Lại một cái tết nữa sắp đến, cái tết thứ hai mà không có con, người người náo nức chờ đón một năm mới, nhà nhà sum họp, không khí đầm ấm, còn mẹ thì thấy rất buồn mà không sao diễn tả nổi.
Chỉ thấy thương và nhớ con không bao giờ nguôi, tiếc nuối những năm tháng bên con, lẽ ra chỉ được yêu thương thì lại có cả đòn roi để giờ này mẹ sống trong dày vò và ân hận.
7 năm quá ngắn ngủi cho một đời người, giá như người ra đi là mẹ vì dù sao 37 năm mẹ cũng biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ.
Chưa có ngày nào là không nghĩ đến con, cứ nghĩ lại những gì đã trải qua, lòng mẹ thắt lại.
Mẹ đi đến một ngôi chùa, ở đó người ta cho mọi người vào gặp vong của người thân, mẹ cũng theo vào nhưng vừa đến cửa mẹ đã bị kéo tay lại, họ không cho mẹ vào. Họ đưa ra cho mẹ một tấm ảnh có hình của con, và hỏi có phải tìm người này không, họ nói con đang quét lá đa trong chùa, xúc động không nói được lời nào mẹ chỉ khóc và gật lấy gật để, quỳ rạp xuống chân họ, úp cả mặt xuống đất, mẹ thấy mặt mình dính một lớp đất dày do nước mắt và mẹ gọi con ơi, bống dưng choàng tỉnh, hoá ra chỉ là một giấc mơ…………..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1