Các chị biết mức độ thế nào rồi đấy.
Chắc các chị đang nghĩ chông e đâu mà để e bị áp bức như thế. Xin thưa các chị là chồng e rất sợ bố, ko bao giờ dám cãi lời mặc dù chồng rất thương e. Mỗi lần e bị mắng chửi là chồng e cũng chỉ biết ngồi bên cạnh nghe chửi cùng vợ.
Mặc dù chồng e là con cả nhưng ko hề có chút tiếng nói nào trong nhà. Mỗi lần 2 vơ chồng muốn đi chơi hay đi dạo, đi cafe với bạn đều phải xin phép bố chồng, mà phần lớn là đều ko đc đồng ý. Bọn e bị mất tự do 1 cách quá đáng, muốn mua sắm cái j dù là nhỏ nhặt cũng phải đc bố đồng ý.
Nhà e khá là rộng, lau chùi dọn dẹp cũng mất cả buổi sáng. Ấy vậy mà 2 đứa em ck cứ đi học về là lại bÀy bừa ra, bố ck về thấy nhà cửa bề bộn lại nghĩ e ở nhà ko lo dọn dẹp rồi lại mắng e.
Tính bố ck e thích sach sẽ, nên e cũng đã cố gắng sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp nhất có thể, nhưng khổ nỗi e càng dọn thì mấy thằng ranh kia lại bày ra. Có hôm e ngồi cả buổi gấp lại tủ quần áo cho cả nhà đâu ra đấy, nhưng rồi thằng út chỉ vì tìm cái áo đi học thôi nó lại xới tung cả lên, e nhìn mà ức đến nỗi trào cả nc mắt.
Bố ck e cứ nói là ở với bố mẹ 5 năm nữa rồi bố mẹ xây nhÀ cho mà ở riêng, chứ bây giờ mà ra riêng thì phải thuê nhà tốn tiền trong khi em út đang còn nhỏ, nhà cửa ko ai trông nom.
Mới 1 năm thôi mà e đã thấy mệt mỏi đến cùng cực rồi, sau này còn con cái nữa e phải sống thế nào.
Có lần vì bị bố ck chửi quá nặng lời e đã gọi điện về khóc lóc với mẹ, pa thương e nên gọi điện nc với ông thông gia bảo là cháu có làm j sai thì ông nhắc nhở cháu chứ đừng nặng lời quá làm nó buồn. Mặc dù lúc đó bố ck cũng ậm ừ cho qua chuyện nhưng sau đó lại kêu e xuống chửi 1 trận té tát về cái tội mách lẻo, ông còn dọa nếu để pa e goị xuống 1 lần nữa thì đừng có trách.
Cuộc đời làm dâu of e là như thế đấy các chị ạ! cho dù bất mãn với nhà chồng lắm nhưng e ko thể làm j cả. e và chồng vẫn rất hp, mỗi khi e bị áp bức vẫn có chồng chia sẻ với e nên e ko thể bỏ chồng mà đi đc.
Các chị ơi giúp e với! E phải làm sao để tiếp tục sống trong cái ngục tù này đây :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
m nói thật đó. chứ chuyện đưa ổng lên chính quyền thì ko có đâu, ở đây ổng là chính quyền đó...
Có chị hỏi vì sao khi yêu nhau e ko tìm hiểu nhà ck trc, thực ra e...