nếu ở ngoài nhìn vào, ai cũng thấy mình thật hạnh phúc.có nhà riêng, có công việc ổn định dù thu nhập không cao,có một cu tí 2t và có chồng hiền lành.Đòi hỏi gì nữa nhỉ?Nhưng thực sự gần 2 tháng rồi bọn mình cư xử với nhau như người xa lạ.Mình không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy.Cũng không muốn tháo gỡ những vưỡng mắc trong lòng để sống với nhau tốt hơn.Mình muốn buông xuôi.Nhưng thật trớ trêu vì nếu rời bỏ ngôi nhà này mình sẽ chẳng có nơi nào để về cả.Bố mẹ mình đã mất lâu rồi, mình ở với bác ruột đến khi lấy chồng,giờ không lẽ mang con về nhà bác?Bất tiện lắm.Chồng mình làm gì mình nhỉ?Chẳng làm gì cả.Chỉ là anh ấy tốt quá khiến mình không chịu nổi.Tốt với họ hàng, với bạn bè,trừ vợ.Đi buôn với bạn thì bị bạn lừa.Đi làm cho bạn thì cả nửa năm chẳng có lương cũng không ý kiến gì.Mình sống thế nào bây giờ?Góp ý mãi cũng chẳng có kết quả.Mình chẳng dám tâm sự với ai vì sợ mọi người lo cho mình.Nhưng sống như thế này quả thực rất mệt mỏi.Mình chưa bao giờ làm điều gì xấu, không bao giờ làm hại ai, sao cuộc đời lại không có sự công bằng thế nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng roài, ở hiền nên gặp ông chồng quá lành...
Phải cải tạo khẩn trương, cả nể quá đi, ai lại...